Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn tích cực đồng hành cùng phong trào thanh niên khởi nghiệp, góp phần truyền cảm hứng và hỗ trợ nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Lào Cai mạnh dạn lập nghiệp ngay trên quê hương.
|
Anh Đỗ Tuấn Lương chia sẻ về mô hình trồng và phát triển thương hiệu chè Hồ Shan Trà |
Biến lợi thế quê hương thành giá trị kinh tế
Ở những địa bàn vùng cao, câu chuyện lập nghiệp của thanh niên thường gắn với không ít khó khăn. Điều kiện sản xuất, giao thông, thị trường, nguồn vốn và khả năng tiếp cận công nghệ đều đặt ra những thách thức không nhỏ. Thế nhưng, cũng chính từ những khó khăn ấy, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn một hướng đi khác: phát huy những lợi thế sẵn có của quê hương để xây dựng mô hình kinh tế bền vững. Đỗ Tuấn Lương là một trong những đoàn viên như vậy.
Nhận thấy cây chè phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và có tiềm năng phát triển thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, anh Lương đã lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực trồng chè, từng bước xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển thương hiệu chè Hồ Shan Trà.
Đến nay, mô hình đã hình thành vùng trồng với diện tích 40 ha, mang lại doanh thu khoảng 60 tỷ đồng/năm và tạo công ăn việc làm cho 45 người lao động trên địa bàn.
Đằng sau những con số ấy không chỉ là hiệu quả của một mô hình sản xuất nông nghiệp, mà còn là câu chuyện về tư duy khởi nghiệp của một người trẻ: không rời bỏ quê hương để tìm kiếm cơ hội, mà lựa chọn chính những sản vật của quê hương làm nền tảng để phát triển kinh tế.
Từ cây chè, anh Lương đã từng bước hướng tới xây dựng sản phẩm có thương hiệu, nâng cao giá trị của nông sản địa phương và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
Mở rộng thị trường bằng thương mại điện tử
Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển mô hình chè Hồ Shan Trà là tư duy chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường.
Hiện nay, sản phẩm của mô hình chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường trong nước, thông qua nhiều kênh phân phối khác nhau. Đặc biệt, việc khai thác các nền tảng thương mại điện tử đang mở ra một hướng đi mới, giúp sản phẩm chè vùng cao không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, đồng thời tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng ở các tỉnh, thành trên cả nước.
Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp hiện nay. Tại Lào Cai, các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đang ngày càng chú trọng ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, livestream và các nền tảng trực tuyến để quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Ngày hội Khởi nghiệp số tỉnh Lào Cai năm 2026 cũng đã tạo không gian để các sản phẩm khởi nghiệp, nông sản đặc trưng của thanh niên tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại và khách hàng trong, ngoài tỉnh.
Với Đỗ Tuấn Lương, thương mại điện tử không chỉ là một kênh bán hàng mà còn là công cụ để xây dựng thương hiệu, kể câu chuyện về sản phẩm và kết nối người tiêu dùng với những giá trị được tạo ra từ vùng chè Phình Hồ.
Trong thời gian tới, mô hình chè Hồ Shan Trà dự kiến tiếp tục mở rộng thị trường, hướng tới xuất khẩu sản phẩm sang một số thị trường quốc tế có nhiều tiềm năng. Đây được xem là bước phát triển mới, thể hiện khát vọng đưa sản phẩm nông nghiệp của địa phương vươn xa hơn, đồng thời từng bước nâng cao giá trị thương hiệu chè Lào Cai trên thị trường.
Nếu được triển khai hiệu quả, việc mở rộng thị trường quốc tế không chỉ tạo thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp mà còn có thể tạo động lực mở rộng vùng nguyên liệu, tăng nhu cầu lao động và nâng cao giá trị kinh tế của cây chè tại địa phương.
Khởi nghiệp để tạo việc làm, tạo sinh kế
Một trong những giá trị lớn nhất mà mô hình của Đỗ Tuấn Lương mang lại chính là việc tạo việc làm cho 45 lao động trên địa bàn.
Ở khu vực vùng cao, một mô hình kinh tế phát triển ổn định có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi doanh thu của doanh nghiệp. Mỗi việc làm được tạo ra là thêm một cơ hội để người dân có thu nhập, ổn định cuộc sống và gắn bó với quê hương.
