Quảng Ngãi: Đại hội đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Trong hai ngày 22 & 23/4, tại Hội trường Trạm khách T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quang cảnh đại hội

Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Cao Lê Tùng Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Đại tá Võ Tấn Tài, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên

Nhiệm kỳ qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Tổ chức đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò xung kích của ĐVTN trong tổ chức các hoạt động hai ngày nghỉ cuối tuần bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho ĐVTN, như: Hội thao, hội thi, các trò chơi thanh niên, sinh nhật chiến sĩ, tiếng hát và vũ điệu thanh niên; nét đẹp quân nhân... Cán bộ, ĐVTN LLVT tỉnh luôn thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Võ Tấn Tài, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và biểu dương những kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại tá đặt kỳ vọng tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh có thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nổ lực hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm; cán bộ đoàn, ĐVTN cần phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đồng thời, cần xây dựng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, niềm tin, khát vọng cống hiến, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống văn hóa trong sáng, lành mạnh; nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ đoàn, ĐVTN; mẫu mực về điều lệnh chính quy, ngăn chặn vi phạm pháp luật, đẩy lùi vi phạm kỷ luật trong tuổi trẻ LLVT tỉnh.

 

Đại tá Võ Tấn Tài, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng đại biểu trúng cử dự đại hội đoàn cấp trên

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Bản lĩnh - Linh hoạt - Hiệu quả”, đại hội đã đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động của đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đại hội thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu Đoàn cấp trên và bầu 4 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo ĐTN