Thanh niên Tiền Giang Đoàn kết – Sáng tạo – Tình nguyện – Xung kích

(CTG) Trong 2 ngày 26,27/9/2019, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kì 2019-2024, với sự tham dự của 249 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 92.100 hội viên đang sinh hoạt tại 3.496 chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm trong tỉnh.

 

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang khóa VI ra mắt tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào Thanh niên tỉnh Tiền Giang luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện của Trung ương Hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và đặc biệt là vai trò nòng cốt, định hướng chính trị sâu sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, Nghị quyết đề ra, điển hình như phong trào “Tôi yêu Tổ Quốc tôi”, vận động Thanh niên rèn luyện, Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường; Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc; Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng… bên cạnh đó, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp Thanh niên cũng đã đạt được những kết quả nhất định, tạo tiền đề để Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra sức phát huy sức trẻ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Tiền Giang.

Với những thành quả đó, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VI, nhiệm kì 2019-2024 được UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng bức trướng “Đoàn kết – Sáng tạo – Tình nguyện – Xung kích” cho Hội LHTN tỉnh Tiền Giang.

Đại hội đã hiệp thương Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 39 thành viên; chị Nguyễn Thị Mỹ Nương tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Tiền Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội cũng đã hiệp thương danh sách đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 12 thành viên (1 dự khuyết).

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng 20 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân; Ủy ban Hội LHTN tỉnh Tiền Giang tặng 7 Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.