Phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ Cà Mau

(CTG) Đó kỳ vọng của ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn, gửi gắm đến tổ chức Đoàn các cấp và tuổi trẻ toàn tỉnh tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) diễn ra vào chiều ngày 25/3.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, nguyên Phó bí thư Tỉnh đoàn, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Hoàng Đạo, Bí thư Tỉnh đoàn, bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn. Trong suốt chặng đường 90 năm đã qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, tuổi trẻ Cà Mau đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổ chức Đoàn và Tuổi trẻ Cà Mau trong bất kỳ giai đoạn nào cũng nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn không quản ngại gian khổ, hy sinh, phấn đấu hết mình vì lý tưởng cao đẹp mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, sắp tới, Tỉnh uỷ sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030”, do đó, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ đoàn quán triệt sâu sắc và ban hành văn bản cụ thể hoá thực hiện thông qua các phong trào của Đoàn Thanh niên.

“Các cấp bộ đoàn phải quán triệt sâu sắc quan điểm “xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước”, do đó phải không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú có chất lượng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vào những khó khăn để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng”, ông Nguyễn Tiến Hải lưu ý.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ông Trần Hồng Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Lê Hải Long (trái), Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác thiếu nhi và anh Nguyễn Hoàng Đạo trao tặng huy hiệu kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và hoa cho các đại biểu.

Dịp này, 84 cá nhân là những cán bộ Đoàn có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, đơn vị công tác, được Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự phát triển của tổ chức Đoàn giai đoạn 2016 - 2020; Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen 10 tập thể và 15 cá nhân về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Nghi thức cắt bánh mừng sinh nhật lần thứ 90 của Đoàn.

 

Nguồn: BCM