Các đại biểu tham dự Đại hội.
|
Tham dự phiên Khai mạc trọng thể có nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng; cùng đại diện lãnh đạo ban, đơn vị Trung ương Đoàn; lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên, các sở, ban, ngành TP Hà Nội; đại biểu Hội sinh viên các tỉnh, thành phố bạn… Đại hội cũng vui mừng được đón nhận nhiều lẵng hoa tươi thắm của lãnh đạo, Thường trực Hội Sinh viên TP các thời kỳ, các cơ quan, đơn vị.
Chị Chu Hồng Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc phiên trọng thể.
|
Phát biểu khai mạc Đại hội, chị Chu Hồng Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, khẳng định: "Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 7 là sự kiện chính trị đặc biệt của sinh viên Thủ đô, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô. Đại hội diễn ra trong bối cảnh Thủ đô và đất nước đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, vươn mình ra biển lớn trước những thời cơ, vận hội và thách thức mới, bối cảnh đó đặt ra cho sinh viên Thủ đô và tổ chức Hội của mình những trăn trở, yêu cầu bức thiết phải tìm ra được hướng đi mới: Phù hợp và thiết thực với thời đại ngày nay”.
Trong 5 năm qua, bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy và sự chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; phát huy truyền thống của các thế hệ sinh viên lớp trước, Hội Sinh viên thành phố đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo chuyển biến tích cực trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô.
Hội Sinh viên thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên. Các cấp Hội đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động có sức lôi cuốn, lan tỏa, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút được đông đảo sinh viên tham gia, như: Phong trào “Sinh viên 5 tốt”; Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp với các nội dung thiết thực: xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật…; Chương trình hỗ trợ sinh viên nghèo về quê đón tết, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện…
Đại hội Hội Sinh viên Tp. Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
|
Nhiệm kỳ 2013 – 2018, đã có 72 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 839 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố, 11.535 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 17 tập thể được tuyên dương “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 46 tập thể được tuyên dương “Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố.
Nhiệm kỳ qua, công tác giới thiệu về Hội Sinh viên Việt Nam được các cấp bộ Hội quan tâm triển khai thông qua sinh hoạt đầu năm, đầu khoá. Đặc biệt, phong trào sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên Thủ đô đã được các cơ sở Hội đẩy mạnh, giúp sinh viên trang bị kiến thức về khởi nghiệp; khơi dậy đam mê và quyết tâm khởi nghiệp; kết nối các ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư và hỗ trợ các ý tưởng có điều kiện triển khai khởi nghiệp trong thực tế, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển Thủ đô, dựng xây đất nước.
Thông qua các phong trào hành động cách mạng đã góp phần giáo dục, rèn luyện các thế hệ sinh viên có bản lĩnh, năng động, sáng tạo, không sợ gian khổ, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng sinh viên Thủ đô.
Với tinh thần:“Bản lĩnh - Sáng tạo - Khởi nghiệp - Hội nhập” , Đại hội VII có nhiệm vụ tập trung trí tuệ tổng kết, đánh giá chính xác, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VI, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp chủ yếu, khả thi để đưa công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Đồng thời phát huy tinh thần, trách nhiệm trước Đại hội, thảo luận và đóng góp tích cực vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII và Đại hội Hội Sinh viên Toàn quốc lần thứ X... Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm đưa công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô phát triển vượt bậc trong thời gian tới.
![]() Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
|
Ghi nhận và đánh giá cao vai trò, đồng thời biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác Hội Sinh viên thành phố Hà Nội giai đoạn 2013- 2018, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong đề nghị Hội Sinh viên Tp. Hà Nội cần phải thực hiện các nhiệm vụ: “Trước hết, cần đẩy mạnh tuyên truyền mạnh mẽ, sáng tạo, đã dạng hơn nữa, giới thiệu phong trào “Sinh viên 5 tốt”, nâng tầm giá trị danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tới rộng rãi sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội; Thứ hai, Hội Sinh viên các cấp Tp. Hà Nội cần tiếp tục giúp sinh viên Thủ đô giữ vững niềm tin vào Đảng và Nhà nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần lối sống đẹp. Sinh viên Thủ đô cần viết tiếp những câu chuyện đẹp trong học tập, rèn luyện, cổ vũ sinh viên Thủ đô sống có ích, đóng góp tichs cực cho sự phát triển của mỗi nhà trường, cho Thủ đô và đất nước.
Thứ ba, Hội Sinh viên Hà Nội phải là đơn vị nhận trách nhiệm đi đầu trong các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong sinh viên cả nước. Các cấp bộ Hội cần nghiên cứu, tạo môi trường để sinh viên nghiên cứu khoa học, phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cần được duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng cờ thi đua dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào Sinh viên cho Hội Sinh viên Tp. Hà Nội.
|
Thứ tư, với tiềm năng lớn nhất cả nước, Sinh viên Hà Nội phải đặt trách nhiệm đi đầu trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng ở tầm cao hơn. Để vươn tầm xa hơn đến các vùng sâu, vùng xa của tổ quốc, các cấp bộ Hội cần đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện, phối hợp với các địa phương tổ chức các đội sinh viên tình nguyện phát huy chuyên môn của sinh viên tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.
