Các bên ký kết chương trình hợp tác. |
Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam khẳng định đây là hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một môi trường số an toàn, giúp Việt Nam tăng cường năng lực phòng thủ trên không gian số và giảm thiểu nguy cơ là mục tiêu tấn công của tội phạm mạng trên toàn cầu.
Cũng theo anh Thành, trong thời đại số, khi công nghệ kết nối con người gần nhau hơn, thì cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn. Mỗi ngày, hàng ngàn người trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Những cú click chuột tưởng chừng vô hại có thể dẫn đến mất mát tài sản, danh tính bị đánh cắp và hậu quả khôn lường.
Anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. |
Theo số liệu của Cục An toàn thông tin, trong 9 tháng năm 2024 đã tiếp nhận hơn 22.200 phản ánh về trường hợp lừa đảo trực tuyến do người dùng Internet gửi về Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, trong đó hơn 80% vụ việc liên quan đến chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức lừa đảo kỹ thuật số như giả mạo ngân hàng, ví điện tử, và lừa đảo đầu tư.
Còn theo thống kê của Bộ Công an, 8 tháng đầu năm 2024 đã có 815 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó 55% là qua mạng. Các thủ đoạn lừa đảo qua mạng phổ biến ở các hình thức: giả mạo cơ quan tổ chức nhà nước để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP; Lừa đảo đầu tư: Các dự án đầu tư giả mạo trong lĩnh vực tiền điện tử và ngoại hối; Lừa đảo tình cảm và xã hội: lợi dụng các ứng dụng hẹn hò hoặc mạng xã hội để xây dựng mối quan hệ, sau đó lừa tiền thông qua các câu chuyện giả mạo như cần hỗ trợ tài chính khẩn cấp; Ngoài ra, tội phạm mạng lợi dụng sự phát triển của công nghệ AI như Deepfake và giả mạo giọng nói để lừa đảo: Kẻ xấu sử dụng công nghệ Deepfake để tạo ra các video giả mạo hình ảnh và giọng nói của các nhân vật có uy tín, của người thân, bạn bè để lừa đảo.
![]() |
Bên cạnh đó, anh Phạm Văn Thành cũng dẫn chứng một trường hợp mới đây, vào ngày 04/02, có 1 nữ công nhân bị khiếm thính mang song thai sắp sinh quê ở Bắc Giang có ý định nhảy cầu tự tử ở Bình Dương nhưng đã được người dân phát hiện và can ngăn. Sau khi tinh thần đã ổn định, chị cho biết có quen một người đàn ông, khi biết tin chị mang thai, người đàn ông đã bỏ đi và cắt liên lạc. Chị đã cố gắng làm việc kiến tiền và giữ lại thai nhi. Đến nay, khi sắp sinh, chị đã lên mạng xã hội tìm hiểu về bảo hiểm thai sản. Thế nhưng, khi gom toàn bộ số tiền tiết kiệm để chuyển cho người lạ, thanh toán phí bảo hiểm xong thì biết đã bị đối tượng xấu lừa.
“Đây là một câu chuyện rất xúc động và khiến chúng tôi thực sự xót xa cho những nạn nhân của các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là nhóm yếu thế, những người khuyết tật trong xã hội”, anh Thành nói.
Với sứ mệnh tạo ra một xã hội hòa nhập và bình đẳng cho người khuyết tật, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình đào tạo kỹ năng số, giúp thanh niên khuyết tật tiếp cận công nghệ một cách an toàn và hiệu quả. Sự hợp tác lần này là một bước tiến quan trọng, giúp Hội mở rộng phạm vi hoạt động và mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng người khuyết tật.
Ông Ngô Minh Hiếu - Co-Founder Chống Lừa Đảo, cựu chuyên gia của Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia chia sẻ tại chương trình. |
Theo đó, sự hợp tác chiến lược “Chống lừa đảo và tăng cường an toàn không gian số” giữa Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và công ty OEG, Doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo được xây dựng trên nền tảng chung về trách nhiệm xã hội và cam kết bảo vệ người dùng trên không gian mạng.
