Phú Yên: "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" chinh phục núi Đá Bia

(CTG) Thị đoàn Đông Hòa (Phú Yên) phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" chinh phục núi Đá Bia (xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hòa).

Ngày 10.3, Thị đoàn Đông Hòa (Phú Yên) phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên tổ chức chương trình "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" chinh phục núi Đá Bia (xã Hòa Xuân Nam, TX.Đông Hòa).

Phú Yên: "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" chinh phục núi Đá Bia  - Ảnh 1.

Chương trình "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" chinh phục núi Đá Bia. HOÀI VĂN

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023 thu hút hơn 300 chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên của 2 đơn vị.

Thị đoàn Đông Hòa mong muốn thông qua chương trình sẽ truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức về rèn luyện thể thao trong lực lượng đoàn viên, thanh niên nhằm mang lại một sức khỏe và tinh thần tràn đầy năng lượng, giúp việc học tập và công việc hàng ngày đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Phú Yên: "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" chinh phục núi Đá Bia  - Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên nhặt rác trong quá trình chinh phục đỉnh Đá Bia. HOÀI VĂN

Trên hành trình chinh phục đỉnh núi Đá Bia, các đoàn viên, thanh niên ra quân làm vệ sinh thu gom rác thải từ chân núi lên đến đỉnh, tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ các khu di tích và khu du lịch trên địa bàn thị xã, góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp hơn.

Phú Yên: "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" chinh phục núi Đá Bia  - Ảnh 3.

Khởi công sân bóng chuyền tại thôn Vũng Rô. HOÀI VĂN

Dịp này, Thị đoàn Đông Hòa tổ chức khởi công Công trình thanh niên "Sân bóng chuyền" tại thôn Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam) cho đoàn viên, thanh niên địa phương tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể lực. Tổng kinh phí cho công trình hơn 30 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15.3.

Theo TN