Tiệm mì 1.000 đồng hỗ trợ người khó khăn

(CTG) Nhiều tháng qua, tiệm mì 1.000 đồng do đoàn viên, thanh niên H.Thạnh Phú (Bến Tre) tổ chức đã phục vụ hàng ngàn suất ăn và trao hàng trăm suất quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn viên Nhà văn hóa TT.Thạnh Phú (H.Thạnh Phú), mỗi chiều thứ tư đều có một tiệm mì đặc biệt được mở cửa. Tiệm không bảng hiệu, không thực đơn cao sang, chỉ có những tô mì nóng và nụ cười của thực khách là người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tiệm mì 1.000 đồng hỗ trợ người khó khăn- Ảnh 1.

Tiệm mì 1.000 đồng của đoàn viên, thanh niên H.Thạnh Phú. ẢNH: DUY TÂN

Chị Phạm Tường Vi, Phó bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên H.Thạnh Phú, cho biết mong muốn san sẻ yêu thương với người lao động nghèo, học sinh, người bán vé số, người vô gia cư… từ cuối tháng 12.2024, đoàn viên, thanh niên H.Thạnh Phú chung tay thực hiện "Tiệm mì 1.000 đồng". Chương trình có sự hỗ trợ của nhóm thiện nguyện Miệt Cồn (H.Thạnh Phú).

"Bác sĩ Đặng Quốc Thịnh, công tác tại Trung tâm y tế H.Thạnh Phú, là người nêu ý tưởng mở tiệm mì 1.000 đồng để Huyện đoàn phối hợp thực hiện. Sau khi thực hiện 2 lần thì được thầy Nguyễn Văn Hận, Trưởng nhóm thiện nguyện Miệt Cồn, vận động hỗ trợ kinh phí và các phần quà là tiền mặt để trao tặng", chị Vi nói.

Không chỉ được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm, chương trình còn ghi dấu ấn bởi tinh thần, trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Từ việc chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, phục vụ đến bưng bê phục vụ khách đều bài bản, chu đáo và đầy ắp tình người.

Một tô mì đủ rau, thịt, tôm, trứng cút… chỉ 1.000 đồng. Giá tiền mang tính tượng trưng để người ăn cảm thấy được tôn trọng, không mang tâm lý "ăn từ thiện". Bên cạnh phục vụ mì, mỗi buổi tiệm mở cửa còn trao tặng từ 20 - 50 phong bì (mỗi phong bì từ 100.000 - 600.000 đồng) cho những người khó khăn.

Ngoài địa điểm Nhà văn hóa TT.Thạnh Phú, chương trình còn được tổ chức ở các vùng sâu, vùng xa - nơi người dân còn nhiều khó khăn. Nhiều thực khách từng ăn mì tại chương trình đã quay lại góp công, góp của. Tại tiệm còn đặt thùng tiền gây quỹ, nhiều người có điều kiện cũng đến ăn, chủ yếu để đóng góp tiền, người ủng hộ 50.000 đồng, người góp 100.000 đồng để duy trì chương trình thiết thực này. Đến nay, tiệm mì đã phục vụ hơn 3.000 suất mì, nui, bánh canh...; hỗ trợ 225 suất quà là tiền mặt, tổng trị giá gần 50 triệu đồng, cùng nhiều phần quà khác như quần áo, dụng cụ học tập…

 
Tiệm mì 1.000 đồng hỗ trợ người khó khăn- Ảnh 2.

Các đoàn viên, thanh niên chuẩn bị những tô mì 1.000 đồng cho thực khách. ẢNH: DUY TÂN

Ông Trần Văn Khải (60 tuổi, ngụ H.Thạnh Phú) cho biết: "Tô mì rất ngon, bữa nào đói bụng nhiều thì tôi xin mì thêm. Có quán mì này đỡ cho dân lao động tụi tôi lắm". Bà Nguyễn Thị Hai, bán vé số gần đó, tiếp lời: "Thiệt sự tô mì quá ngon, chưa bao giờ tôi dám cầm tiền mua tô mì ngon như vậy. Đến ăn mà còn được tặng tiền nữa. Số tiền đủ để tôi mua gạo ăn cả tuần. Tôi vui và biết ơn lắm".

Anh Huỳnh Hữu Trung, Bí thư Huyện đoàn Thạnh Phú, cho biết: "Ban đầu tiệm mì chỉ có đoàn viên, thanh niên tham gia. Về sau, nhiều học sinh, sinh viên cũng đồng hành. Chương trình lan tỏa tinh thần yêu thương, chúng tôi nhận lại được nụ cười thông qua các phần mì. Tôi rất mong muốn qua đây chung tay góp sức cùng tuổi trẻ của huyện nhà có những chương trình thiết thực như chương trình này, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp".

Theo TN