Nữ cử nhân về quê thu tiền tỷ từ chăn nuôi

(CTG) Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan quê ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương khởi nghiệp với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Xuất thân từ con nhà nông, Nguyễn Thị Ngọc Lan nỗ lực, vượt khó học tập nuôi ước mơ ổn định cuộc sống về sau. Năm 2010, Lan đỗ vào một trường đại học ở TPHCM và học ngành quản trị văn phòng. Tốt nghiệp đại học, thay vì tìm một công việc ở thành phố, Lan quyết tâm trở về với khát vọng làm giàu tại quê hương. khi trở về, việc đầu tiên chị tìm hiểu lợi thế địa phương rồi bắt tay vào tổ chức sản xuất trên chính mảnh vườn của gia đình.

Nữ cử nhân về quê thu tiền tỷ từ chăn nuôi ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan thu hoạch trứng gà

 

Kế hoạch của Lan là khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi gà lấy giống, lấy thịt, kết hợp nuôi heo rừng và vịt xiêm với vốn ban đầu từ tiền tích lũy, vay mượn của gia đình 250 triệu đồng. “Thời gian đầu mới bắt tay vào chăn nuôi gà, do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên gà bị nhiễm bệnh và chết một nửa”, Lan kể. Sau đó, nhờ Đoàn Thanh niên xã tạo điều kiện, chị tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi và tham quan mô hình phát triển kinh tế tại các địa phương khác. Năm 2021, chị vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua thêm con giống và cải tạo hai vườn nhà, mở rộng diện tích chăn nuôi, trồng trọt với mục đích phát triển mô hình gà thịt sạch, không sử dụng chất cấm, chất tạo nạc.

Hiện nay, chị có khoảng 3.000 con gà đang lấy thịt và 1.500 con gà từ 1 ngày tuổi đến 1 tháng tuổi. Không chỉ vậy, chị đã nhân rộng mô hình nuôi thêm 200 con vịt xiêm và 50 con heo rừng lai, nhân rộng quy mô lên 7 trại gà, 1 trại heo và 1 trại vịt xiêm.

Chị Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cho biết, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan là đoàn viên thanh niên xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng), đã vinh dự nhận được danh hiệu “Doanh nhân trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh, giấy khen của Tỉnh Đoàn. Chị cũng được giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn trao tặng năm 2021.
 
Theo chị Lan, mô hình chăn nuôi của chị khác với nhiều trang trại chính là nuôi sinh thái, nguồn thức ăn hầu hết là tự nhiên và phòng bệnh chủ yếu từ rượu tỏi trộn vào thức ăn. Gà đẻ sinh sản, gà thịt, vịt xiêm nuôi thả tự nhiên, thức ăn là lúa mầm, bắp, cỏ và côn trùng; thức ăn chủ yếu của heo rừng lai từ rau, lục bình. Vì thế, gà thả vườn rất được ưa chuộng, đầu ra ổn định. Giá thành gà thả vườn 110.000 đồng/kg đối với gà mái; 100.000 đồng/kg đối với gà trống. Vịt xiêm được bán với giá dao động 60.000 - 65.000 đồng/kg. Với heo rừng lai, sau khi nuôi từ 3,5 - 4 tháng sẽ xuất bán với giá khoảng 120.000 đồng/kg. Riêng heo giống bán mỗi con khoảng 1,3 triệu đồng. “Trừ các khoản chi phí, mỗi năm lợi nhuận thu được từ chăn nuôi gần 2 tỷ đồng, chưa kể nguồn thu từ trồng trọt”, chị Lan cho biết.
Theo TPO