Nữ đảng viên nhiệt huyết với công tác Đoàn

(CTG) Vui vẻ, cởi mở và hăng hái với các hoạt động Đoàn, chị Bùi Thị Kim Dung, nguyên Bí thư chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong 500 đảng viên trẻ toàn quốc được tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác”.

 

Những công trình thanh niên thiết thực

Bùi Thị Kim Dung sinh năm 1984, hiện là Phó Trưởng phòng trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu. Là ĐVTN tích cực, nhiệt huyết với các hoạt động, năm 2014, chị Dung được bầu vào BCH Chi đoàn, rồi Phó Bí thư Chi đoàn (nhiệm kỳ 2015-2017) và Bí thư Chi đoàn (2017-2019). Do đặc thù của một DN, công việc bận rộn, độ tuổi của ĐVTN lại cao, trung bình từ 31-32 tuổi, nhiều đoàn viên vướng bận gia đình, con nhỏ nên hoạt động Đoàn đôi lúc gặp khó khăn.

Trăn trở với việc làm sao để đẩy mạnh hoạt động Đoàn tại đơn vị, thu hút nhiều ĐVTN tham gia, chị đã rà soát một số mô hình hoạt động của Chi đoàn những năm trước. Trong đó, chị đã cùng Chi đoàn đăng ký đẩy mạnh thực hiện công trình thanh niên “Thu gom giấy vụn” và “Bán card điện thoại”. Chị Dung chia sẻ: “Nguồn giấy vụn của công ty khá nhiều. Thay vì bỏ đi, các ĐVTN đã thu gom về kho, sau mỗi tháng sẽ bán để gây quỹ. Nguồn quỹ này không nhiều nhưng cũng là hình thức để ĐVTN thực hành tiết kiệm ngay tại cơ sở.

Chị Bùi Thị Kim Dung (giữa) là 1 trong 6 đại diện của tỉnh BR-VT tham gia chương trình gặp gỡ “500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2019.

Ngoài thu gom giấy vụn, Chi đoàn còn trích quỹ, mua thẻ điện thoại về bán lại cho cán bộ, nhân viên. Khoản tiền chiết khấu mỗi thẻ từ 3.000-6.000 đồng được nhập quỹ cho các hoạt động của Chi đoàn. Bên cạnh đó, chị cũng mạnh dạn đề xuất Ban giám đốc thực hiện các công trình thanh niên, trong đó, điểm nhấn là công trình “Tuổi trẻ Xổ số kiến thiết chung tay xây dựng nông thôn mới” với những phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Công trình được thực hiện từ năm 2014 và được ĐVTN tham gia nhiệt tình. Năm đầu tiên, Chi đoàn đã thực hiện cứng hóa (đổ đá, sỏi và cát rồi lu phẳng) 200m (rộng 4m) đường nông thôn tại ấp 3, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ. Đoạn đường đất trước đây lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa nắng đã trở nên sạch sẽ dưới sức trẻ. “Không chỉ đóng góp tiền, vận động Ban Giám đốc và người lao động công ty đóng góp tiền của, Chi đoàn còn huy động ĐVTN dành 2 ngày cuối tuần để thực hiện công trình thanh niên này”, chị Dung cho hay.

Mỗi năm, Chi đoàn Công ty đều thực hiện một phần công trình thanh niên góp sức xây dựng nông thôn mới bằng hình thức kiên cố hóa đường nông thôn tại xã Sông Xoài (TX. Phú Mỹ); xã Tân Lâm, Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc). Riêng năm 2018, Chi đoàn đã xây tặng ngôi nhà đoàn viên cho chị Trần Kiều Oanh (ấp 3, xã Sông Xoài). Năm 2019, ngoài tham gia làm đường nông thôn ở xã Sông Xoài, Chi đoàn còn thực hiện công trình “Vườn hoa thanh niên” tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.

Truyền cảm hứng cho thanh niên

Anh Hà Dương Công Thành, Bí thư Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, chị Dung luôn đi đầu trong các hoạt động của tuổi trẻ. “Chị luôn xông xáo, nhiệt tình, không ngại công việc khó, việc nặng. Chị đã truyền cảm hứng cho các ĐVTN khác trong hoạt động Đoàn. Những lần cùng nhau làm đường, cùng nhau thực hiện các công trình thanh niên đã giúp chúng tôi gần nhau hơn, đoàn kết cùng chung tay vì cộng đồng”, anh Thành nói.

Với những cống hiến của tuổi trẻ cho hoạt động chuyên môn và cộng đồng, năm 2015, chị Dung được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ năm 2014 đến nay, chị Dung nhiều lần được Tỉnh Đoàn, Đoàn khối Doanh nghiệp; LĐLĐ TP. Vũng Tàu khen thưởng, như: Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2017; Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017. Chị cũng đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2017” và là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, 2019.

Hàng năm, Chi Đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bà Rịa-Vũng Tàu vận động từ 70-80 triệu đồng thực hiện công trình chung tay xây dựng nông thôn mới; tặng 7.000-10.000 cuốn vở, tặng học bổng cho HS nghèo hiếu học; tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu tình nguyện...

Đặc biệt, chị Dung vinh dự là 1 trong 6 đại diện của tỉnh BR-VT tham gia chương trình gặp gỡ “500 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2019. “Đó là niềm vinh dự, là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong công tác chuyên môn và đóng góp cùng chi bộ, Chi đoàn trong các hoạt động an sinh xã hội”, chị Dung chia sẻ.

Hoa Mai
Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu