Người trẻ tự hào góp phần xây dựng thành phố vì hòa bình

CTG - Nhân kỷ niệm 25 năm Thủ đô nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình", nhiều bạn trẻ đã thể hiện cảm xúc tự hào khi đang sinh sống, học tập và làm việc trên mảnh đất anh hùng. Họ đã và đang có những việc làm góp phần xây dựng thành phố.

Lan toả hình ảnh thanh niên Việt Nam với bạn bè quốc tế

Bạn Nguyễn Minh Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: “Thành phố Hà Nội đã được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”. Đây là một thành tựu đáng tự hào của người dân cả nước nói chung và thế hệ trẻ như mình nói riêng. Việc Hà Nội nhận được danh hiệu này không chỉ là một sự công nhận về nỗ lực và thành tựu phát triển của thành phố mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển bền vững”.

Bạn Minh Anh. mong muốn lan toả hình ảnh thanh niên Việt Nam đến với bạn bè quốc tế
Bạn Nguyễn Minh Anh mong muốn lan toả hình ảnh thanh niên Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

Trong thời gian qua, mình đã cố gắng học tập, làm tốt công tác Đoàn, giúp đỡ các bạn lưu học sinh nước ngoài để góp phần đưa hình ảnh đẹp của thanh niên Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Mình sẽ cố gắng hơn nữa học tập và rèn luyện khi còn ngồi trên ghế nhà trường để sau này có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước. Đồng thời, mình cũng dành thời gian tham gia các hoạt động sáng tạo và tiếp cận công nghệ thông tin để hội nhập.

Góp phần phần dựng thành phố xanh

Hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội, bạn Minh Ánh, sinh viên năm thứ tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết: "Mình cảm thấy thật tự hào khi có cơ hội được sinh sống và học tập tại Hà Nội. Thời gian trôi đi, mình càng thêm yêu nơi này hơn bởi sự thân thiện, năng động, sáng tạo".

Bạn Minh Ánh mong góp phần xây dựng thành phố xanh bằng những công việc bảo vệ. môi trường
Bạn Minh Ánh mong góp phần xây dựng thành phố xanh bằng việc bảo vệ môi trường

Với Minh Ánh, sự kiện kỷ niệm 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình” rất quan trọng, khẳng định sâu sắc nhất về sự thân thiện, hiếu khách và an toàn của Thủ đô với du khách khi ghé thăm nơi này.

Việc được vinh danh cũng giúp cho Hà Nội trong việc phát triển du lịch. Minh Ánh cũng luôn cố gắng học thêm ít nhất 1 ngoại ngữ để giao tiếp với bạn bè trên thế giới. “Bên cạnh đó, mình cũng muốn đóng góp một phần sức lực trong việc giữ xanh thành phố với các hoạt động bảo vệ môi trường”, Ánh bày tỏ.

Lan toả những giá trị văn hoá của Hà Nội

Bạn Bảo Ngọc mong muốn lan toả những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội
Bạn Bảo Ngọc mong muốn lan toả những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội đến với mọi người

Khuất Bảo Ngọc (ở quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Thật may mắn khi tôi đã lựa chọn sinh sống và làm việc tại Thủ đô.

Nhờ đó, tôi có điều kiện được tham quan, khám phá những di tích lịch sử, những điểm đến hấp dẫn. Đã gần chục năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, mặc dù bận rộn với công việc nhưng tôi thường dành những ngày nghỉ cùng bạn bè đi tham quan các điểm đến nổi tiếng của Hà Nội để có cơ hội tìm hiểu những giá trị truyền thống tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Với tôi, Hà Nội rất thân thiện và mến khách. Minh chứng rõ nét nhất là lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thành phố ngày càng tăng. Nhiều sự kiến lớn mang tầm quốc tế đã diễn an toàn tại đây.

Là một công dân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tôi cảm thấy rất tự hào. Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy mình phải có trách nhiệm trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội; đồng thời, quảng bá hình ảnh về một thành phố hòa bình, thân thiện, mến khách đến tất cả mọi người".

Ngày 16/7/1999, Hà Nội là thành phố châu Á đầu tiên được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” - sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện niềm tin, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam nói chung, của Nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng.

25 năm qua, Hà Nội đã có nhiều thay đổi tích cực, toàn diện, trở thành điểm đến “an toàn - thân thiện”, ngày càng được giới thiệu, quảng bá rộng rãi và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

 

Theo Tuoitre