Tối 13.5, Hội đồng Đội TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức chuyên đề tuyên truyền giáo dục pháp luật ATGT cho học sinh qua hình thức phiên tòa giả định. Ban tổ chức cho biết phiên tòa giả định tổ chức xét xử một vụ án có thật tại TP.Phú Quốc xảy ra hồi đầu tháng 2.2025.

Hội đồng xét xử đang xét hỏi các bị cáo trong phiên tòa giả định. ẢNH: HOÀNG TRUNG
Theo cáo trạng, một ngày đầu tháng 2.2025, T.H.N (16 tuổi) được bạn rủ đi từ P.Dương Đông đến xã Gành Dầu chơi. Khoảng 19 giờ ngày hôm đó, N. mượn chiếc xe máy 150 phân khối của cha mình là ông T.H.B để chở bạn.

Các em học sinh chăm chú theo dõi diễn biến phiên tòa giả định. ẢNH: HOÀNG TRUNG
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi đến khu vực xã Cửa Cạn, xe của N. đụng xe máy của bà N.T.N đang chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả, bà N. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, còn N. bị thương nhẹ. Sáng hôm sau, N. đến cơ quan công an đầu thú. Hai ngày sau đó, 2 cha con ông B. và N. bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ở phần tuyên án, Hội đồng xét xử tuyên phạt N. 1 năm tù treo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; ông B. bị phạt 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; đồng thời tịch thu chiếc xe máy N. đã mượn của cha mình.

Hội đồng xét xử tuyên án trong phiên tòa giả định. ẢNH: HOÀNG TRUNG
Kết thúc phiên tòa, đại diện Hội đồng xét xử đã nêu ra những câu hỏi trong vụ án liên quan sát với học sinh, giúp các em nắm được những vấn đề chính của vụ án để tránh.
Anh Lê Việt Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Phú Quốc, cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố vẫn có một số trường hợp phụ huynh giao xe máy cho con em chưa đủ điều kiện tham gia giao thông và đã có những vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng.

Một em học sinh trả lời các câu hỏi liên quan vụ án trong phiên tòa giả định. ẢNH: HOÀNG TRUNG
"Thông qua phiên tòa giả định này, chúng tôi mong muốn giáo dục ý thức khi tham gia giao thông cho các em học sinh và việc này cần phải có sự chung tay của nhà trường, gia đình và toàn thể xã hội", anh Việt Anh nói và cho biết trong thời gian tới sẽ tổ chức nhân rộng mô hình này đến tận các trường phổ thông ở TP.Phú Quốc.
Theo TN