Phú Yên: 110 thí sinh tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh lần thứ XXV

(CTG) Ngày 7/5/2022, tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Phú Yên tổ chức "Hội thi Tin học trẻ tỉnh Phú Yên lần thứ XXV - năm 2022.

 

Quang cảnh các thí sinh tham gia kỹ năng lập trình, hướng tạo ra sản phẩm trên máy tính.

Hội thi năm nay có 110 thí sinh là học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh tham gia. Theo đó, các thí sinh tranh tài ở các nội dung thi: kỹ năng lập trình, hướng tạo ra sản phẩm dành cho học sinh tiểu học; kỹ năng lập trình dành cho học sinh THCS; lập trình dành cho học sinh THPT; thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh THPT; sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh THCS và thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh THPT. Đặc biệt, Ban Tổ chức nhận được nhiều sản phẩm sáng tạo của các thí sinh gắn liền với đời sống sinh hoạt và sản xuất; có thể áp dụng vào thực tiễn.
Trong đó, giải pháp công nghệ phục vụ phòng chống lũ lụt của học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tuy Hòa); robot tạo rãnh, gieo hạt, bón phân điều khiển bằng smartphone của học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (thị xã Sông Cầu); sản phẩm automatic rice cooker của học sinh Trường THPT Lê Lợi (huyện Đồng Xuân); thiết bị thiết lập an ninh của học sinh Trường THCS Nguyễn Du (huyện Đồng Xuân)… Các sản phẩm này được thí sinh tích hợp ứng dụng tin học với các loại cảm biến, hệ thống nhúng, hệ thống camera… để lập trình, điều khiển.

Kết quả, Giải nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị thành phố Tuy Hòa; Giải nhì toàn đoàn thuộc về đơn vị huyện Đồng Xuân và Giải ba toàn đoàn thuộc về đơn vị thị xã Đông Hòa.

Ban Tổ chức trao Giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia hội thi.

Ban Tổ chức còn trao các Giải nhất ở từng nội dung thi cho các thí sinh: Phan Thanh Trúc - Trường Tiểu học Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa); Nguyễn Thanh Huy - Trường THCS Trần Hưng Đạo (thị xã Đông Hòa); Nguyễn Trần Quang Minh - Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (thành phố Tuy Hòa); Đỗ Xuân Đoàn - Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tuy Hòa) với sản phẩm: “Nguyên cứu đề xuất giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng chóng bão lụt”. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải nhì, ba, khuyến khích cho các thí sinh.

Thông qua hội thi, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những thí sinh có bài thi và sản phẩm đạt giải sẽ tiếp tục bồi dưỡng để tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVIII- năm 2022 được tổ chức trong thời gian tới.

Hội thi nhằm khuyến khích thanh thiếu nhi, học sinh đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong học tập và đời sống, qua đó kịp thời bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bảo Kính
Tỉnh Đoàn Phú Yên