Tiền Giang: Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(CTG) Ngày 26-3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang phối hợp Cơ quan thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021).

Tham dự có bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Về phía tỉnh Tiền Giang có bà Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho; bà Nguyễn Thị Sáng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh... cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Tiền Giang qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị, thành và đại diện các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Uyên Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang đã phát biểu ôn lại quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, cùng với phong trào thanh niên cả nước, phong trào thanh niên tỉnh Tiền Giang luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Uyên Trang phát biểu ôn lại quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhiều phong trào lớn của Đoàn được triển khai mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và tạo hiệu ứng tốt đẹp trong cộng đồng xã hội như các phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", "Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị", “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”, “Sinh viên 5 tốt”; cùng các phong trào thi đua "4 nhất", "3 trách nhiệm", "Sáng tạo trẻ" và cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam ”...

Quang cảnh buổi lễ.

Nhiều phong trào đã đi vào đời sống của thanh niên và nhân dân, nhất là các phong trào tình nguyện tham gia kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương. Công tác xây dựng Đoàn có nhiều chuyển biến, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, tham gia tích cực xây dựng Đảng và chính quyền, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Đặc biệt công tác tham mưu cấp ủy đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng được quan tâm sâu sát.

Qua đó, khẳng định những kết quả tích cực của tuổi trẻ Tiền Giang với tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực; xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Nhã phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang mong muốn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Nhã đề nghị cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiếp tục thực hiện hiệu quả, có chiều sâu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần giác ngộ lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý chí tự lực, tự cường; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động Đoàn theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, bắt kịp nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các chủ trương, đường lối của Đảng thành những chương trình hành động cụ thể, thiết thực và tổ chức thực hiện sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên; hoạt động của Đoàn Thanh niên phải tạo môi trường chính trị - xã hội có sức hấp dẫn, lôi cuốn, để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành...

Chị Nguyễn Thị Thu Vân trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn cho 2 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 23 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; Bằng khen cho Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

UBND tỉnh Tiền Giang khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang trao vốn hỗ trợ cho 2 dự án khởi nghiệp của thanh niên (50 triệu đồng/dự án) và 5 mô hình "Vườn cây sinh kế" cho thanh niên (20 triệu đồng/mô hình); đồng thời, tuyên dương 80 cán bộ Đoàn tiêu biểu cấp tỉnh và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ tiêu biểu tỉnh Tiền Giang” cho 10 đoàn viên, thanh niên có thành tích nổi bật trong năm 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang trao vốn hỗ trợ cho 2 dự án khởi nghiệp và 5 mô hình "Vườn cây sinh kế" cho thanh niên.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm cùng 80 cán bộ Đoàn tiêu biểu cấp tỉnh được tuyên dương tại buổi lễ.

 

Nguồn: BAB