Thứ 5, Hội Sinh viên Hà Nội cần hết sức quan tâm đến phát triển tổ chức, duy trì, tham mưu đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ hội. Đặc biệt cần chú trọng, quan tâm đến đội ngũ sinh viên làm cán bộ hội, chất lượng, sinh viên được trang bị thiết”.
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng sinh viên Thủ đô và Đại hội lẵng hoa tươi thắm và bức tranh Khuê Văn Các.
|
Thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh đến những nhiệm vụ trọng tâm Hội Sinh viên Tp. Hà Nội cần chú trọng triển khai trong nhiệm kỳ tới. Đó là, tổ chức Hội Sinh viên từ thành phố đến cơ sở phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, sinh viên; củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động Hội sinh viên các cấp; hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học,trong cuộc sống, việc làm, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần, rèn luyện thể chất, phòng ngừa tệ nạn xã hội; Các cấp Hội coi trọng tổng kết thực tiễn, làm tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến; vừa cổ vũ, tôn vinh những sinh viên tiêu biểu, những tài năng trẻ, vừa quan tâm giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Bên cạnh đó, các tổ chức Hội cần nghiên cứu, sáng tạo trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả, có sức hấp dẫn, thu hút sinh viên tham gia để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trong thanh niên, sinh viên Thủ đô. Tập hợp, thu hút trí tuệ của sinh viên tham gia giải quyết những việc khó, việc mới, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực; đóng góp ý tưởng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vệ sinh môi trường, văn hóa giao thông, xây dựng thành phố thông minh..., gắn chặt chẽ việc triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” với thực hiện Chương trình 04 của Thành uỷ về “phát triển văn hoá xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh”.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng Sinh viên Hà Nội sẽ phát huy đoàn kết, tập trung trí tuệ, xứng đáng là tổ chức Hội tiêu biểu trong phong trào sinh viên cả nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành của Thành phố quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí của tổ chức Hội Sinh viên, về công tác Hội và phong trào sinh viên trong tình hình mới; quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để Hội sinh viên hoạt động, là mái nhà chung của sinh viên Thủ đô, là người bạn tin cậy hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên phấn đấu, trưởng thành.
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng Bằng khen và hoa cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc.
|
Đại hội Hội sinh viên TP Hà Nội khóa VII đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2018 – 2023: “Xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, lối sống, thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; tiên phong sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp; chủ động hội nhập quốc tế. Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vững mạnh toàn diện thực hiện tốt vai trò đồng hành góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên”.
Đại hội xác định 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên các cấp; đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên Thủ đô.
Đại hội thống nhất thông qua 10 chỉ tiêu cơ bản, trong đó trọng tâm là hệ thống chỉ tiêu thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt”; chỉ tiêu về hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là hỗ trợ sinh viên phát huy các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp và các chỉ tiêu về công trình, phần việc của Hội sinh viên các cấp.
![]() Các đại biểu chúc mừng BCH Hội Sinh viên TP Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2013.
|
Để thực hiện được mục tiêu và các chỉ tiêu đề ra, nhiệm kỳ tới Đại hội xác định 3 nhóm nội dung giải pháp cơ bản: Triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”; thực hiện “Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên”; “Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội vững mạnh”.
Đại hội biểu thị quyết tâm to lớn của sinh viên Thủ đô: phấn đấu xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô thời đại mới có bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, kỹ năng đáp ứng yêu cầu đón đầu xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Thủ đô và đất nước, hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, là người bạn thân thiết, là ngôi nhà chung của sinh viên Thủ đô.
Tại Đại hội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao cờ Thi đua cho Hội Sinh viên Tp Hà Nội và Bằng khen tới 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 – 2018; Tuyên dương 16 mô hình tiêu biểu.
Tại Đại hội đại biểu Hội Sinh viên TP Hà Nội, 400 đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Tp Hà Nội khóa VII gồm 45 anh, chị; bầu 127 đại biểu thay mặt hội viên, sinh viên Thủ đô dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X. Cũng tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Tp khoá VII, nhiệm kỳ 2018 -2023 lần thứ nhất hiệp thương bầu Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố khoá VII gồm 15 anh, chị. Chị Chu Hồng Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội khoá VI được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khoá VII.
![]() Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Tp Hà Nội cho ra mắt ứng dụng "thanhnienday".
|
Cũng dịp này, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên TP Hà Nội ra mắt ứng dụng “thanhnienday”. Đây là một hệ sinh thái tiện ích cho thanh niên, sinh viên; mục tiêu là số hóa dữ liệu đoàn vien thanh niên, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đoàn để quản lý, hỗ trợ tuyên truyền, định hướng nắm bắt đoàn viên, thanh niên, sinh viên Thủ đô kịp thời; thông qua ứng dụng này cũng thể hiện rõ vai trò Đoàn Thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ áp dụng vào công việc và cuộc sống.
Hải Đăng