Thanh niên Điện Biên đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo - hội nhập - phát triển

(CTG) Trong 2 ngày 28, 29/10, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với sự tham gia của 230 đại biểu đại diện cho 160 ngàn hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

 

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng 230 đại biểu là cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 160.000 hội viên thanh niên toàn tỉnh.

Quang cảnh Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua (2014 - 2019) là tổ chức Hội các cấp đã tập trung triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần tự nguyện, xung kích, sáng tạo tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể như học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, nghị lực, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh.

Trong đó, các cấp bộ Hội đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ IV; tổ chức đồng loạt Ngày hội "Tôi yêu Tổ quốc tôi" nhân ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam hàng năm, thu hút hàng trăm nghìn lượt hội viên tham gia; tổ chức 174 diễn đàn, hội nghị, hội thảo “Thanh niên làm theo lời Bác” với 28.997 lượt hội viên, thanh niên tham gia, nổi bật là: hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, "Hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng"...; Nhiều hoạt động, chương trình có sức lan tỏa như: diễn đàn “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, Hành trình “Theo bước chân những người anh hùng”, Ngày hội “Tôi yêu tổ quốc tôi”; Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú; Chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên”... được các cấp bộ Hội chú trọng triển khai…

Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được tổ chức Hội các cấp tổ chức rộng khắp thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên trong tỉnh tham gia; Các chương trình: “Tình nguyện Mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng 3 biên giới” đã đem lại hiệu ứng xã hội tích cực; Ủy ban Hội các cấp đã tích cực vận động nguồn lực, huy động hội viên, thanh niên xây dựng mới được 16 “Nhà nhân ái”, 20 “Nhà bán trú cho em”, “Trường đẹp cho em”; Hoạt động hiến máu tình nguyện có bước phát triển, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia, qua đó đã có hơn 15.000 hội viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu được hơn 11.000 đơn vị máu; Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được Tổ chức Hội các cấp triển khai rộng rãi, qua các phong trào, hoạt động đã đã triển khai trồng mới hàng nghìn cây xanh các loại; thu gom gần 2.500 khối rác thải…

Trong công tác xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên. Hiện nay, toàn tỉnh có 98.754 hội viên tăng so với đầu nhiệm kỳ 36.754 hội viên; có 130/130 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội với 1.440 số chi hội, Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; Có 214 chi hội trên địa bàn dân cư chuyển sang mô hình Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ đạt 60,96% tổng số thanh niên toàn tỉnh, tăng 19,96% so với đầu nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đề ra 3 nhóm chỉ tiêu lớn với 10 chỉ tiêu cụ thể, tính đến tháng 10/2019, có 5/10 chỉ tiêu vượt, 4/10 chỉ tiêu đạt, 1/10 chỉ tiêu chưa đạt.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Điện Biên - Đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm: 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; Tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên trong năm; Hàng năm phối hợp tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; Trong nhiệm kỳ hỗ trợ ít nhất 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; Phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 5.000 lao động trong độ tuổi thanh niên, trong đó có ít nhất 500 lao động có việc làm ổn định; Mỗi hội viên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện trong 1 năm; Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 15.000 người dân; Vận động thanh niên hiến máu tình nguyện được 15.000 đơn vị máu; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên đặc thù; Phát triển hội viên mới 10.000 hội viên…

Với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên có lòng yêu nước, yêu chế độ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả; Đại hội tập trung trí tuệ, thảo luận thông qua 10 chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Đại hội cũng hiệp thương cử 45 anh chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử 11 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh Đoàn được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh