|
Chị Bùi Thị Hải Yến - Giám đốc HTX Sản xuất và Thương mại dịch vụ Bản Việt bên sản phầm của mình. |
Sinh ra tại thị trấn Đồng Tâm (Bắc Kạn), hiện sinh sống và làm việc tại Thái Nguyên, chị Hải Yến tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Với nền tảng kiến thức về quản lý và kinh doanh, chị sớm nhận thấy rằng nhiều nông sản địa phương có chất lượng tốt nhưng chưa được đầu tư đúng mức về thương hiệu, bao bì, truyền thông và kênh phân phối.
"Tại sao sản phẩm ngon lại chỉ bán quanh làng xã? Tại sao người nông dân làm ra sản phẩm chất lượng nhưng vẫn phụ thuộc vào thương lái?" - những câu hỏi đó đã thôi thúc chị Hải Yến tìm hướng đi mới.
|
|
Năm 2023, HTX Sản xuất và Thương mại dịch vụ Bản Việt chính thức được thành lập tại xã Bảo Lý, huyện Phú Bình. Ngay từ những ngày đầu, HTX xác định không chỉ sản xuất sản phẩm, mà còn phải xây dựng được hệ sinh thái tiêu thụ hiện đại cho nông sản địa phương. Với 7 thành viên tham gia, HTX tập trung phát triển các sản phẩm chế biến từ gạo và nông sản bản địa, trong đó cơm cháy được lựa chọn là sản phẩm chủ lực. Từ việc nghiên cứu nguồn nguyên liệu, đầu tư dây chuyền sản xuất, hoàn thiện công thức chế biến đến thiết kế bao bì, mọi khâu đều được thực hiện theo hướng chuyên nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Không dừng lại ở đó, điều làm nên dấu ấn riêng của HTX Bản Việt chính là việc mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh. Khi nhiều cơ sở sản xuất nhỏ vẫn chủ yếu bán hàng theo phương thức truyền thống, chị Hải Yến đã đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop; xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR; đồng thời phát triển các kênh bán hàng trực tuyến trên Facebook và TikTok.
Đặc biệt, HTX Bản Việt còn là một trong những đơn vị tiên phong tổ chức các phiên livestream ngay tại vùng sản xuất nhằm quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương. Những buổi phát trực tiếp không chỉ giới thiệu sản phẩm của HTX mà còn giúp nhiều hộ dân, chủ thể OCOP khác tiếp cận khách hàng trên môi trường số.
![]() |
Từ một ý tưởng khởi nghiệp xuất phát từ mong muốn nâng cao giá trị nông sản quê hương, đến nay HTX Bản Việt đã phát triển ổn định với 3 sản phẩm OCOP 3 sao gồm: Cơm cháy chà bông Én Vàng, Cơm cháy gạo lứt Én Ngọc và Cơm cháy chay Mộc Hương. HTX cũng xây dựng cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản vùng miền với diện tích hơn 150m². Mỗi năm, HTX cung ứng ra thị trường trên 10 tấn sản phẩm thành phẩm, đạt doanh thu khoảng 3 tỷ đồng, lợi nhuận gần 900 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương.
Những nỗ lực trong phát triển kinh tế tập thể và đổi mới phương thức kinh doanh đã giúp chị Hải Yến nhận được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nổi bật là Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX năm 2025 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành trong lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP. Điều đáng chú ý là thành công của HTX Bản Việt không chỉ được đo bằng doanh thu hay số lượng sản phẩm bán ra. Giá trị lớn hơn nằm ở việc tạo ra một cách làm mới cho nông sản địa phương: từ sản xuất sang tư duy thị trường, từ bán hàng truyền thống sang thương mại điện tử, từ sản phẩm đơn lẻ sang xây dựng thương hiệu.
![]() |
Trong thời gian tới, HTX Bản Việt tiếp tục định hướng phát triển theo mô hình ESG, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chuỗi sản xuất - phân phối và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, kinh doanh. Chia sẻ về hành trình của mình, chị Bùi Thị Hải Yến cho biết: "Khởi nghiệp không dễ, nhưng chính những thử thách đã giúp chúng tôi thêm vững tin vào con đường phát triển nông nghiệp, nâng tầm giá trị bản địa và khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương".
Từ những phiên livestream giữa vùng quê đến những sản phẩm OCOP có mặt trên các sàn thương mại điện tử, câu chuyện của chị Hải Yến cho thấy một hình ảnh mới của thanh niên nông thôn hôm nay: không chỉ biết làm ra sản phẩm tốt, mà còn biết cách đưa sản phẩm ấy đến với thị trường bằng tư duy đổi mới và công nghệ số.
CTG





























