Thái Nguyên: Sôi nổi các hoạt động trong tuần đầu tiên "Chiến dịch TNTN hè"

(CTG) Trong tuần 01 của chiến dịch TNTN hè, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã xây dựng được 76 công trình, phần việc thanh niên; ra quân sửa chữa 3km đường giao thông nông thôn, làm mới 200m, xây dựng 2km đường hoa, 3km tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng giá trị các công trình trên 95 triệu đồng...

 

Khởi động “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021”, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức chuỗi các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thông qua việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao quà cho đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi.

Trong tuần 01 của chiến dịch, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã xây dựng được 76 công trình, phần việc thanh niên; ra quân sửa chữa 3km đường giao thông nông thôn, làm mới 200m, xây dựng 2km đường hoa, 3km tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng giá trị các công trình trên 95 triệu đồng; xây dựng mới 02 tuyến phố khu vực đô thị (đường hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn”; trồng mới 5000 cây xanh; xây mới 03 nhà bán trú trị giá 120 triệu đồng; 03 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu” trị giá 150 triệu đồng; tu sửa 15 nhà văn hóa trị giá 55 triệu đồng; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 700 ý tưởng, sáng kiến; tổ chức 5 buổi tư vấn, hướng nghiệp trực tuyến cho 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức 03 buổi giới thiệu việc làm và giới thiệu được việc làm cho 300 đoàn viên, thanh niên; các đơn vị đồng loạt ra quân Ngày chủ nhật Xanh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6 với hơn 1000 đoàn viên thanh niên hưởng ứng, tham gia; thành lập 36 đội hình tình nguyện hỗ trợ, phòng chống dịch Covid-19 với sự tham gia của trên 800 tình nguyện viên, trong đó 543 người thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly và phong toả, số còn lại tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.; Gần 200 tin bài tổng hợp trên toàn tỉnh tuyên truyền về chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 và các hoạt động tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19...

Chương trình tiếp sức mùa thi là một trong những hoạt động trọng tâm, đầy ý nghĩa của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 diễn ra trong tuần 2, từ ngày 7-9/6/2021 tại 30 điểm thi trên toàn tỉnh, chương trình thu hút hơn 500 bạn đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trước thời điểm diễn ra kì thi tuyển sinh vào lớp 10, BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đơn vị trực thuộc tổ chức thành lập các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên toàn tỉnh, triển khai các hoạt động cụ thể như: Tìm kiếm, giới thiệu địa điểm ăn uống, giới thiệu quán ăn bình dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh; xây dựng phương án hỗ trợ đi lại, đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa địa điểm thi; triển khai các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tổ chức thăm, động viên, tặng quà hỗ trợ các đơn vị, chốt tình nguyện làm nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh dự thi như tặng khẩu trang, quần áo bảo hộ, mũ chắn giọt bắn, nước uống, suất ăn miễn phí...

Chương trình đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng thí sinh và người nhà thí sinh, góp phần làm giảm áp lực, căng thẳng cho các thí sinh trong quá trình tham gia kì thi. Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi” và các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 mà các cấp bộ đoàn toàn tỉnh thực hiện được trong hơn 1 tuần vừa qua đã tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức, trách nhiệm đối với cộng đồng. Với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, mong rằng trong các tuần tiếp theo, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 của các cấp bộ đoàn toàn tỉnh sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, đóng góp tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển hơn.

Tỉnh Đoàn Thái Nguyên