Tỉnh đoàn Thái Bình tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021

(CTG) Sáng ngày 22/3, Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức chương trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021.

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những thành tích mà tuổi trẻ Thái Bình đã đạt được trong suốt thời gian qua. Được Đảng và Bác Hồ dìu dắt, rèn luyện, trải qua 90 năm, dù ở bất cứ thời điểm nào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình nói riêng luôn hoàn thành sứ mệnh của tổ chức, động viên thanh niên xung kích hành động cách mạng, thực sự trở thành tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, tổ chức đoàn đã phát động phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “5 tấn thắng Mỹ”, “Tay cày tay súng”... qua đó đã động viên lớp lớp thanh niên hăng hái lên đường tham gia kháng chiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp bước truyền thống cha anh, bước vào công cuộc đổi mới đất nước, thanh niên Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ thông qua các phong trào, hành động cách mạng. Tiêu biểu như các phong trào: Tuổi trẻ Thái Bình tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; thanh niên khởi nghiệp. Các chương trình, hoạt động sáng tạo, hiệu quả, như: Tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, đền ơn đáp nghĩa - uống nước nhớ nguồn... Tổ chức đoàn ở Thái Bình không ngừng được xây dựng, củng cố và phát triển với hơn 83.300 đoàn viên, thanh niên. Qua các phong trào, chương trình hành động, tuổi trẻ Thái Bình đã thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, được các cấp, các ngành và toàn xã hội biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thái Bình đã tuyên dương 90 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, những đóng góp của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Ông Hải nhấn mạnh, đất nước, quê hương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều vận hội và khó khăn, vì vậy Đoàn Thanh niên tỉnh, các thế hệ thanh niên phải quyết tâm kế tục xứng đáng, làm giàu thêm truyền thống vẻ vang, biến truyền thống thành động lực, hành trang của mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong xây dựng quê hương, trong hành trình lập thân, lập nghiệp. Biến khát vọng của nhân dân thành khát vọng của tuổi trẻ, mỗi thanh niên cần xác định cho mình mục tiêu, lý tưởng, khát vọng cống hiến, phấn đấu, trước hết là lập thân, lập nghiệp, sau là tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh  trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương, các giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, sẽ cụ thể hóa thành những nhiệm vụ cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy các nhiệm vụ này phải được lớp lớp thế hệ trẻ quán triệt, nắm chắc, biến thành nhiệm vụ của mình. Trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ của mình trên từng lĩnh vực, việc làm, phải là người xung phong đi đầu thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Muốn thực hiện được, đoàn thanh niên các cấp phải chủ động xây dựng, phát động các phong trào sâu rộng trong thanh niên, tiếp tục phấn đấu, thực hiện nhiều hơn, phong phú hơn, ý nghĩa hơn và hiệu quả hơn nữa các công trình, việc làm của thanh niên, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mỗi thanh niên phải có ý thức xây dựng tổ chức đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên ngày càng vững chắc; chuẩn bị mọi mặt về ý tưởng, lý tưởng, mục tiêu, hoài bão của mình để đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước. 

Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng và mong muốn các bạn trẻ luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trung thành với lý tưởng cộng sản, yêu nước, yêu quê hương, luôn xung kích, tình nguyện, dấn thân vào sự nghiệp cao cả mà Đảng và Bác Hồ đã trao cho thanh niên. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện, động viên, hỗ trợ thanh niên; mong rằng các bạn trẻ sẽ chứng minh được, kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, khẳng định vai trò của thanh niên trong thời đại mới.

Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao vòng nguyệt quế; lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng chứng nhận cho thanh niên tiên tiến. 

Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao vòng nguyệt quế; lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng chứng nhận cho thanh niên tiên tiến. 

Ông Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao vòng nguyệt quế; lãnh đạo Tỉnh đoàn trao bằng chứng nhận cho thanh niên tiên tiến. 

Biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Nguồn: BTB