Nhiều hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long- Hà Nội

(CTG) Từ ngày 8 đến 13/10, Thành đoàn Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020), 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

 

Thông tin về chuỗi hoạt động được Thành đoàn Hà Nội giới thiệu tại chương trình gặp mặt báo chí diễn ra sáng 7/10. Dự và chủ trì họp báo có anh Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên BHCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội; anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên BHCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội thông tin chuỗi hoạt động của Tuổi trẻ Thủ đô kỉ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Được biết, chuỗi hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội được mở đầu bằng Hội nghị cấp cao liên kết mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Hội nghị nhằm liên kết mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, đóng góp vào xây dựng kinh tế số, kinh tế tri thức tại Thủ đô; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong liên kết chuỗi cung ứng của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức phát động cuộc thi AI Hackathon 1010 RESET nhằm tạo nền tảng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào liên kết chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, vòng chung kết quốc tế cuộc thi “Khởi nghiệp toàn cầu - VietChallenge 2020” sẽ được diễn ra vào 21 giờ ngày 10/10/2020 theo giờ Boston (Mỹ) - 8 giờ sáng ngày 11/10/2020 theo giờ Việt Nam.

Cuộc thi khởi nghiệp trực tuyến VietChallenge 2020 là một sự kiện bổ ích hội tụ rất nhiều điều đặc biệt. Tham gia vòng chung kết sẽ là sự góp mặt của 6 đội thi với những mô hình kinh doanh đa dạng, ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Giáo dục, dịch vụ y tế, công nghệ kỹ thuật, robotics…

Nằm trong chuỗi hoạt động, Thành đoàn Hà Nội sẽ khai mạc Hội khỏe thanh niên Thủ đô vào sáng 10/10 (tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Phát động chặng thứ 5 phong trào Tôi yêu Hà Nội gắn với kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; phát động cuộc thi trực tuyến Thiếu nhi Thủ đô với năng lượng; Xếp hình chữ “1010 năm Thăng Long - Hà Nội” và các trò chơi dân gian. Đây là cơ hội giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về các trò chơi dân gian chứa đựng văn hoá dân tộc Việt Nam độc đáo.

Chương trình góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến; Khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm vủa đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước. Các trò chơi bao gồm: Tung truyền, đua bao bố; nhảy dây cá nhân, ném vòng, bịt mắt đánh trống, ô ăn quan.

Cùng thời điểm khai mạc Hội khỏe thanh niên Thủ đô sẽ diễn ra lễ phát động chặng thứ 5 phong trào Tôi yêu Hà Nội. Trên địa bàn các quận, huyện, thị, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN các đơn vị khối địa bàn dân cư tổ chức ra quân vệ sinh môi trường. Tại Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức điểm hiến máu tình nguyện.

Một hoạt động hấp dẫn khác được tổ chức đó là Liên hoan dân vũ quốc tế và các điệu nhảy cổ động thành phố Hà Nội (dành cho thanh niên) và Liên hoan dân vũ “Vũ điệu sắc màu” (dành cho các em thiếu nhi). Liên hoan “Vũ điệu sắc màu” sẽ diễn ra vào sáng 10/10/2020 và Liên hoan dân vũ quốc tế và các điệu nhảy cổ động thành phố Hà Nội chính thức khai mạc tối 11/10/2020.

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội cũng tổ chức Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và Hội thi Bàn tay vàng thanh niên các làng nghề truyền thống.

Đặc biệt, tối 13/10, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII được tổ chức. Chương trình gồm những ca khúc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội gắn với những dấu mốc lịch sử quan trọng của Thủ đô.

Chương trình sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, của các tầng lớp nhân dân Thủ đô chào mừng thành công Đại hội; Tạo động lực, niềm tin sắt son vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Quá trình tổ chức chuỗi hoạt động, Thành đoàn Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Anh Kiệt - Mai Anh