Đặc biệt, việc hình thành những mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ còn có ý nghĩa trong việc tạo dựng tâm thế mới cho thế hệ trẻ. Thanh niên không chỉ là lực lượng tham gia lao động, mà có thể trở thành những người tổ chức sản xuất, tạo việc làm, xây dựng thương hiệu và dẫn dắt các hoạt động kinh tế tại địa phương.
Từ câu chuyện của Đỗ Tuấn Lương, có thể thấy khởi nghiệp ở vùng cao hoàn toàn có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi: một loại cây trồng phù hợp, một sản vật đặc trưng và một ý tưởng đủ lớn để biến lợi thế địa phương thành sản phẩm hàng hóa.
|
Anh Đỗ Tuấn Lương tự tay pha và giới thiệu trà Shan tuyết cổ thụ tới du khách |
Người trẻ tiên phong trong phong trào khởi nghiệp
Không dừng lại ở việc phát triển mô hình kinh tế của riêng mình, với tinh thần xung kích, tiên phong của tuổi trẻ, anh Đỗ Tuấn Lương còn tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động do Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức.
Anh cũng là một thành viên tiêu biểu của Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Lào Cai – nơi quy tụ những thanh niên, doanh nhân trẻ, chủ các mô hình sản xuất, kinh doanh cùng chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và hỗ trợ nhau trên hành trình khởi nghiệp.
Thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ, những người đã có kinh nghiệm thực tiễn như anh Lương có điều kiện chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, thị trường và xây dựng thương hiệu với những bạn trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp.
Đó là một giá trị rất quan trọng của hệ sinh thái khởi nghiệp: người đi trước không chỉ tạo ra thành công cho chính mình mà còn trở thành người truyền cảm hứng, hỗ trợ và mở đường cho những người đi sau.
Trong những năm gần đây, Tỉnh đoàn Lào Cai đã đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, trong đó chú trọng đào tạo kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử và kết nối thị trường. Các chương trình này giúp thanh niên có mô hình kinh tế tiếp cận thêm kiến thức và phương thức kinh doanh mới.
Sự tham gia tích cực của những đoàn viên có mô hình kinh tế thành công như Đỗ Tuấn Lương vì thế càng có ý nghĩa. Họ vừa là chủ thể của phong trào khởi nghiệp, vừa là những “người truyền lửa” trực tiếp bằng chính câu chuyện thành công của mình.
![]() |
Lan tỏa khát vọng làm giàu trên quê hương
Từ một vùng chè 40 ha ở Phình Hồ, thương hiệu chè Hồ Shan Trà đang từng bước mở rộng thị trường; từ một mô hình kinh tế của cá nhân, hoạt động sản xuất đã tạo việc làm cho 45 lao động và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.
Nhưng có lẽ điều đáng quý hơn cả là câu chuyện về một người trẻ lựa chọn khởi nghiệp ngay trên quê hương, lấy chính tiềm năng bản địa làm nền tảng để vươn lên.
Trong bối cảnh Lào Cai đang thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, những mô hình như của Đỗ Tuấn Lương có thể trở thành những ví dụ sinh động về cách thanh niên biến lợi thế địa phương thành giá trị mới. Việc đưa sản phẩm lên các nền tảng số, mở rộng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu cũng cho thấy nông sản vùng cao hoàn toàn có khả năng bước ra thị trường rộng lớn hơn nếu được đầu tư bài bản về chất lượng, thương hiệu và phương thức tiếp cận khách hàng.
Hành trình khởi nghiệp của Đỗ Tuấn Lương vì vậy không chỉ được đo bằng diện tích vùng trồng, doanh thu hay số lượng lao động có việc làm. Đó còn là hành trình khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế địa phương; là minh chứng rằng khi thanh niên có khát vọng, có ý chí, biết nắm bắt cơ hội và phát huy lợi thế quê hương, họ hoàn toàn có thể tạo dựng những mô hình kinh tế có quy mô, tạo việc làm cho cộng đồng và từng bước đưa sản phẩm địa phương vươn ra thị trường lớn.
Từ Phình Hồ, câu chuyện về cây chè và người thanh niên Đỗ Tuấn Lương đang góp thêm một gam màu đầy sức sống cho bức tranh khởi nghiệp của tuổi trẻ Lào Cai: khởi nghiệp để làm giàu, nhưng đồng thời cũng là khởi nghiệp để tạo việc làm, nâng cao giá trị sản vật quê hương và truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chọn quê hương làm nơi lập nghiệp và cống hiến.
CTV Hoàng Dương


















