Thanh niên Hưng Yên, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện

(CTG) Sáng nay 26/9, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 5, với 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 80.000 thanh niên trong toàn tỉnh. Anh Nguyễn Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được Đại hội tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Tham dự Đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ; anh Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2014-2019, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; sự định hướng công tác của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, hội viên, thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn tỉnh để lại nhiều dấu ấn. Đội ngũ thanh niên ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, đi tiên phong trong các phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Hội LHTN các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai mạnh mẽ, sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích của mỗi cán bộ, hội viên. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được trên 600 lớp học tập Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 60 nghìn lượt hội viên, đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ 537 thanh niên chậm tiến và tổ chức 2 chương trình thắp sáng ước mơ hoàn lương.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh Báo Hưng Yên

Với khẩu hiệu “Yêu Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực”, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hướng đến người dân ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Hội LHTN Việt Nam toàn tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 15 nghìn lượt người dân; tặng 4 nghìn suất quà cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ, tết; đảm nhận trên 1,8 nghìn công trình, phần việc thanh niên; tổ chức 417 hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện và tháng ba biên giới. Các hoạt động vận động thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc luôn được Hội các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng. Nhiều hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, hải đảo, vùng đặc thù được triển khai tốt như các chương trình “Tết cho người nghèo”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Xuân biên giới, Tết hải đảo” với tổng trị giá hàng tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo Hội cơ sở tích cực giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp thông qua đề án “Hỗ trợ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2023” và “Đề án truyền thông về tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho hội viên, đoàn viên, thanh niên”. Trong đó, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 5.000 lượt hội viên, thanh niên. Tiếp tục duy trì 75 CLB đội, nhóm thanh niên, HTX thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế; tổ chức 62 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, 96 lớp bồi dưỡng kiến thức về hợp tác xã, tổ hợp tác cho trên 10 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên. Phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua vay vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến cuối tháng 3 năm 2019, tổng số vốn uỷ thác của tổ chức Đoàn toàn tỉnh tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt gần 158 tỷ đồng, hỗ trợ trên 50 dự án thanh niên khởi nghiệp, giải quyết việc làm cho trên 5 nghìn lao động nông thôn.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề ra mục tiêu là xây dựng đội ngũ thanh niên đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, khởi nghiệp, giàu lòng yêu nước, có văn hoá, kiến thức, khả năng sáng tạo; dám nghĩ, dám làm; có khát vọng vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và hội nhập quốc tế.

Với khẩu hiểu “Thanh niên Hưng Yên, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện”, Đại hội cũng đã đề ra một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới như: hàng năm Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ ít nhất 20 mô hình thanh niên khởi nghiệp; chỉ đạo 100% Hội các cấp huyện có 2 hoạt động đổi mới sáng tạo trang bị kiến thức; tư vấn hướng nghiệp việc làm cho 50.000 lượt hội viên, thanh niên; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho ít nhất 15.000 đối tượng; 100% Hội LHTN Việt Nam duy trì xây dựng mới, duy trì mô hình hỗ trợ thahh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến, phát triển 50.000 hội viên mới; phát triển 10 - 15 tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; chuyển đổi ít nhất 30% các loại hình chi hội sang tổ, đội, nhóm…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận những thành tích trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Hưng Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đề triển khai tốt các hoạt động, anh Trần Văn Thuấn đề nghị tổ chức Hội các cấp cần tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả. Từ phong trào của Hội, hình thành lớp thanh niên Hưng Yên có tinh thần yêu nước, bản lĩnh và là công dân tốt; Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên phải thường xuyên cổ vũ, động viên, khuyến khích lớp thanh niên tiên tiến đi đầu và thành công trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp và hội nhâp có điều kiện có cơ hội phát triển tốt hơn; đồng thời, tập trung hỗ trợ cho nhóm thanh niên yếu thế cơ hội phát triển ít hơn đặc biệt là nhóm thanh niên tín đồ tôn giáo vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội cần quan tâm triển khai hoạt động theo phương thức riêng, dễ tiếp cận với từng thành phần thanh niên; phát huy tinh thần thanh niên tham gia xây dựng các giải pháp, sáng kiến; phát triển các loại hình chi hội, đội, nhóm… sớm có đóng góp mới trong phong trào thanh niên tỉnh Hưng Yên nói riêng và công tác Hội và phong trào và thanh niên cả nước nói chung.

Đại hội đã hiệp thương cử 37 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa V. Anh Nguyễn Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa IV được tín nhiệm hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.