Phát huy vai trò của người trẻ trong phát triển bản sắc văn hoá dân tộc

(CTG) Chiều nay 12/6, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029”.

Quang cảnh Hội nghị.

Dự và chỉ trì Hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các nghệ sĩ trẻ, các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, thanh niên có vai trò quan trọng trong giữ gìn, phục dựng và phát huy văn hoá dân tộc. Thanh niên là cầu nối để đưa văn hóa truyền thống vào đời sống hiện đại, đồng thời giới thiệu bản sắc Việt Nam ra thế giới. “Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam luôn đồng hành cùng thanh niên trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thành hành động cụ thể nhằm khuyến khích thanh niên có được nền tảng tư duy văn hóa đúng đắn, biết trân trọng, phát huy các giá trị truyền thống, giá trị văn hóa hồn cốt dân tộc bằng các chương trình, nội dung cụ thể. Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam đã đề ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là phải xây dựng Đề án về Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam”, anh Lâm nhấn mạnh.

“Đảng và Nhà nước ta, và trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần trao đổi, gặp mặt các cơ quan, tập thể, cá nhân công tác trong lĩnh vực văn hóa, gặp gỡ thanh niên Việt Nam với mong muốn "không ngừng bồi dưỡng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo sức mạnh nội sinh cho phát triển đất nước và góp phần tích cực phát triển nền văn minh nhân loại"”, anh Lâm chia sẻ.

Cũng theo anh Nguyễn Tường Lâm, thông qua hội nghị, Trung ương Hội kỳ vọng nhận được các ý kiến đóng góp vào nội dung Đề án nhằm phát huy vai trò chủ thể của thanh niên trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc; vai trò của công nghệ khoa học, mạng xã hội và truyền thông hiện đại trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa; cơ chế phối hợp giữa các tổ chức Đoàn - Hội, tổ chức thanh niên yêu nước khác với các ngành, địa phương và cộng đồng trong triển khai Đề án.

Theo dự thảo đề án, để phát huy vai trò thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được đề xuất gồm tuyên truyền, các hoạt động tạo môi trường và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

Nổi bật, có tổ chức các khóa học về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát chèo, tuồng, cải lương, múa rối, quan họ, ca trù, dân ca các vùng miền; múa truyền thống; nghệ thuật tạo hình; thủ công, trò chơi truyền thống; văn học dân gian… Định kỳ cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về các lĩnh vực văn hóa; tăng cường các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho cán bộ Hội.

Thiết kế các tiết học trải nghiệm về văn hoá của các dân tộc trong chương trình giáo dục phổ thông, như: Học dân ca, ngôn ngữ, trò chơi dân gian, tìm hiểu trang phục truyền thống, lễ hội.
Bên cạnh đó, đề án hướng tới nhiều hoạt động phát huy vai trò thanh niên tham gia đấu tranh chống sự xâm nhập và ảnh hưởng của các hiện tượng phản văn hóa, sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, ngăn chặn các hành vi phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, đi ngược lại truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đề án hướng tới phát huy vai trò của các đối tượng, tầng lớp thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá. Vận động thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia các câu lạc bộ văn hóa dân gian; tìm hiểu, thực hành trình diễn và tuyên truyền về các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Khuyến khích doanh nhân trẻ phát triển hoạt động kinh doanh gắn liền với việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống lấy văn hóa làm nền tảng trong xây dựng thương hiệu, chiến lược phát triển và đạo đức doanh nghiệp; kết hợp phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa địa phương.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa Tổ tư vấn xây dựng Đề án tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, thành phố triển khai ít nhất 1 công trình, dự án thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hằng năm có ít nhất 1 hoạt động cấp Trung ương về việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho thanh niên và ít nhất hai hoạt động cấp tỉnh, thành phố; 1 lớp tập huấn cho cán bộ Hội về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Có 50 mô hình, sản phẩm văn hóa số của thanh niên được triển khai thực hiện quy mô, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, xã hội.

Hỗ trợ xây dựng, cải tạo, đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao ít nhất 200 nhà sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, bản. Hỗ trợ ít nhất 50 mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ xây dựng, phát triển 50 điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng đây là đề án rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay và cần cụ thể hóa để triển khai. Trong đó, cần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp từ văn hóa của thanh niên để bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống.

GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam chia sẻ ý kiến tại hội nghị.

Góp ý vào Đề án, GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng thanh niên cần có kiến thức và ý thức khi tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Mỗi người dân, nhất là thanh niên cần phải hiểu về văn hóa dân tộc của mình, từ đó mới phát huy sáng tạo được. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của thanh niên trong khôi phục văn hóa truyền thống, ẩm thực cổ truyền. Trên cơ sở đề án, mỗi tỉnh thành nên đăng ký phục hồi nghề truyền thống; cổ vũ, động viên thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế từ văn hóa truyền thống tại địa phương, qua đó lan tỏa và giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc.

Còn với chị Lương Thùy Linh, Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2019 chia sẻ: Là một người trẻ, người từng bước ra thế giới tại Miss World, bản thân luôn hiểu rằng văn hóa chính là căn cước tinh thần của mỗi quốc gia. Một đất nước có thể nhỏ về diện tích, nhưng nếu có văn hóa đặc sắc, có người trẻ biết kể chuyện văn hóa, thì sẽ không bao giờ bị “nhỏ bé” trong con mắt bạn bè năm châu.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2019 Lương Thùy Linh chia sẻ tại chương trình.

“Để Đề án thực sự đi vào trái tim, hành động và sự tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, tôi cho rằng Đề án cần tăng cường yếu tố truyền cảm hứng và gần gũi với giới trẻ hơn nữa. Hiện nay, thanh niên sống trong một thế giới chuyển động nhanh, với nhịp sống số, ngôn ngữ số và gu thẩm mỹ thị giác rất đặc thù. Vì vậy, việc gìn giữ văn hóa cần được làm mới cách truyền đạt. Tôi rất mong Đề án có thể chuyển hóa những thông điệp lớn thành những hành động nhỏ dễ thực hiện, ví dụ: Chiến dịch “Một video – Một di sản”: khuyến khích bạn trẻ sáng tạo video ngắn về phong tục quê hương. “Check-in văn hóa": ghé thăm di tích, làng nghề, lễ hội dân gian, và kể câu chuyện trên mạng xã hội”, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh nói.

Theo Hoa hậu Lương Thuỳ Linh thì chúng ta cần xây dựng hệ thống KOLs trẻ yêu văn hóa, có hình ảnh tích cực và ảnh hưởng mạnh trên không gian mạng để lan tỏa giá trị truyền thống một cách tự nhiên, chạm được vào cảm xúc người trẻ. Nếu văn hóa là hồn cốt, thì mạng xã hội hôm nay chính là không gian để lan truyền năng lượng tích cực và tình yêu với văn hóa. “Ngoài ra, tôi mong rằng Đề án sẽ chú trọng hơn nữa đến việc đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua người trẻ. Tôi cũng đề xuất cần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt trẻ ở nước ngoài, bởi họ chính là những đại sứ tự nhiên, những “người kể chuyện văn hóa” giữa lòng thế giới. Nếu được kết nối, đào tạo, truyền cảm hứng và hỗ trợ, tôi tin họ sẽ giúp văn hóa Việt đi xa hơn bất kỳ chiến dịch truyền thông nào”, Lương Thuỳ Linh đề xuất.

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, hội nghị hôm nay đã lắng nghe được 13 ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, diễn viên và người nổi tiếng… đóng góp vào Đề án “Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029”. “Các ý kiến sẽ được Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam nghiêm túc tiếp thu để hoàn chỉnh đề án”, anh Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm cũng chỉ ra tính cấp thiết của việc xây dựng Đề án và cái quan trọng nhất là nâng cao nhận thức, khi có nhận thức đúng thì hành động sẽ đúng. “Nhận thức là từ thanh niên đến cán bộ Hội, tuyên truyền để các bạn hiểu đúng, hiểu trúng của việc tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hoá này. Để làm được thì chúng ta phải có chiến lược truyền thông cụ thể, phát huy tối đa những kênh truyền thông có thể tiếp cận được tới thanh niên, truyền thông mạng xã hội, các kênh báo chí của Đoàn, Hội…

Đối tượng hướng đến, cần quan tâm tới đối tượng thiếu nhi. Thanh niên hướng dẫn, tuyên truyền cho thiếu nhi tầm quan trọng của bảo tồn văn hoá, thêm yêu văn hoá và đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài…”, anh Lâm cho biết thêm.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: Sau ngày hôm nay, tổ biên soạn sẽ bắt tay vào tiếp thu, hoàn thiện Đề án để trình Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tại hội nghị sắp tới. Đồng thời mong muốn Tổ tư vấn đề án và các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục đồng hành với Trung ương Hội LHTN Việt Nam để hoàn thiện đề án. Đồng thời đề nghị các bạn nghệ sĩ, diễn viên, người nổi tiếng, các phóng viên, báo chí tiếp tục chung tay đồng hành để lan toả tới các bạn đoàn viên thanh niên và người dân.

CTG