Những cây sáng kiến trong công tác Hội

(CTG) Đó là Nguyễn Đắc Tuấn, Trần Mạnh Quý, Trần Thị Thanh Thanh gương thủ lĩnh thanh niên có nhiều ý tưởng sáng thực hiện hiệu quả các mô hình, phần việc trong công tác Hội và được nhận Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2020 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức.

 

Nguyễn Đắc Tuấn (SN 1990) hiện là Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Với sáng kiến thành lập mô hình thanh niên phát triển kinh tế gồm 12 thành viên, đa dạng ngành nghề như khai thác hải sản, kinh doanh nhà hàng..., Tuấn đã góp phần tạo việc làm ổn định cho hơn 50 thanh niên, thu nhập bình quân 6 - 7 triệu đồng/tháng.

Để gây quỹ hoạt động công tác Đoàn, Hội và hỗ trợ ĐVTN, Tuấn đã xây dựng mô hình trống hội chuyên phục vụ tại các lễ hội trong tỉnh; mô hình "Quỹ viên gạch hồng" vận động kinh phí trùng tu, sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ địa phương; tổ chức rửa xe và các hoạt động văn hóa văn nghệ gây quỹ cho chương trình “Mùa đông ấm” tại các xã miền tây Nghệ An.

Trần Mạnh Quý (SN 1989), Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, liên tiếp nhiều năm có các giải pháp, mô hình trong tổ chức các hoạt động của Hội, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Nổi bật là mô hình tăng cường thành lập doanh nghiệp, tổ chức câu lạc bộ phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp để thu hút thanh niên tham gia tại địa phương. Nhờ ý tưởng của Quý, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển thành lập doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau như: điện tử, điện lạnh, vật liệu xây dựng, sản phẩm nông nghiệp…

Trần Thị Thanh Thanh (SN 1990), Chủ nhiệm CLB Kỹ năng sống huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đã có nhiều sáng kiến gây quỹ, tổ chức các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng. Thanh đã xây dựng thành công mô hình quỹ “TBC Vì cộng đồng”, thu hút hơn 500 bạn trẻ tham gia. Mô hình đã triển khai các hoạt động như: thu gom giấy vụn, sách báo cũ, mới, hoạt động bảo vệ môi trường... Mô hình đã quyên góp và trao tặng hàng trăm bộ sách giáo khoa và quyển vở cho học sinh. Ngoài ra, Thanh còn thành lập đội “Huấn luyện viên” để nâng cao kĩ năng Đoàn - Hội cho ĐVTN.

CTG