Sinh năm 1996, trong một gia đình thuần nông, anh Danh Hoài Hận sớm thấu hiểu những vất vả của người dân vùng quê khi “một nắng hai sương” vẫn chưa thoát khỏi cảnh thu nhập bấp bênh. Không cam chịu nghèo khó, anh mạnh dạn tìm hướng đi mới – vừa phát triển kinh tế, vừa làm gương cho đoàn viên thanh niên địa phương.
Từ chủ trương chuyển đổi sản xuất của Đảng ủy xã giai đoạn 2020–2025, anh đã tiên phong triển khai mô hình “trồng dừa xiêm lùn kết hợp nuôi cá nước ngọt” trên diện tích 2.500m², với sự hỗ trợ vốn hơn 50 triệu đồng từ Tỉnh đoàn Tiền Giang.
Mô hình của anh Hận nhanh chóng chứng minh hiệu quả rõ rệt. Hơn 200 cây dừa xiêm lùn cho sản lượng khoảng 36.000 trái mỗi năm, tương đương doanh thu 216 triệu đồng. Kết hợp nuôi cá nước ngọt dưới tán dừa, anh thu thêm khoảng 2 tấn cá/năm - mang về 50 triệu đồng. Tổng thu nhập gần 266 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 96 triệu đồng/năm. Không chỉ tạo “thu nhập kép”, mô hình còn giải quyết việc làm cho 2 lao động thường xuyên và 3- 4 lao động thời vụ mỗi mùa thu hoạch.
|
Không giữ riêng cho mình, anh Hận mở cửa vườn dừa để đoàn viên, thanh niên trong xã đến tham quan, học hỏi, chia sẻ kỹ thuật trồng trọt, nuôi trồng, sử dụng phân hữu cơ và cách kiểm soát sâu bệnh an toàn. Nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn vay vốn, nhân rộng mô hình, cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Chính từ sự tiên phong đó, anh trở thành “hạt nhân” của Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi xã Tân Đông - nơi kết nối, hỗ trợ hơn 20 hộ thanh niên phát triển sản xuất, với tổng dư nợ các tổ vay vốn anh quản lý đạt 11,9 tỷ đồng.
Không chỉ giỏi làm kinh tế, anh Danh Hoài Hận còn là cán bộ Đoàn năng nổ, sáng tạo, luôn đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Anh đã tham mưu Đảng ủy và UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền chương trình “Huyện nông thôn mới nâng cao” hằng năm; phối hợp Đài Truyền thanh xã thực hiện 625 tin, bài tuyên truyền, hơn 1.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội, và cá nhân anh tự tay viết 250 bài phản ánh mô hình hay, cách làm mới lan tỏa tinh thần “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Anh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ lồng ghép tuyên truyền hiệu quả, như hội thi karaoke, sân khấu hóa kịch ngắn về nông thôn mới, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong cộng đồng. Từ nguồn xã hội hóa, anh vận động xây dựng 27 cây cầu, 105 công trình dân sinh, nâng cấp 78,5 km đường giao thông, 11 tuyến đèn đường và 167 căn nhà – tổng kinh phí lên tới 135 tỷ đồng, giúp Tân Đông giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao.
Trong công tác an sinh xã hội, anh Hận luôn có mặt ở những nơi cần sự sẻ chia. Anh phối hợp Chi đoàn Công an xã tổ chức chương trình “Vì đàn em thân yêu”, tặng 50 suất quà trị giá 7 triệu đồng cho học sinh khó khăn; tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho 750 đoàn viên, thanh niên, trong đó có 532 thanh niên được kết nối dự phiên giao dịch việc làm và xuất khẩu lao động. Anh cũng trực tiếp tham gia mở 5 lớp đào tạo nghề trồng nấm rơm cho 158 thanh niên, giúp họ có thêm sinh kế ổn định tại địa phương.
Đặc biệt, trong thời gian triển khai định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến, anh Hận là một trong những người xung phong tiên phong. Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, anh cùng đội hình thanh niên tình nguyện trực 42 ngày liên tục, hỗ trợ 1.143 lượt công dân hoàn thành hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 – được Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang biểu dương là mô hình thanh niên tiêu biểu trong cải cách hành chính.
Những năm dịch Covid-19, anh không ngại khó, ngại khổ, trực tiếp tham gia 52 hoạt động chống dịch; phát 500 tờ rơi tuyên truyền, tặng hàng trăm phần quà, rau củ, nước uống, bánh sữa và hàng trăm “túi an sinh” cho người dân trong vùng phong tỏa. Các mô hình do anh đề xuất như “Shipper áo xanh”, “Áo xanh ra đồng”, “Bữa sáng xanh”, “Kết nối – Kết chốt yêu thương” đã được nhân rộng trong toàn huyện, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và nhân ái trong cộng đồng.
Với những đóng góp bền bỉ trong suốt hành trình hoạt động, anh Danh Hoài Hận đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bằng khen của Tỉnh đoàn Tiền Giang, cùng hàng chục giấy khen của huyện và xã trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, hiến máu tình nguyện, xây dựng nông thôn mới và phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, năm 2025, anh vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Ở tuổi 29, anh Danh Hoài Hận đã và đang khẳng định mình bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Anh chia sẻ giản dị: “Tôi mong mình làm được điều gì đó nhỏ bé cho quê hương, để thanh niên Khmer chúng tôi thấy rằng, dù xuất phát điểm có khó khăn, nhưng nếu có ý chí và tinh thần đoàn kết, nhất định sẽ vươn lên.”
Với những nỗ lực và thành tích đáng trân trọng, anh Danh Hoài Hận vinh dự được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 10/2025 tại Thủ đô Hà Nội
NA