Quảng Ngãi: Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2019

(CTG) Ngày 12/9, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2019.

Chương trình có sự tham gia của 8 phạm nhân lao động, cải tạo tốt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi, 20 thanh niên chậm tiến và hơn 200 ĐVTN của thành đoàn Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh; các đơn vị đoàn trực thuộc và CLB, đội, nhóm thanh niên đang sinh hoạt tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tặng quà cho các phạm nhân

Anh Lê Văn Vin, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đây là hoạt động được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Đoàn, Hội đối với các thanh niên vi phạm pháp luật ở các địa phương đang học tập, lao động, cải tạo. Đồng thời, động viên, khuyến khích các phạm nhân yên tâm học tập, lao động cải tạo để sớm hưởng được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, trở về đoàn tụ với gia đình, tái hoà nhập cộng đồng”.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã trao 8 suất quà trị giá 4 triệu đồng cho 8 phạm nhân có quá trình lao động, cải tạo tốt và tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho phạm nhân, thanh niên chậm tiến.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho phạm nhân.

Được biết, đây là năm thứ 7 Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” được tổ chức. Trong những lần trước, hơn 1000 phạm nhân và thanh niên chậm tiến đã được tham gia các hoạt động ý nghĩa, thiết thực phù hợp như: Dạy nghề (trồng ấm rơm, làm chổi đót, trồng sau sạch...), thi xé dánh tranh, viết thư gửi lời xin lỗi, tham gia các trò chơi sinh hoạt tập thể team buiding... nhằm thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn - Hội đối với những người lầm lỡ, động viên khuyến khích các phạm nhân tích cực lao động, học tập, rèn luyện, cải tạo tốt để sớm hoàn lương trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên sống hướng thiện; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; điều chỉnh hành vi, đạo đức, lối sống trong thế hệ trẻ để trở thành người có ích cho xã hội, góp phần giảm tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

 

CTV Văn Nghĩa

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Quảng Ngãi