Nữ thủ lĩnh Đoàn sáng tạo và nhiệt huyết

(CTG) Chị Phạm Nguyễn Phương Thà, sinh năm 1991, hiện đang giữ chức vụ Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Thuận An, Chủ tịch Hội Đồng Đội Thành phố Thuận An, là gương điển hình, có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian qua, chị đã xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều mô hình hay mang lại hiệu quả cao về vật chất, tinh thần cho xã hội.  Đặc biệt, năm 2020 và 2021 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khi trên địa bàn có những ca lây nhiễm đầu tiên và khi địa bàn là tâm dịch, chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19. Với vai trò là Thành viên BCĐ Phòng chống dịch Thành phố Thuận An, và là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thuận An, cá nhân chị đã có nhiều đóng góp thiết thực, mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch và góp phần đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Túi an sinh đến với lao động gốc Khmer, Chăm ở Bình Dương  - ảnh 1

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà (trái), Bí thư Thành đoàn TP.Thuận An trao các Túi an sinh cho người dân.

Chị chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong hệ thống Đoàn – Hội – Đội, trong Đoàn viên thanh niên toàn thành phố. Tuyên truyền thông điệp 5K, cài đặt Bulezone, phòng chống dịch bệnh,.. Đặc biệt là việc thiết kế thực hiện các công trình phần việc, mô hình phòng chống dịch hiệu quả như: thực hiện công trình thanh niên máy rửa tay sát khuẩn tự động và nhân rộng mô hình, triển khai video clip tuyên truyền phòng chống dịch, các bản tuyên truyền 5K, mô hình Chia sẻ cùng em thơ chung tay vượt qua đại dịch, hành trình sẻ chia chung tay vượt qua đại dịch, đội hình phản ứng nhanh hỗ trợ công tác phòng chống dịch, …Thành lập các đội hình thành lập Đội hình Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch bệnh cấp thành phố, cấp cơ sở Đoàn với hơn 1.700 thành viên chia làm các Đội hình: Đội hình phản ứng nhanh, Đội hình hỗ trợ khu cách ly, Đội hình lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, đội xe tình nguyện (đưa đón TNV, đưa đón F0 hoàn thành cách ly, đội xe hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, ..), đội hình khử khuẩn, đội hậu cần, đội hỗ trợ tiêm vaccine toàn dân, đội trực chốt kiểm soát, đội nhập liệu, đội truy vết,đội hình khai báo y tế, đội hình hỗ trợ khu phong tỏa ... Đặc biệt là đơn vị đầu tiên của Tỉnh Bình Dương thành lập Đội hình TNV hỗ trợ Khu cách ly điều trị F0, F1 tại các Khu cách ly, bệnh viện dã chiến với 109 tình nguyện viên phục vụ, hỗ trợ xuyên suốt cùng các lực lượng tuyến đầu.

Chị tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai đồng loạt các cơ sở Đoàn chung tay thực hiện, tổ chức các hoạt động đi thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho hội viên, thanh niên công nhân và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thực hiện công trình thanh niên trang bị “Bồn rửa tay” và “Bồn rửa tay sát khuẩn tự động”, đã thực hiện trang bị 11 bồn rửa tay sát khuẩn tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường trị giá 23,7 triệu đồng; Thành đoàn đã phối hợp và trao tặng 20 máy rửa tay sát khuẩn tự động tại trụ sở UBND  TP ,Thành Ủy, Khối vận, Đoàn trường học, Liên Đội, Chi hội TNCN nhà trọ,… tổng kinh phi 60.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, chị trực tiếp chỉ đạo và thực hiện nhiều công trình, phần việc, mô hình hay thiết thực trong Tháng Thanh niên gắn với tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Bữa cơm yêu thương; Nước yêu thương chung tay chống dịch, mỗi đoàn viên là chiến sỹ tuyên truyền; Hành trình “Chuyến xe tiếp sức thanh niên công nhân và lao động trẻ” thành phố Thuận An năm 2021, hành trình đã đến tiếp sức, san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè “cùng chung tay vượt qua đại dịch”, chia sẻ cùng em thơ; Tổ chức được hơn 60 hành trình và chuyến xe, hoạt động hỗ trợ với hơn 12.000 lượt người được hỗ trợ; Chường trình "Chia sẻ cùng em thơ" trao tặng hơn 500 phần quà, 1.000 phần bánh trung thu, mỗi phần quà trị giá 200.000đ/phần gồm bánh, kẹo, sữa, thú bông và đồ chơi cho các em thiếu nhi, sách tô màu - ấn phẩm “Hè vui cho em” cho các em thiếu nhi tại khu cách ly tập trung với trị giá hơn 300 triệu đồng.

