|
Nguyễn Phương Huyền giới thiệu sản phẩm tới các em nhỏ. |
Giữa rất nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên hiện nay, Nguyễn Phương Huyền (sinh năm 2001), đoàn viên xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, lựa chọn một hướng đi khá đặc biệt. Không bắt đầu bằng những dây chuyền sản xuất lớn hay những ý tưởng công nghệ, Huyền chọn khởi nghiệp từ những cây nến thơm, những món đồ thủ công và những trải nghiệm sáng tạo, với mong muốn mang đến cho khách hàng sự bình yên, đồng thời kể những câu chuyện về văn hóa quê hương qua từng sản phẩm.
Năm 2022, khi vẫn còn là sinh viên đại học, Huyền thành lập thương hiệu TheMufi. Ý tưởng xuất phát từ chính trải nghiệm của bản thân trong giai đoạn hậu COVID-19, khi áp lực học tập, công việc và cuộc sống khiến nhiều người trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất cân bằng. Trong quá trình tìm hiểu về liệu pháp mùi hương (Aromatherapy) và tâm lý học cảm xúc, Huyền bắt đầu tự tay làm những cây nến thơm đầu tiên với mong muốn tạo nên những sản phẩm có thể xoa dịu tinh thần và mang lại cảm giác thư giãn cho người sử dụng.
![]() |
Khởi nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiều thử thách. Chỉ với số vốn ban đầu khoảng 10 triệu đồng, Huyền vừa học đại học, vừa tự nghiên cứu công thức sản phẩm, học thiết kế, chụp ảnh, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm khách hàng. Có những thời điểm, cô liên tục di chuyển giữa Hà Nội và Thái Nguyên để cân bằng giữa việc học và việc kinh doanh. Những mẻ nến đầu tiên chưa đạt yêu cầu, sản phẩm chưa được thị trường đón nhận, nhiều lần phải làm đi làm lại từ đầu. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Huyền chọn cách học hỏi từ mỗi thất bại, dành thời gian tham gia các khóa đào tạo về marketing số, xây dựng thương hiệu và các cuộc thi khởi nghiệp do tổ chức Đoàn phát động để hoàn thiện mô hình của mình.
Đến năm 2025, từ tình yêu với quê hương Thái Nguyên, Huyền tiếp tục phát triển dự án Hương Uyển Trà. Nếu TheMufi tập trung vào giá trị chữa lành của hương thơm thì Hương Uyển Trà lại mang một màu sắc khác: kết hợp hương trà xanh Thái Nguyên cùng các sản phẩm thủ công, đồng thời tận dụng những phụ phẩm từ cây chè để tạo nên các dòng quà tặng sáng tạo. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn giới thiệu hình ảnh vùng chè, góp phần quảng bá văn hóa địa phương theo một cách gần gũi và mới mẻ.
![]() |
Điểm đặc biệt trong mô hình của Huyền là không chỉ bán sản phẩm mà còn tạo ra trải nghiệm. Các workshop làm nến thơm, đồ thủ công được tổ chức thường xuyên để người tham gia có thể tự tay sáng tạo, tìm hiểu về liệu pháp mùi hương và dành thời gian kết nối với bản thân. Qua đó, những sản phẩm handmade không chỉ đơn thuần là món quà lưu niệm mà còn trở thành cầu nối giữa nghệ thuật, cảm xúc và văn hóa bản địa.
Đến nay, mô hình đã tạo việc làm ổn định cho 6 lao động cùng hàng chục cộng tác viên là học sinh, sinh viên tham gia theo từng chương trình trải nghiệm. Toàn bộ nguyên liệu hương liệu sử dụng đều đạt tiêu chuẩn an toàn của Hiệp hội Hương liệu Quốc tế (IFRA). Bên cạnh đó, Huyền còn đạt Giải Triển vọng Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức, nhận bằng ghi nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Festival Nghệ thuật Thiếu nhi Việt Nam, đồng thời hợp tác với nhiều trường học trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.
Không dừng lại ở hoạt động kinh doanh, nữ đoàn viên trẻ còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cho các câu lạc bộ học sinh, sinh viên; tổ chức nhiều workshop miễn phí nhằm lan tỏa lối sống tích cực và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần. Với Huyền, khởi nghiệp không chỉ là tạo ra lợi nhuận mà còn là cơ hội để kết nối con người, truyền cảm hứng sáng tạo và giúp nhiều bạn trẻ tự tin hơn trên hành trình theo đuổi ước mơ.
|
Bạn Nguyễn Phương Huyền đứng giữa trong chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi ý tưởng đổi mới sáng tạo thanh niên tỉnh Thái Nguyên năm 2025. |
Trong thời gian tới, Huyền dự định xây dựng một không gian workshop chuyên nghiệp tại Thái Nguyên, phát triển hệ sinh thái trải nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật thủ công, liệu pháp hương thơm và văn hóa trà. Cô cũng mong muốn mở rộng liên kết với các trường học, doanh nghiệp lữ hành để đưa mô hình trở thành điểm đến trải nghiệm dành cho người dân và du khách khi đến với vùng đất chè.
Chia sẻ về hành trình của mình, Nguyễn Phương Huyền cho biết: “Khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng nếu sản phẩm được tạo ra từ sự thấu hiểu và mang lại giá trị thật cho cộng đồng thì sẽ luôn có cơ hội để phát triển.”
Từ những cây nến thơm được làm bằng đôi tay của một cô sinh viên trẻ đến mô hình trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa Thái Nguyên hôm nay, hành trình của Nguyễn Phương Huyền là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên thời đại mới. Đó cũng là một cách rất riêng để người trẻ quảng bá quê hương - không chỉ bằng những sản phẩm sáng tạo, mà còn bằng những câu chuyện, cảm xúc và những giá trị tích cực được gửi gắm trong từng trải nghiệm.
CTG



















