Thanh niên vùng cao tiên phong khởi nghiệp với mô hình nho sữa xanh

CTG: Giữa núi đồi vùng cao còn nhiều khó khăn, câu chuyện khởi nghiệp của chàng thanh niên Má A Chính với mô hình trồng nho sữa đang trở thành một điểm sáng đáng chú ý. Không chỉ mạnh dạn chọn hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp, mô hình còn mở ra kỳ vọng về một hướng sản xuất xanh, từng bước lan tỏa tinh thần lập thân, lập nghiệp trong thanh niên địa phương.

Khởi nghiệp từ khát vọng làm giàu trên chính quê hương

Những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp tại các địa phương vùng cao đang có nhiều chuyển biến tích cực. Thay vì lựa chọn rời quê đi làm ăn xa, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu quay trở về với đất đai, tìm kiếm các mô hình kinh tế mới phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Trong dòng chảy ấy, mô hình trồng nho sữa của thanh niên Má A Chính là một minh chứng rõ nét cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ vùng cao hôm nay.

Trên diện tích khoảng 5.000 m2, Má A Chính bắt đầu triển khai mô hình trồng nho sữa cách đây hơn một tháng. Dù còn là mô hình mới, chưa có sản lượng thực tế, nhưng với sự tìm tòi, nghiên cứu kỹ lưỡng và quyết tâm theo đuổi nông nghiệp sạch, anh kỳ vọng vườn nho sẽ đạt sản lượng khoảng 5 tấn mỗi năm khi đi vào ổn định.

Điều đáng nói, ở một địa phương mà các mô hình nông nghiệp truyền thống vẫn chiếm ưu thế, việc lựa chọn trồng nho sữa được xem là một quyết định táo bạo. Đây là loại cây trồng yêu cầu kỹ thuật chăm sóc tương đối cao, cần đầu tư bài bản từ hệ thống giàn, tưới tiêu cho đến quy trình dinh dưỡng, phòng bệnh. Tuy nhiên, thay vì e ngại khó khăn, Má A Chính lại nhìn thấy cơ hội từ chính sự khác biệt ấy.

Anh chia sẻ rằng, bản thân lựa chọn mô hình trồng nho sữa bởi nhận thấy điều kiện khí hậu vùng cao có nhiều tiềm năng để phát triển các loại cây ăn quả chất lượng cao. Bên cạnh đó, nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn ngày càng tăng, trong khi các mô hình nho sữa tại địa phương còn chưa nhiều. Chính điều đó đã thôi thúc anh mạnh dạn thử sức với hướng đi mới.

Không chạy theo mô hình sản xuất đại trà, Má A Chính định hướng xây dựng mô hình theo hướng xanh, tiến tới chuẩn hóa hữu cơ. Với anh, làm nông nghiệp không đơn thuần là tạo ra sản phẩm bán ra thị trường mà còn phải bảo đảm sự bền vững, thân thiện với môi trường và an toàn cho người tiêu dùng.

Từ mô hình nhỏ đến khát vọng lớn

Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp chưa bao giờ là con đường dễ dàng, nhất là với thanh niên vùng cao còn hạn chế về nguồn lực tài chính. Má A Chính cũng không nằm ngoài những khó khăn đó.

Hiện nay, vấn đề lớn nhất đối với mô hình là nguồn vốn đầu tư và duy trì chăm sóc cây trồng trong giai đoạn đầu. Nho sữa là loại cây cần thời gian chăm sóc trước khi cho thu hoạch, trong khi các chi phí về giống, vật tư, hệ thống kỹ thuật vẫn phát sinh thường xuyên. Để “lấy ngắn nuôi dài”, anh tiếp tục trồng thêm dâu tây nhằm tạo nguồn thu nhập xoay vòng phục vụ quá trình duy trì vườn nho.

Chính sự chủ động và linh hoạt ấy cho thấy tư duy làm kinh tế ngày càng bài bản của thanh niên trẻ. Không nóng vội, không đầu tư theo phong trào, Má A Chính xác định từng bước phát triển vững chắc, phù hợp với điều kiện thực tế của bản thân.
Dù mới ở giai đoạn khởi đầu, nhưng mô hình đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Theo định hướng của Má A Chính, trong thời gian tới, khu vườn không chỉ là nơi sản xuất nông sản mà còn có thể trở thành điểm bán hàng tại vườn, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của khách hàng trong khu vực.

Xa hơn nữa, anh mong muốn xây dựng đây thành mô hình mẫu để nhân rộng tại các khu vực khác nếu điều kiện phù hợp. Đây là hướng đi mang nhiều triển vọng, nhất là trong bối cảnh du lịch trải nghiệm nông nghiệp và tiêu dùng nông sản sạch đang ngày càng được quan tâm.

Có thể thấy, phía sau diện tích 0,5ha ấy không chỉ là những gốc nho đang bén rễ, mà còn là khát vọng tạo dựng một hướng phát triển kinh tế mới ngay trên quê hương mình.

Góp phần tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương

Một mô hình kinh tế dù lớn hay nhỏ đều có giá trị nếu tạo ra được hiệu quả tích cực cho cộng đồng. Với mô hình trồng nho sữa của Má A Chính, điều đó đang dần được thể hiện rõ nét.

Trong quá trình xây dựng và chăm sóc vườn nho, mô hình đã bước đầu tạo thêm việc làm thời vụ cho người dân địa phương, đặc biệt là thanh niên và lao động nông thôn. Khi diện tích và quy mô sản xuất được mở rộng trong tương lai, nhu cầu nhân công cho các công đoạn chăm sóc, cắt tỉa, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm chắc chắn sẽ tăng lên.

