Phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai

(CTG) Chiều 12/9, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chủ trì buổi làm việc với các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nhằm nắm bắt thông tin nguồn lực, và định hướng, triển khai phương án hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão số 3.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại hội nghị, chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn đã báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 và lũ lụt gây nên tại các tỉnh khu vực phía Bắc cũng như kế hoạch triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 18h00 ngày 11/9/2024 đã có 328 người chết, mất tích (179 người chết, 145 người mất tích) , trong đó có 49 người trong độ tuổi thanh thiếu nhi, cụ thể. Lào Cai đang có số người chết và mất tích nhiều nhất 183 người (72 người chết, 111 người mất tích). 198.816 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại (tập trung tại Hải Phòng 23.870ha; Nam Định 30.271ha; Thái Bình 11.000ha; Hà Nội 27.318ha; Hưng Yên 12.119ha; Hải Dương 18.500ha…).

Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vưa qua.

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 101.344 nhà ở bị hư hỏng (tập trung Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh…). Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, trạm phát sóng di động bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội… Một số khu vực đang bị chia cắt (tỉnh chưa tiếp cận được) như tại Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái.

Căn cứ thiệt hại tại các tỉnh, thành đang chịu ảnh hưởng của bão số 3 và lũ lụt, Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn đã đề nghị các Tỉnh, Thành đoàn tổng hợp đề xuất nhu cầu cần hỗ trợ về trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, thực phẩm, thuốc men, vật phẩm thiết yếu. Trung ương Đoàn tổ chức phát động ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, đến thời điểm hiện tại đã nhận được tổng số tiền mặt trên 4,1 tỷ đồng cùng rất nhiều vật phẩm.

Cùng với Trung ương, các tỉnh, thành đoàn cũng đã chủ động phát động trong đoàn viên, thanh niên ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai. Chia sẻ tại hội nghị, chị Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, dù Thủ đô cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ nhưng với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”, Đoàn Thanh niên thành phố đã huy động các nguồn lực được 1,2 tỉ đồng cùng rất nhiều nhu yếu phẩm. Thành đoàn sẽ phân bổ nguồn lực ủng hộ qua các kênh Trung ương Đoàn, Mặt trận Tổ quốc và trực tiếp trao hỗ trợ đến các địa phương bị ngập lụt của Hà Nội cũng như tỉnh thành bạn.

Các đại biểu chia sẻ tịa buổi làm việc.

Anh Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho biết, đã có hơn 60.000 lượt đoàn viên, thanh niên công an tập trung thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại các tỉnh bị ảnh hưởng. Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trực tiếp đi trao nguồn lực hỗ trợ tại Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai. “Ngoài hỗ trợ nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu cấp bách trước mắt, chúng tôi cũng huy động các nguồn lực để sửa chữa trường học, hỗ trợ dân sinh, dân kế”, anh Đồng Đức Vũ chia sẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam  đánh giá cao tinh thần chủ động của tất cả các tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc trong triển khai các hoạt động ủng hộ các tỉnh thành bị ảnh hưởng bão lũ. Các đơn vị đã vận động nhân lực, vật lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất. "Rất nhiều nơi đã chủ động làm tốt việc này như Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên bộ Công an và nhiều tỉnh khác. Đặc biệt, nhiều tỉnh, thành bị ảnh hưởng nhưng đã vừa đồng lòng hỗ trợ địa phương mình vừa vận động các nguồn lực hỗ trợ đơn vị chịu hậu nặng nề hơn, điều này rất đáng quý", anh Lương nói.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

“Tôi mong rằng tinh thần này tiếp tục được lan tỏa đến các cấp, ngành để vận động được nhiều nguồn lực nhất tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ với tinh thần ngay và luôn”, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng cho biết, Trung ương sẽ không làm thay, không can thiệp sâu vào việc vận động hỗ trợ của các đơn vị. Các tỉnh vận động được bao nhiêu sẽ đưa về cơ sở để hỗ trợ. Trung ương có kênh riêng và sẽ hỗ trợ tùy vào điều kiện của mình. Tuy nhiên, Trung ương sẽ cung cấp thông tin kịp thời, chính thống nhất; đồng thời hỗ trợ các đơn vị điều tiết việc hỗ trợ để tạo sức mạnh tổng thể từ trung ương đến cơ sở.

Bên cạnh đó, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị, sau cuộc họp này, tất cả các tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuốc cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phải xác định rõ thời gian, địa điểm, đối tượng, phương thức triển khai, đơn vị phối hợp trong công tác hỗ trợ. Đặc biệt, các đơn vị thực hiện với rinh thần khẩn trương để đảm bảo tính kịp thời và đây cũng là người dân đang rất cần. Mặt khác, các đơn vị cần phải cân đối địa bàn, đúng phương châm các nơi đều được hỗ trợ kịp thời, tránh tình trạng nơi có, nơi không, nơi có nhiều, nơi có ít. Đặc biệt, các tỉnh phải khảo sát nhu cầu của địa phương để đáp ứng đúng. Trong đó, các tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của Trung ương Đoàn, địa bàn đến cung cấp nhu yếu phẩm để đáp ứng nhu cầu cấp bách của người daab và có hoạt động hỗ trợ dài hơi.

Đối với các Tỉnh, Thành đoàn đưa đội hình đi ứng cứu phải tính toán kỹ số lượng con người cho phù hợp với nhu cầu của địa phương. Thành viên đội hình phải có sức khỏe, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng; đội hình, con người đến phải bắt tay ngay vào việc...

Các đơn vị có thể thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện để hỗ trợ tại chỗ, đảm bảo dọn vệ sinh khi nước rút. Các đơn vị cố gắng tiết giảm các sự kiện không cấp bách để dành thời gian, tâm sức, nguồn lực để hỗ trợ người dân vùng bão lũ. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa thể hiện truyền thống tương thân tương ái, nên các đơn vị kêu gọi tuổi trẻ toàn tỉnh tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất , hỗ trợ các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả bão lũ sớm nhất, nhanh nhất.

CTG