Quảng Trị: “Áo xanh” giúp bà con nhân dân dọn dẹp nhà cửa sau lũ

(CTG) Để hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt sớm ổn định cuộc sống, trong những ngày qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị đã cùng lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương giúp đỡ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau khi lũ rút.

 

Thành Đoàn Đông Hà huy động đoàn viên, thanh niên tham gia dọn bùn lầy trên đường, trường học, các gia đình neo đơn trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Gần 01 tháng nay, Quảng Trị do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6 đã hứng chịu nhiều trận mưa to và gây ra lũ lụt, ngập úng cục bộ ở nhiều địa phương. Đến thời điểm này, nước ở một số điểm bị ngập đã cơ bản rút hết, nhiều người dân trước đó di dời đến nơi an toàn đã trở về nhà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau lũ, màu “áo xanh” đã đến từng nhà, hỗ trợ người dân quét dọn bùn đất, phun xịt làm sạch nhà cửa, khiêng các vật dụng bàn ghế, tài sản về lại vị trí cũ làm vệ sinh môi trường, sửa lại đường giao thông, thu dọn đồ đạc của người dân; tháo dỡ, thu dọn các nhà bị sập, san lấp mặt bằng để cùng người dân sửa lại nhà ở, dựng lều tạm, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong đó, tiêu biểu như: Thành Đoàn Đông Hà huy động đoàn viên, thanh niên tham gia dọn bùn lầy trên đường, trường học, các gia đình neo đơn trên địa bàn thành phố Đông Hà; huyện Đoàn Gio Linh huy động đoàn viên, thanh niên vận chuyển, bốc xếp lại kho lúa hơn 100 tấn lúa tại xã Trung Hải; huyện Đoàn Cam Lộ phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh giúp dân thu hoạch 4,2 ha sắn "chạy lũ"; huyện Đoàn Hướng Hóa dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa để đón chiến sĩ đã hy sinh trong đợt lũ quét, sập núi tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 trở về với địa phương....

Đoàn cơ sở Công an huyện Hải Lăng ra quân dọn vệ sinh đường sá, giúp thuận tiện cho việc đi lại của bà con nhân dân.

Các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, giúp đỡ bà con nhân dân như: Đoàn cơ sở phường Đông Lương, thành phố Đông Hà thăm hỏi, động viên và tặng quà cho những hộ già neo đơn, ốm đau bệnh tật; Đoàn cơ sở Thanh An, huyện Cam Lộ phát động phong trào “Sách vở tình thương - Cùng em đến trường” để quyên góp sách vở hỗ trợ cho các em học sinh; Đoàn cơ sở Công an huyện Hải Lăng ra quân dọn vệ sinh đường sá, giúp thuận tiện cho việc đi lại của bà con nhân dân; Đoàn cơ sở Công ty Thương mại Quảng Trị, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh gia đình cán bộ công nhân viên bị thiệt hại do lũ; Đoàn cơ sở Phong Bình, huyện Gio Linh Biệt thành lập “Đội ca nô 0 đồng” nhằm cứu hộ, tiếp tế bà con vùng lũ....

Đoàn cơ sở phường Đông Lương, thành phố Đông Hà thăm hỏi, động viên và tặng quà cho những hộ già neo đơn, ốm đau bệnh tật.

Đây là hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng; qua đó thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, không ngại khó khăn vất vả của tuổi trẻ, góp phần giúp đỡ bà con nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau lũ.

Minh Trang
Tỉnh Đoàn Bình Định