Trong diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp tại Bình Dương, chị trực tiếp chỉ đạo và cùng Thành Đoàn thực hiện xã hội hoá, tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà đến các lực lượng chức năng, đội hình Thanh niên tình nguyện và đoàn viên, thanh niên đang hỗ trợ khu phong toả. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho người dân đang sinh sống trong khu phong tỏa và đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung với nhiều hoạt động như: Đợt dịch số 1 đã phát động tổ chức chương trình “Tết sẻ chia – chung tay chống dịch”, tổ chức gói và tặng 200 đòn bánh chưng, bánh tét tại khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore và 550 đòn tại khu phong tỏa Ehome 4; Tổ chức thăm, tặng phần quà cho thiếu nhi đang thực hiện cách ly tập trung; Tổ chức trang trí mai đào, gói bánh tại khu cách ly cho đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế phục vụ,…Đợt dịch số 2 đã tiếp tục xã hội hoá và trao tặng tại các xã phường, Bộ Đội Biên phòng,cho người dân đang sinh sống trong khu phong tỏa và đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, ..với các phần quà như: 126.000 chiếc khẩu trang y tế, 2000 khẩu trang N95; 18.500 găng tay y tế, 4800L gel rửa tay, 800 lít cồn sát khuẩn; 5020 mũ chống giọt bắn; 82,8 tấn rau củ quả; 5 tấn quýt; 15 tấn khoai lang;12 tấn thanh long; 32,325 tấn gạo 11.175 thùng mì; 2200 thùng nước suối, nước yến; Trao tặng 4.375 phần quà tiếp sức Thanh niên công nhân, người dân, các trường hợp khó khăn bán vé số, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid- 19; Tặng quà cho 2.570 em thiếu nhi ở khu phong tỏa và khu cách ly; vận động trong ĐVTN ủng hộ Quỹ vaccine; thường xuyên tổ chức chương trình "Tiếp sức lực lượng tuyến đầu chống dịch" thăm hỏi và trao tặng hơn 3.000 phần quà bánh, đồ ăn, thức uống, mũ chống giọt bắn cho lực lượng y tế đang ngày đêm trực chiến tại Trung tâm y tế, các khu cách ly; Kết nối mạnh thường quân trao tặng 1 máy thở trị giá 100 triệu cho Trung tâm y tế thành phố...Tổng các hoạt động, công trình, phần việc, kinh phí xã hội hoá hỗ trợ chống dịch là hơn 4 tỷ đồng.

Ghi nhận những đóng góp của chị trong các hoạt động an sinh xã hội và phòng chống dịch Covid – 19, chị được các cấp, ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu: Giấy khen của Ủy ban dân thành phố Thuận An đã có thành tích trong thực hiện Phòng chống Ma túy năm 2019; Bằng khen Trung ương Đoàn vì có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả trong công tác chỉ đạo thực hiện phong trào “Viết, đọc và làm theo báo Đội và xây dựng Đội vững mạnh năm học 2018 – 2019; Bằng khen Tỉnh Đoàn Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương năm 2019; Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”  năm 2019 của UBND Thị xã Thuận An; Bằng khen Trung ương Đoàn vì có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả trong công tác chỉ đạo thực hiện phong trào “Viết, đọc và làm theo báo Đội và xây dựng Đội vững mạnh năm học 2019 – 2020; Bằng khen Tỉnh Đoàn Bình Dương vì có đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Bình Dương năm học 2019- 2020; Bằng khen Tỉnh Đoàn Bình Dương vì có đóng góp cho công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn giữa nhiệm kỳ 2017 – 2020; Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện triển khai chương trình phối hợp 642 của Bộ giáo dục và Đoàn Thanh niên giai đoạn 2016 – 2020; Bằng khen Tỉnh Đoàn Bình Dương vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; Bằng khen Trung ương Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2020; Giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An đã có thành tích trong thực hiện chương trình Phát triển Thanh niên Thành phố giai đoạn 2011 – 2020; Giấy khen Ủy ban nhân dân Thành phố Thuận An vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid19.

Đặc biệt, chị Thà vinh dự là một trong những gương sáng thanh niên được Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh "Thanh niên sống đẹp năm 2021".

65 gương Thanh niên sống đẹp

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TCPVN tổ chức. Năm nay, BTC đã nhận được 134 hồ sơ của 61 tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc, cơ quan báo chí. Hội đồng xét giải thưởng đã họp và xét chọn được 65 gương thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực để trao giải; đối với 69 gương thanh niên không được xét chọn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam quyết định tặng Bằng khen cho cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2021. Do điều kiện dịch Covid-19, ban tổ chức không trao Giải theo hình thức tập trung tại Hà Nội, mà ủy quyền cho Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc để trao cho các cá nhân đạt giải thưởng.