Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh chung tay xây dựng Nông thôn mới

CTG - Ngày 12/3, trên khắp địa bàn TP Hồ Chí Minh đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2023 do Thành đoàn thành phố tổ chức.

Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hưởng ứng ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Hoạt động đến thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Chẩm tại huyện Củ Chi
Hoạt động đến thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Chẩm tại huyện Củ Chi

Ngày hoạt động cao điểm được đồng loạt diễn ra với nhiều hoạt động như: Tổ chức 19 lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề về nông nghiệp; Phát sóng trực tiếp 1 chương trình tập huấn về khởi nghiệp cho đối tượng thanh niên nông thôn trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” của tổ chức Đoàn; Khởi công thực hiện cải tạo 1 trung tâm học tập cộng đồng, 1 công trình thể dục, 1 sân chơi thiếu nhi và 3 nhà tình bạn.

Bên cạnh đó, các tuyến giao thông nông thôn cũng được chỉnh trang, nâng cấp với 1 tuyến đường nhựa mới, 4 tuyến hẻm thắp sáng bằng năng lượng mặt trời và hơn 2.000m đường được trồng thêm cây xanh che mát, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; Trao tặng hơn 1.000 suất học bổng, phần quà khuyến học cho thiếu nhi trên địa bàn 5 huyện; Tổ chức 2 chương trình kết nối nông sản để giới thiệu các sản phẩm tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”.

Năm nay, ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” được diễn ra đồng loạt tại 5 huyện: Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh và Củ Chi (đơn vị làm điểm).

Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân, phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP tham gia hoạt động trồng cây tại huyện Củ Chi
Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hồ Chí Minh tham gia hoạt động trồng cây tại huyện Củ Chi

Phát biểu khai mạc ngày hội tại huyện Củ Chi ngày 12/3, đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố đề nghị các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp đồng hành với nông dân, doanh nghiệp nông thôn trẻ trong khởi nghiệp, lập nghiệp, tổ chức các hoạt động vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm…

Cùng với đó, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải tăng cường và duy trì thường xuyên các hoạt động giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm OCOP đang trong quá trình đề nghị công nhận.

Ngoài ra, Thành đoàn cũng mong muốn các đơn vị Đoàn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt ý nghĩa về nông thôn, người nông dân, vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn…

Các địa biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp – OCOP được trung bày tại Nhà thiếu nhi huyện Củ Chi
Các địa biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp - OCOP được trung bày tại Nhà thiếu nhi huyện Củ Chi

Trong sáng 12/3, tại Nhà thiếu nhi huyện Củ Chi cũng đã khánh thành công trình sân tập thể dục, ra mắt không gian giới thiệu và trưng bày hơn 20 sản phẩm nông nghiệp - OCOP cùng các sản phẩm của thanh niên nông thôn sản xuất giỏi.

Cũng trong dịp này, 10 gương “Thanh niên làm kinh tế giỏi” huyện Củ Chi năm 2023 đã được tuyên dương; Khởi công đổ nhựa tuyến đường tại xã Bình Mỹ, sửa chữa nhà tình bạn tại xã Tân Phú Trung; Đưa các bạn trẻ đi thăm, tặng quà cho 5 gia đình chính sách, trồng mới 100 cây xanh… trong khuôn khổ chương trình “Vì người bạn ngoại thành”.

Theo tuoitre