Thanh niên sửa xe máy gom tiền mua ô tô chở bệnh nhân miễn phí

(CTG) Đó là anh Lê Văn Đinh (SN 1987), trú tại thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, người vừa được Trung ương Hội LHTN Việt Nam vinh danh là gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 nhờ những hoạt động từ thiện – xã hội ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Anh Lê Văn Đinh hiện là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ và là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kỹ năng thanh niên xã. Sinh ra trong một gia đình nông dân đông anh em, từ nhỏ, cuộc sống anh Đinh đã gặp nhiều khó khăn. Sau khi học nghề và có việc làm ổn định, từ năm 2013, anh Đinh bắt đầu tham gia, rồi đứng ra tổ chức các hoạt động từ thiện – xã hội. Bản thân anh đã hỗ trợ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Anh Lê Văn Đinh nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Trong khoảng 3 năm qua, anh đã vận động, kết nối với các mạnh thường quân hỗ trợ trên 1 tỷ đồng đến các hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu là việc vận động hỗ trợ 88 triệu đồng cho các gia đình tại thôn Lương Điền, huyện Hải Lăng có người chết trong vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên địa bàn Quảng Nam năm 2018 làm chết 13 người; vận động hỗ trợ 117 triệu đồng cho gia đình có 2 cháu nhỏ chết do tai nạn giao thông tại huyện Cam Lộ...; phối hợp với Đài PTTH Quảng Trị, Báo Quảng Trị trao hơn 40 triệu đồng từ thiện tại các vùng cao Quảng Trị, giúp đỡ cháu Hoàng Tiến Quân, học sinh lớp 6 xã Xam Hiếu, huyện Cam Lộ bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh Đặc biệt khó khăn 30 triệu đồng và nhiều chương trình khác; hỗ trợ hoàn cảnh đau ốm, đang điều trị tại bệnh viện, học sinh mồ côi, sinh viên đại học hàng trăm triệu đồng/ tháng; chi viện khẩn cấp bão lụt năm 2019 với 800 két mì tôm, trị giá 48 triệu đồng.

Đặc biệt, anh đã tích góp tiền từ việc sửa xe máy, mua xe ô tô để thực hiện việc cấp cứu khẩn cấp miễn phí cho các trường hợp tai nạn, ốm đau khẩn cấp cần giúp đỡ, trung bình mỗi tháng vận chuyển trên 20 vụ tai nạn, đau ốm. Xưởng sửa xe máy của anh cũng giúp tạo công ăn việc làm cho 2 - 3 lao động địa phương với thu nhập ổn định từ 3 - 4 triệu đồng/ tháng.

Với nhiều hoạt động từ thiện - xã hội, anh Lê Văn Đinh vinh dự nhận nhiều giấy khen của Huyện ủy, UBND huyện Cam Lộ, Huyện đoàn Cam Lộ, chứng nhận thanh niên tiêu biểu của Hội LHTN Việt Nam huyện Cam Lộ, Bằng khen của Tỉnh đoàn Quảng Trị...

Đặc biệt, anh Đinh là 1 trong 27 gương thanh niên sống đẹp được Trung ương Hội LHTN Việt Nam vinh danh tại chương trình Kỷ niệm 64 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và trao Giải thưởng “15 tháng 10”; Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020 vào ngày 11/10/2020 tại Hà Nội. 

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là phần thưởng cao quý của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội đồng thời gương mẫu chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, nghĩa tình là tấm gương, là động lực cho thanh niên và cộng đồng học tập, noi theo.

Năm nay, Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ vinh danh 27 hội viên, thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất; là tấm gương sáng trong lĩnh vực: học tập, lao động sản xuất, kinh doanh; tình nguyện; quốc phòng, an ninh; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; văn hóa, nghệ thuật; y tế; thể dục thể thao; công tác xã hội; từ thiện; phát triển cộng đồng…

Lễ trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2020 được tổ chức vào ngày 11/10/2020 tại Hà Nội.