Trong khuôn khổ hợp tác, các bên sẽ tập trung vào các hoạt động như: Tăng cường truyền thông và giáo dục về an toàn không gian số. Phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, hội thảo, chương trình đào tạo để nâng cao nhận thức của cộng đồng về các rủi ro trên môi trường trực tuyến.
Triển khai công nghệ bảo vệ người dung. Trong đó, chống lừa đảo cung cấp các công cụ và giải pháp giúp người dùng kiểm tra độ tin cậy của website, bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh các cuộc tấn công mạng trên trang: http://chongluadao.vn
Cùng với đó là nâng cao năng lực số cho người yếu thế, hỗ trợ thanh niên khuyết tật tiếp cận công nghệ an toàn. Phối hợp triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng số, giúp thanh niên khuyết tật tiếp cận công nghệ, không gian số một cách an toàn và hiệu quả.
Với sự kết hợp giữa công nghệ, giáo dục và trách nhiệm xã hội, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và công ty OEG, Doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái số an toàn, minh bạch và bình đẳng hơn cho tất cả mọi người.
Hội Thanh niên Khuyết Tật Việt Nam và Dự án Kết Nối vượt giới hạn ký kết thoả thuận hợp tác. |
Cũng tại chương trình đã diễn ra Lễ ký kết dự án giữa Hội Thanh niên Khuyết Tật Việt Nam và Dự án Kết Nối vượt giới hạn. Dự án Kết nối vượt giới hạn mang đến cơ hội trải nghiệm và việc làm cho những người yếu thế trong xã hội thông qua sức mạnh của công nghệ số. Với nền tảng TikTok – mạng xã hội giải trí hàng đầu hiện nay, kết hợp cùng mô hình bán hàng affiliate, "Kết nối vượt giới hạn" mở ra con đường giúp người khuyết tật xây dựng thương hiệu cá nhân, tạo thu nhập ổn định và tự tin khẳng định giá trị bản thân...
Được thành lập từ cuối năm 2020, doanh nghiệp xã hội CHONGLUADAO.VN ra đời với sứ mệnh bảo vệ cộng đồng khỏi các mối đe dọa từ không gian mạng. Đây là một dự án phi lợi nhuận được thành lập bởi chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - cựu chuyên gia của Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia, Chủ tịch, Đồng sáng lập Công ty TNHH Hòa bình không gian mạng - CyPeace, cùng các cộng sự Nguyễn Hưng, Lê Phước Hòa, Nguyễn Hoàng Thắng. Chống Lừa Đảo cung cấp các công cụ nhằm hỗ trợ người dùng kiểm tra độ tin cậy của các website và ngăn chặn truy cập vào các trang web không an toàn, bảo vệ người dùng trên môi trường trực tuyến. Ngoài ra, Chống Lừa Đảo thường xuyên tổ chức chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức cộng đồng và hợp tác cùng cơ quan chức năng điều tra triệt phá tội phạm lừa đảo mạng. Đến nay tổ chức đã thu hút hơn 500.000 người dùng tham gia cộng đồng thông qua các nền tảng Telegram, Facebook và các tiện ích mở rộng trên các trình duyệt web, hợp tác với nhiều tổ chức, tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft, Facebook, Kaspersky, Viettel, VietnamAirlines… giúp bảo vệ hàng trăm triệu người dùng trên toàn thế giới. Chống Lừa Đảo cũng vinh dự nhận được giải thưởng "Top 10 sản phẩm xuất sắc dành cho xã hội số" của chương trình “Make in Vietnam” do Bộ Thông tin và truyền thông phát động và giải thưởng “Cống hiến vì Cộng đồng” của chương trình Nhân tài Đất Việt 2023. |
CTG