Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi). Ảnh: Minh Hiển |
Tham dự Hội nghị có các đại biểu đại diện các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành T.Ư; thành viên UBQG về thanh niên Việt Nam; thành viên Hội đồng tư vấn chính sách, pháp luật về thanh thiếu nhi; một số chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học; lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn.
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào các nội dung: Chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên; Chính sách bảo hiểm thất nghiệp; Chính sách thúc đẩy việc làm xanh, việc làm bền vững; Chính sách về hệ thống thông tin thị trường lao động; Chính sách về phát triển kỹ năng nghề; Chính sách về dịch vụ việc làm; Vai trò của tổ chức Đoàn trong tuyên truyền, vận động, tạo việc làm cho thanh niên; giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách về việc làm cho thanh niên…
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Hiển |
Tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược và Tạp chí Lao động - Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho rằng, hệ thống thông tin về thị trường lao động đóng vai trò vô cùng quan trọng nhưng ở nước ta hiện nay, hệ thống này bị chia cắt, thiếu thống nhất và đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động.
"Ngoài quy định Hệ thống thông tin thị trường lao động được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu về người lao động và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, tổ chức..., cần bổ sung mức độ cho phép khai thác, truy cập thông tin của từng nhóm đối tượng cụ thể", Tiến sĩ Phan Linh đề xuất.
Đại biểu Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam, Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Hiển |
Nhiều đại biểu cũng góp ý, cơ quan soạn thảo Luật Việc làm (sửa đổi) cần nghiên cứu, xây dựng dự án luật bảo đảm công bằng, minh bạch, gắn với quá trình chuyển giao công nghệ, cấu trúc lại doanh nghiệp và đặc biệt là việc thương lượng các điều kiện làm việc mới trong những ngành nghề liên quan đến chuyển đổi xanh và lĩnh vực công nghệ cao.
Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam cho rằng, các ý kiến đóng góp, phản biện trực tiếp tại Hội nghị đã tập trung đánh giá về những vấn đề thực tiễn phát sinh trong 10 năm triển khai Luật Việc làm và có liên hệ với những điều chỉnh mới trong dự thảo Luật.
PGS-TS Đinh Xuân Thảo - Nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý cho dự thảo luật Việc làm (sửa đổi) |
Anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, Luật Việc làm (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới. Luật ra đời vào thời điểm hết sức đặc biệt - thời điểm đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các chuyên gia hi vọng, dự án Luật sẽ có những đổi mới, đặc biệt có chính sách đột phá để phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước, của lực lượng sản xuất trong kỷ nguyên mới, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và có sự đồng bộ với các luật khác Luật Thanh niên, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...
KA