Tham gia đoàn công tác có anh Lương Minh Trường, Uỷ viên BCH, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Lưu Trà My, Uỷ viên BCH, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn; T.S Trịnh Minh Thái, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; anh Nguyễn Thanh Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam.
|
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Ảnh: Đăng Hải |
Tiếp đoàn có đồng chí Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam; cùng các đồng chí Chánh Văn phòng, Tham tán văn hóa giáo dục, Tham tán chính trị, Tham tán kinh tế, Tùy viên quân sự của Đại sứ quán.
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa DCND Lào, thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Bùi Quang Huy gửi tới đồng chí Đại sứ và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
|
|
Anh Huy khẳng định, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên NDCM Lào cũng như giữa thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần tích cực phát triển quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện” Việt Nam - Lào.
Tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy đã trao đổi nhấn mạnh những hoạt động hợp tác quan trọng giữa T.Ư Đoàn thanh niên hai nước trong năm 2025, như: Thăm, làm việc và tặng quà tại tỉnh Luông Phabang; Thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp 70 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào; Tiếp xã giao gia đình cán bộ Trung ương Đoàn TNNDCM Lào sang nghỉ tại Việt Nam; Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào 2025; Giao lưu cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ hai nước.
Anh Huy cho biết, dự kiến vào cuối tháng 12 năm nay, T.Ư Đoàn sẽ phối hợp tổ chức Liên hoan Thanh niên 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại tỉnh Quảng Ngãi.
|
|
Trân trọng cảm ơn Ngài Đại sứ và lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã luôn ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động hợp tác thanh niên giữa hai nước trong thời gian qua, anh Huy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp công tác chặt chẽ của Ngài Đại sứ và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức thanh niên của Lào để tổ chức thành công các chương trình, hoạt động giao lưu, hợp tác giữa thanh niên hai nước.
KA


















