Tây Ninh: Nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả trong Chiến dịch Hoa phượng Đỏ

(CTG) Trước tình hình dich bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp; tuy nhiên, chiến dịch Hoa Phượng đỏ năm 2020 của tuổi trẻ Tây Ninh vẫn được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú phù hợp với tinh thần phòng chống dịch bệnh covid-19 hiện nay.

 

Mở thư viện lưu động phục vụ các em trong dịp hè.

Chiến dịch Hoa Phượng đỏ năm nay đã được triển khai thực hiện ở 100% Đoàn trường THPT, TTGDTX trên địa bàn tỉnh. Khép lại mùa hè tình nguyện, các Đoàn trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nhà đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện như: tổ chức được 60 buổi sinh hoạt hè, sân chơi thiếu nhi, 6 lớp ôn tập hè cho thiếu nhi, có hơn 4.865 lượt ĐVTN và các em thiếu nhi tham gia; tổ chức được 28 buổi tuyên truyền dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh bạch hầu, bảo vệ môi trường, chấp hành luật giao thông,…thực hiện được 72 lượt “Ngày chủ nhật xanh”, cấp phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền; thu gom gần 0,67 tấn rác thải, dặm vá phát quang trên 6,4 km đường.

Các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi hỗ trợ các thi sinh rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào trường thi.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội cũng đã được quan tâm và triển khai hiệu quả với 9 buổi quét dọn các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, tặng 160 phần quà hỗ trợ các gia đình khó khăn, gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng kinh phí hơn 37 triệu đồng; tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn như trao sách cũ cho các em học sinh nghèo, trao quần áo cũ, dụng cụ học tập…, vận động mạnh thường quân trao học bổng tiếp sức đến trường qua đó đã trao 60 bộ sách, trên 1.300 quyển tập , hơn 475 phần quà và học bổng, phối hợp thực hiện 02 điểm trò chơi cho các em thiếu nhi bằng lốp xe, trao 01 căn nhà nhân ái cho gia đình đoàn viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 230 triệu đồng. Qua các hoạt động đã thu hút 8.542 lượt học sinh, đoàn viên là cán bộ, giáo viên trẻ tham gia.

Đội xe tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Song song đó, Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020 được chia thành 02 đợt hoạt động cao điểm ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia. Theo đó, thành lập được 31 đội hình thanh niên tình nguyện có 1.018 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ cho hơn 8.718 thí sinh và phụ huynh, phát 967 suất cơm miễn phí, thành lập 19 đội hình xe ôm tình nguyện và phục vụ được 170 chuyến xe tình nguyện hỗ trợ thí sinh, phát hơn 13.200 phần bánh ngọt các loại, gần 36.000 chai nước, 1.200 hộp sữa, 3.100 viết chì và 600 dụng cụ học tập, 10.000 khẩu trang y tế, trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho tất cả các bạn thí sinh trước khi vào khu vực thi, tuyên truyền, hướng dẫn hơn 870 phụ huynh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 …với tổng kinh phí thực hiện gần 170 triệu đồng.

Tổ chức sân chơi và trao quà cho các em thiếu nhi dân tộc trong dịp hè.

Nhận định về kết quả đạt được trong chiến dịch Hoa phượng đỏ năm nay, chị Huỳnh Thị Mỹ Phương, Trưởng Ban TTNTH Tỉnh Đoàn – Chỉ Huy Phó Chiến dịch cho biết “Được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đã giúp các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2020 đạt được nhiều kết quả khả quan gắn với nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các tình nguyện viên qua đó đã phát huy được vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tỉnh nhà. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, các hoạt động tổ chức cũng còn ở quy mô nhỏ, khâu chuẩn bị và thiết kế các hoạt động phong trào chưa được đổi mới nhiều, công tác vận động nguồn lực xã hội chưa đạt hiệu quả cao”.

Đăng Khoa
Tỉnh Đoàn Tây Ninh