

Mô hình phát triển kinh tế của anh Đoàn Văn Tuấn (sinh năm 1989) là một trong những điển hình tiêu biểu.
Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các chương trình cho vay ưu đãi, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng.
Từ nguồn vốn ưu đãi cùng sự quyết tâm và tinh thần vượt khó, anh Tuấn đã xây dựng cơ sở sản xuất rộng hơn 100m², chuyên thi công các hạng mục đá ốp lát cho các công trình dân dụng. Với phương châm đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu, cơ sở của anh từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, tạo dựng được lượng khách hàng ổn định và mở rộng quy mô hoạt động.

Không chỉ là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, anh Đoàn Văn Tuấn còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do tổ chức Đoàn và địa phương phát động, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với đoàn viên, thanh niên.
Đến nay, mô hình sản xuất của anh mang lại doanh thu trên 300 triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 03 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6–10 triệu đồng/người/tháng, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho thanh niên tại địa phương.
Không chỉ là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, anh Đoàn Văn Tuấn còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do tổ chức Đoàn và địa phương phát động, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với đoàn viên, thanh niên. Hành trình lập thân, lập nghiệp của anh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách khi được sử dụng đúng mục đích, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.
Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần hiện thực hóa khát vọng khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nguyễn Hương, Tỉnh Đoàn Quảng Trị















