Thanh niên đất Tổ bản lĩnh, tình nguyện, hội nhập, phát triển

(CTG) Sáng nay 24/9/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024, với sự tham dự của 199 đại biểu đại diện cho trên 138.000 hội viên thanh niên trong toàn tỉnh.

 

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh; các đại biểu nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ…

Quang cảnh Hội nghị.

Nhiệm kỳ 2014-2019, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội LHTN, sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Hội LHTN VN tỉnh đã phát huy vai trò, thực sự trở thành tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên yêu nước. Với chức năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng, sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và tổ chức thành viên.

Trong triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các cấp bộ Hội đã xây dựng các ấn phẩm truyền thông, các phim tư liệu giới thiệu về các hoạt động tiêu biểu của hội viên, thanh niên trong hưởng ứng phong trào; đồng loạt tổ chức các hoạt động gắn với Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” để hội viên, thanh niên được thảo luận, tìm kiếm các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm triển khai phong trào phù hợp với các đối tượng, thông qua các trang mạng xã hội, Facebook, website, Fanpage đồng thời phát động hội viên, thanh niên xây dựng các clip ngắn, chùm ảnh giới thiệu về truyền thống, văn hóa địa phương, đất nước con người Việt Nam, truyền thống con người Đất Tổ với 100% Hội cấp huyện tổ chức Ngày hội, diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thu hút 185.437 hội viên, thanh niên tham gia.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Chương trình “Thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc” được các cấp bộ Hội phối hợp tổ chức thông qua vận động thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký và khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ủy ban Hội các cấp đã tổ chức 2.500 buổi giao lưu văn nghệ với chủ đề “Vui hội tòng quân”; trao trên 13.300 suất quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ; tạo điều kiện giúp đỡ, cho trên 3.000 chiến sĩ sau khi xuất ngũ học nghề, vay vốn, giới thiệu việc làm...; tổ chức các chương trình “Tháng ba biên giới”, ủng hộ phong trào “Vì Trường Sa thân yêu” trên 1 tỷ đồng, triển khai hoạt động xếp hình bản đồ Tổ quốc trong học sinh, sinh viên... Các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” được tổ chức thường xuyên thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và tặng 9.850 suất quà cho các đối tượng người có công với tổng giá trị quà tặng trên 4.450 triệu đồng; tham gia tu sửa, chỉnh trang, làm đẹp 128 nghĩa trang liệt sĩ và đài tưởng niệm.

Trong công tác hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, các cấp bộ Hội đã tổ chức 550 lớp tập huấn kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn, hướng nghiệp cho trên 100 nghìn hội viên, thanh niên; hỗ trợ hội viên, thanh niên vay vốn sản xuất kinh doanh đạt trên 600 tỷ đồng, phối hợp tổ chức dạy nghề, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 83.177 hội viên, thanh niên, giải quyết việc làm cho 6.616 thanh niên, hỗ trợ 2 dự án khởi nghiệp với tổng số vốn trên 200 triệu đồng. Từ những giải pháp tích cực trên đã xuất hiện nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên... phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được quan tâm triển khai phương thức tập hợp thanh niên có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã kết nạp được 35.235 hội viên mới vào tổ chức, giới thiệu 6.530 hội viên cho Đoàn xem xét, kết nạp, thành lập mới 77 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên. Hội LHTN Việt Nam tỉnh hiện có 163.585 hội viên, toàn tỉnh có 756 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên; tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 64,8%. Một số CLB, tổ chức hoạt động hiệu quả thu hút đông đảo thanh niên vào tổ chức như: CLB thanh niên đi làm ăn xa ở Tam Nông, Đoan Hùng; CLB gia đình trẻ ở Lâm Thao, Thanh Thủy; Hội đồng hương sinh viên tỉnh Phú Thọ tại Hà Nội; CLB Tóc; CLB bác sỹ trẻ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương ở Đoan Hùng; CLB màu áo xanh, áo xanh tình nguyện ở Trường Đại học Hùng Vương...

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh ủy Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã hiệp thương cử 43 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chị Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh Đoàn được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ 1 nhiệm kỳ 2019 – 2024 các đại biểu đã hiệp thương các chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ V gồm: anh Bùi Đức Giang Phó Bí thư Tỉnh Đoàn và chị Vũ Thị Thu Hằng, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Việt Trì; hiệp thương đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII gồm 13 anh chị là đại biểu chính thức và 01 anh là đại biểu dự khuyết.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy đã tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Thanh niên đất Tổ bản lĩnh, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của các cấp bộ Hội và thanh niên của tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Hội cần tập trung thực hiện tốt các nội dung: làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới mạnh mẽ về phương thức giáo dục đối với thanh niên thông qua việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; quan tâm giúp đỡ thanh niên và đồng bào vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn để xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, giúp đỡ các đối tượng thanh niên yếu thế.

Bên cạnh đó, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng hội viên, sinh hoạt chi hội, tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ; xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên; đồng thời đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Hội để nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các thành viên tập thể của Hội.

Nhân dịp này, Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy đã tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Thanh niên đất Tổ bản lĩnh, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ Hội tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Anh Nguyễn Kim Quy cũng nhất trí với các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đã xác lập trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, để công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát triển trong giai đoạn 2019 - 2024, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ V cần tập trung triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong nhiệm kỳ mới trên cơ sở phát huy các ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua; Ủy ban Hội khóa mới cũng cần có các giải pháp cụ thể hoá phong trào để có sức hiệu triệu, lan toả, tạo môi trường để thanh niên thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm, hành động cụ thể; Tổ chức Hội phải thể hiện vai trò là người bạn gần gũi nhất, thân thiết nhất của thanh niên, đại diện cho quyền lợi và nhu cầu hợp pháp, chính đáng của thanh niên; các hoạt động của Hội phải có ý nghĩa thiết thực, hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thanhg phố có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống của quê hương.

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội cần thúc đẩy, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thanh niên; cổ vũ thanh niên xung kích, sáng tạo, thi đua trên nhiều lĩnh vực; Tổ chức Hội các cấp cần hỗ trợ, đồng hành và trang bị những kỹ năng cần thiết để thanh niên chủ động trong hội nhập; tạo môi trường, khích lệ, động viên để thanh niên phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, vươn lên khẳng định mình.

“Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo dựng được môi trường thuận lợi để đông đảo hội viên, thanh niên rèn luyện, góp phần đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; đa dạng hoá các hình thức, các mô hình hoạt động tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên yếu thế cơ hội phát triển trên địa bàn dân cư, thanh niên chưa yêu thích, chưa tham gia các hoạt động Hội...”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với khẩu hiệu “Thanh niên Đất Tổ bản lĩnh, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ xác định triển khai các chỉ tiêu cơ bản, đó là: Hàng năm, 100% cán bộ, hội viên, thanh niên trong tỉnh được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đoàn và Hội; 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên yếu thế.

Bên cạnh đó, hàng năm cấp tỉnh tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên. Trong nhiệm kỳ hỗ trợ ít nhất 08 dự án khởi nghiệp cho thanh niên; mỗi hội viên tham gia ít nhất 02 hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội phát động. Trong nhiệm kỳ tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 20.000 người dân. Mỗi năm phấn đấu kết nạp mới từ 7.000 hội viên trở lên…

Hải Đăng