Không chỉ tạo việc làm, mô hình còn mở ra thêm hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho người dân vùng cao. Từ trước tới nay, nhiều địa phương chủ yếu phụ thuộc vào các loại cây truyền thống với giá trị kinh tế chưa cao. Việc mạnh dạn đưa vào thử nghiệm những loại cây mới như nho sữa góp phần tạo thêm lựa chọn trong phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Đặc biệt, định hướng sản xuất xanh và tiến tới hữu cơ của mô hình cũng phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững hiện nay. Đây không chỉ là cách nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn giúp bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác động tiêu cực từ hóa chất nông nghiệp.

Nếu được đầu tư và hỗ trợ đúng hướng, những mô hình như của Má A Chính hoàn toàn có thể trở thành hạt nhân cho các vùng sản xuất nông nghiệp sạch trong tương lai.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên vùng cao

Điều đáng quý nhất ở mô hình của Má A Chính có lẽ không nằm ở diện tích hay sản lượng kỳ vọng, mà chính là tinh thần tiên phong của một thanh niên trẻ dám thử sức với cái mới.

Ở nhiều địa phương vùng cao, không ít thanh niên vẫn còn tâm lý e dè khi khởi nghiệp bởi thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và lo ngại rủi ro. Vì vậy, sự xuất hiện của những mô hình mới như trồng nho sữa đã góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác mạnh dạn bắt đầu hành trình lập nghiệp.

Tinh thần khởi nghiệp không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những dự án lớn hay nguồn vốn lớn. Đôi khi, nó bắt đầu từ chính sự kiên trì với một ý tưởng nhỏ, từ mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương và từ quyết tâm thay đổi cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Má A Chính hiểu rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách. Việc phát triển một loại cây trồng mới đòi hỏi quá trình học hỏi lâu dài, tích lũy kinh nghiệm và chấp nhận cả những rủi ro ban đầu. Thế nhưng, điều quan trọng là anh đã dám bắt đầu — điều mà không phải người trẻ nào cũng đủ quyết tâm thực hiện.

Câu chuyện của anh cũng cho thấy một sự chuyển biến tích cực trong tư duy của thanh niên vùng cao hiện nay. Thay vì chỉ trông chờ vào những mô hình quen thuộc, nhiều bạn trẻ đã chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, tìm hiểu thị trường và xây dựng hướng phát triển kinh tế theo xu thế mới.

Tinh thần ấy chính là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn tại các địa phương miền núi.

Sự đồng hành của tổ chức Đoàn

Trong hành trình lập thân, lập nghiệp của thanh niên, sự đồng hành của tổ chức Đoàn luôn giữ vai trò quan trọng. Những mô hình như của Má A Chính không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế cá nhân mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào thanh niên khởi nghiệp tại cơ sở.

Tại địa phương, mô hình bước đầu đã nhận được sự quan tâm, ghi nhận của tổ chức Đoàn thanh niên. Việc mạnh dạn ứng dụng mô hình nông nghiệp mới, hướng tới sản xuất xanh, gắn với phát triển kinh tế bền vững phù hợp với định hướng hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế hiện nay.

Không chỉ dừng lại ở việc biểu dương, tổ chức Đoàn còn đóng vai trò kết nối, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn lực như vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ thuật, quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Thông qua những mô hình thực tế, phong trào thanh niên khởi nghiệp cũng trở nên gần gũi và thiết thực hơn với đoàn viên, thanh niên vùng cao. Những tấm gương như Má A Chính chính là minh chứng rằng nếu có ý chí và quyết tâm, người trẻ hoàn toàn có thể tạo dựng cơ hội phát triển ngay trên quê hương mình.

Hình mẫu thanh niên vùng cao thời kỳ mới

Giữa những khó khăn của miền núi, hình ảnh chàng thanh niên cần mẫn chăm sóc từng gốc nho non mang đến nhiều hy vọng về một thế hệ thanh niên vùng cao mới — năng động hơn, dám nghĩ hơn và sẵn sàng đổi mới tư duy sản xuất.

Má A Chính không chọn con đường dễ dàng. Anh lựa chọn khởi nghiệp bằng nông nghiệp sạch, bằng sự kiên trì với một mô hình còn mới mẻ và bằng khát vọng xây dựng thương hiệu nông sản của chính quê hương mình.

Có thể hôm nay, vườn nho ấy mới chỉ là những hàng cây nhỏ đang trong giai đoạn đầu chăm sóc. Nhưng phía sau đó là một câu chuyện lớn hơn về tinh thần vượt khó, về ý chí vươn lên làm giàu chính đáng và về niềm tin của tuổi trẻ vùng cao vào tương lai phía trước.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, những mô hình tiên phong như của Má A Chính càng có ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là hành trình phát triển kinh tế cá nhân mà còn là sự góp phần làm thay đổi nhận thức, tạo động lực cho cộng đồng thanh niên địa phương cùng chung tay khởi nghiệp.

Tin rằng, với sự quyết tâm, tinh thần ham học hỏi cùng sự đồng hành của tổ chức Đoàn và chính quyền địa phương, mô hình trồng nho sữa của thanh niên Má A Chính sẽ tiếp tục phát triển, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, mở ra hướng đi mới cho thanh niên vùng cao trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

CTV