Lễ chào cờ trước trụ sở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka - hoạt động trong Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi lần đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài |
Tham dự Diễn đàn có anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam và đoàn công tác T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người VN tại Nhật Bản; bà Nguyễn Hải Yến, lãnh sự phụ trách văn hoá, ngoại giao cùng hơn 100 sinh viên, thanh niên, kiều bào Việt Nam đang học tập, làm việc tại khu vực Kansai.
|
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam vùng Kansai, bày tỏ mong muốn Diễn đàn sẽ là một không gian kết nối, một nhịp cầu lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và trách nhiệm với tương lai đất nước của thế hệ trẻ Việt Nam đang sống xa Tổ quốc.
|
“Diễn đàn không chỉ là nơi giao lưu, chia sẻ, mà còn là nơi chúng ta cùng suy nghĩ, cùng đề xuất, cùng khởi tạo những sáng kiến và hành động cụ thể – để từ đó, mỗi thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản đều trở thành một “sứ giả” của lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”, bà Lê Thương nhấn mạnh.
Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại Diễn đàn |
Thay mặt Thường trực T.Ư Hội LHTN VN, anh Nguyễn Kim Quy ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác cộng đồng của VYSA thời gian vừa qua. Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam kêu gọi các bạn trẻ Việt Nam sống và làm việc đúng pháp luật nước sở tại, sống nhân văn, nghĩa tình để xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt người dân Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế.
|
Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng bằng khen cho 3 chi hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Gifu, Fukuoka và Kyoto cùng 7 cá nhân có thành tích công tác Hội; tặng 3 tủ sách cho chi hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Gifu, Nagasaki và Trường Việt ngữ Cây tre. Ban tổ chức Diễn đàn đã trao tặng T.Ư Hội LHTN Việt Nam 500 lá cờ Tổ quốc để hưởng ứng lời kêu gọi của chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Việt Nam trong Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2025.
T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng 3 tủ sách cho chi hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Gifu, Nagasaki và Trường Việt ngữ Cây tre |
Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu trong và ngoài nước đã tham gia 2 phiên thảo luận với chủ đề “Giữ gìn tiếng Việt - lan toả văn hoá trong thế hệ trẻ” và “Khát vọng hội nhập - thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hoá”.
Giáo sư Shimizu Masaaki, trưởng bộ môn tiếng Việt Đại học Osaka, xúc động chia sẻ: “Năm 1985 tôi bắt đầu học tiếng Việt, 10 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Năm 1990, tôi sang VN học tiếng Việt. Cuộc sống ở VN khi đó còn rất khó khăn, không thể như bây giờ. 10 tháng ở VN, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người bạn VN. Từ đó tôi luôn cố gắng trả lại ân nghĩa đó bằng cách đóng góp vào việc phát triển tiếng Việt trên đất Nhật Bản”. GS Shimizu hiện là thành viên tích cực cho dự án trường Việt ngữ Cây tre tại Osaka, và vừa tham gia biên dịch cuốn Lược sử Việt bằng tranh song ngữ Việt-Nhật.
|
Bà Lê Thương cho biết, vùng Kansai hiện có 100.000 người VN sinh sống trên tổng số 630.000 người VN tại Nhật Bản. Tổng hội người VN vùng Kansai đã tổ chức nhiều hoạt động dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ em sinh ra tại Nhật Bản như duy trì các lớp học miễn phí tại trường Việt ngữ Cây tre, biên soạn 2 tập sách Em yêu tiếng Việt, tổ chức đọc sách tiếng Việt hằng tuần.… Đặc biệt là Trung tâm Việt Nam học - Đại học Osaka phối hợp với Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nhật đã tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt, đến nay đã được 8 kỳ từ năm 2022. Từ kinh nghiệm thực tế này, bà Lê Thương kiến nghị Bộ Giáo dục cần nghiên cứu chuẩn hoá kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt toàn cầu để quảng bá ngôn ngữ dân tộc, hình ảnh quốc gia ở phạm vi quốc tế.
Ông Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cộng đồng người VN tại Nhật Bản nói chung, trong đó có đông đảo thanh niên sinh viên đang đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển của nước sở tại, không chỉ còn ở cấp độ lao động giản đơn mà đã có đóng góp vào khoa học công nghệ, kinh tế tri thức. Chủ tịch Liên hiệp hội người VN tại Nhật Bản mong muốn báo chí trong nước thông tin nhiều hơn về thành công của kiều bào, biểu dương những tấm gương điển hình về hoạt động phong trào trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài lớn thứ hai trên thế giới.
Việt Hưng