Dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; lãnh đạo các các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, đại diện các đơn vị đồng hành...
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Chương trình.
Chương trình hưởng ứng theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về triển khai các hoạt động ứng phó với dịch Covid-19; nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân và có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu và nhận tài trợ từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chương trình.
Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn ra rất phức tạp, khó lường, các cấp bộ Đoàn, Hội đã chủ động phát huy các lực lượng thanh niên, phương tiện truyền thông và mạng xã hội để tuyên truyền tới đông đảo thanh thiếu nhi và người dân chủ động phòng chống dịch COVID-19. Thành lập và duy trì hoạt động hàng nghìn đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh, Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch bệnh; chủ động kêu gọi nguồn lực hỗ trợ nhu yếu phẩm, thiêt bị phòng chống dịch cho các lực lượng tuyến đầu. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả được các cấp bộ Đoàn áp dụng vào thực tế.
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nhận hỗ trợ từ các đơn vị.
Nhằm tiếp tục hỗ trợ cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ổn định cuộc sống; phát huy tính xung kích, sáng tạo, chủ động của các cấp bộ Đoàn, Hội chung tay ứng phó dịch bệnh COVID-19, Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động sẽ được triển khai từ ngày 22/4/2020 đến khi công bố hết dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước. Chương trình tập trung vào các nhóm đối tượng: thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp bị mất việc; thanh niên nông thôn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; thanh niên khuyết tật; người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc, đang bị bệnh hiểm nghèo.
Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương nhận hỗ trợ từ 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2019.
Chương trình triển khai chủ yếu hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu để ổn định cuộc sống hàng ngày và hỗ trợ việc làm, điều kiện sống, điều kiện học tập.
Cụ thể hóa Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ triển khai 64 cửa hàng bình ổn giá hỗ trợ thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, người lao động bị mất việc, nghỉ việc không lương; 100 chuyến xe “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” hỗ trợ tiêu thụ nông sản của thanh niên nông thôn làm kinh tế, cung cấp lương thực, thực phẩm trợ giá cho người dân; chương trình “Nghìn việc làm” hỗ trợ, giới thiệu công việc bán thời gian, việc thời vụ, việc trực tuyến cho thanh niên công nhân nghỉ việc, mất việc do tác động của dịch bệnh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình “Triệu bữa cơm” trao tặng suất ăn miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; Hội Sinh viên Việt Nam triển khai trao tặng các gói viễn thông, các học bổng, khoá học miễn phí, giảm giá hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tập trực tuyến; Hội Đồng đội Trung ương triển khai chương trình trao tặng “Một triệu ly sữa” trao tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Nhận hỗ trợ từ Báo Thanh niên.
Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ, đồng hành với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh các cấp trong phòng, chống dịch và khắc phục hậu quả do dịch COVID-19; mỗi đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tùy theo khả năng của mình, hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của cả dân tộc điều bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc Việt Nam và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt mọi khó khăn, thử thách đi đến thắng lợi cuối cùng.
Anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Ban thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Ban Thư ký Hội sinh viên, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội các tỉnh thành phố tích cực triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã ban hành để tạo chuyển biến trên diện rộng, tích cực và hiệu quả nhất.
Chương trình tặng quà tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Tại Lễ khởi động chương trình, Trung ương Đoàn đã tiếp nhận kinh phí và vật phẩm của các đơn vị đồng hành: Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ 100 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số (mỗi suất 2 triệu đồng); Báo Thanh niên hỗ trợ 10 tấn gạo và 150 triệu đồng; Báo Tiền Phong và 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 hỗ trợ 120 triệu đồng; Công ty Bel Việt Nam hỗ trợ 66.666 “bữa cơm” trị giá 01 tỷ đồng, cán bộ công nhân viên Công ty Suntory PepsiCo và đối tác của công ty ủng hộ 6.000 “bữa cơm” trị giá 90 triệu đồng cho Chương trình “Triệu bữa cơm”; Metub Network ủng hộ 1.000 suất quà nhu yếu phẩm; “Nhạc của tui” hỗ trợ 300 triệu đồng; Công ty TTC Sugar hỗ trợ 4 tấn đường; các công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood, Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm dinh dưỡng TH, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế hỗ trợ tổng số 120 nghìn hộp sữa trong Chương trình “Triệu ly sữa”. Tổng giá trị ủng hộ tại Lễ khởi động là hơn 3 tỷ đồng.
Trao tặng quà tại KCN Nội Bài.
Đồng thời, Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” đã nhận được nhiều sự hưởng ứng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong xã hội như: Chương trình “Chia sẻ thực phẩm hàng ngày – chung tay vượt qua đại dịch Covid-19” trao tặng thực phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn tại 50 phường, xã tại 15 quận, huyện tại Hà Nội; Chương trình “Bếp ăn dã chiến” của FoodBank trao tặng 100 nghìn suất ăn hỗ trợ người lao động tự do tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre; Chương trình “Chuyến xe yêu thương” của CLB Công tác xã hội hỗ trợ 60 nghìn suất ăn cho người bán vé số, ve chai, lao động tự do mất việc tại TP. Hồ Chí Minh, Cty TNHH Thanh Bình - Đồng Nai hỗ trợ 400 tấn gạo tặng các ATM gạo, bếp ăn dã chiến phục vụ công nhân mất việc trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng 100 tấn gạo cho công nhân mất việc trên địa bàn Bắc Giang, Bắc Ninh; Hội Tình nguyện Chung tay vì cộng đồng vận động mạng lưới các mạnh thường quân hỗ trợ 100 tấn gạo tặng các ATM gạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh,…
Chương trình được khởi động tại thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay sau Lễ Khởi động đã diễn ra các hoạt động: triển khai Chương trình “Triệu bữa cơm” trao 93 nghìn “bữa cơm” cho 31 nghìn người có hoàn cảnh khó khăn tại 05 thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng; Triển khai Chương trình “Một triệu ly sữa” tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai và Thái Nguyên. Riêng trong ngày 22/4, sẽ có hơn 1.500 thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, người lao động tự do được nhận quà tặng từ chương trình, gồm: sữa, sách, gạo, trứng, rau, bánh kẹo… Trung bình mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng; khởi hành 02 chuyến xe “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” chở 1000 suất quà nhu yếu phẩm thiết yếu tới trao cho thanh niên công nhân; khai trương gian hàng “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” tặng 1.000 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội; trao tặng hơn 5.000 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trong ngày 22/4, nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng loạt trên toàn quốc như: khởi động “Hành trình Hạt gạo yêu thương” tại Đồng Tháp, triển khai ATM gạo tại Khánh hòa, Đà nẵng, khai trương cửa hàng 0 đồng tại Lâm Đồng...
Hoàng Long