Nuôi dưỡng hoài bão cho thanh niên, học sinh, sinh viên

CTG - “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ, học sinh sinh viên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc; đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão cho thanh niên, học sinh, sinh viên”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh nói.

Ngày 20/3, Bộ GD&ĐT tổ chức tọa đàm, gặp mặt nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023) và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 8 cán bộ, lãnh đạo các Ban, đơn vị của T.Ư Đoàn. Dự buổi lễ có bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Nuôi dưỡng hoài bão cho thanh niên

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chúc công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển, nhân dịp 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đặc biệt là chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nuôi dưỡng hoài bão cho thanh niên, học sinh, sinh viên ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chúc mừng 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023). Ảnh: Bảo Anh

Theo bà Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ngành Giáo dục cùng chung mục tiêu là giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”. Vì thế, trong nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên, từ Trung ương đến địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện trong công tác đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên trẻ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong trường học, góp phần thực hiện Nghị quyết 29 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nuôi dưỡng hoài bão cho thanh niên, học sinh, sinh viên ảnh 2

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong. Ảnh: Bảo Anh

Để tiếp tục củng cố và phát huy kết quả phối hợp của 2 ngành trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT đề nghị T.Ư Đoàn tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả 7 nhiệm vụ giải pháp mà 2 ngành đã ký kết phối hợp. Bên cạnh đó, bà Minh cũng đề nghị T.Ư Đoàn triển khai các phong trào bám sát chủ trương của ngành giáo dục. “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ, học sinh sinh viên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc; đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão cho thanh niên, học sinh sinh viên”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh nói.

Xây dựng môi trường giáo dục văn minh, trong trẻo

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu ngành giáo dục và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao đổi, thảo luận nhằm chung tay giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện, trở thành những chủ nhân tương lai đất nước “vừa hồng, vừa chuyên”.

Nuôi dưỡng hoài bão cho thanh niên, học sinh, sinh viên ảnh 3

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 8 cán bộ, lãnh đạo các Ban, đơn vị của T.Ư Đoàn. Ảnh: Bảo Anh

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ niềm vui, vinh dự khi được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Nuôi dưỡng hoài bão cho thanh niên, học sinh, sinh viên ảnh 4

Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ tại buổi gặp mặt, tọa đàm. Ảnh: Bảo Anh

Theo nhà báo Lê Minh Toản, tất cả mọi biến động của ngành giáo dục đều ảnh hưởng sâu đậm đến từng gia đình – tế bào của xã hội.

“Tôi rất mong muốn báo Tiền Phong và những tờ báo thuộc T.Ư Đoàn cùng với Bộ GD&ĐT có sự phối hợp thực sự đồng bộ, nhịp nhàng để chúng ta cùng nhau xử lý được tất cả khủng hoảng truyền thông. Bởi vì khủng hoảng truyền thông nếu không xử lý đúng hướng, không có những thông tin chính ngạch thì sẽ tạo ra sự xao xác không đáng có”, nhà báo Lê Minh Toản nói.

Nhà báo Lê Minh Toản cho rằng, nếu tạo được sự phối hợp tốt thì góp phần xây dựng được sự nghiệp giáo dục, đào tạo con người thực sự văn minh, tiến bộ, tạo ra môi trường sư phạm trong trẻo và những giá trị được nổi lên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định, ngành giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có mối quan hệ khăng khít lâu năm cùng phục vụ mục tiêu chung là giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, sức khỏe, tri thức. Anh Triết đề nghị hai đơn vị cần phát triển thêm các kênh chia sẻ, tăng cường tham mưu các nội dung, chương trình phù hợp thực tiễn để sự phối hợp của hai đơn vị ngày càng đạt mục tiêu cao hơn, đi vào thực chất, hiệu quả.

Anh Triết cho biết, năm 2023 có ý nghĩa quan trọng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đây cũng là năm diễn ra Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Vì vậy, anh Triết mong muốn ngành giáo dục tiếp tục có sự đồng hành, quan tâm nhiều hơn nữa để góp phần cùng Đoàn Thanh niên đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, công tác Hội, phong trào sinh viên ngày càng phát triển hơn trong năm 2023.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 8 cán bộ, lãnh đạo các Ban, đơn vị của T.Ư Đoàn, trong đó, có nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong. Theo bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” là phần thưởng cao quý trao tặng cho các cá nhân có nhiều đóng góp hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ trong thời gian qua.

THEO TPO