Trong xã hội hiện đại, khi mỗi gia đình trẻ đều phải đối diện với những áp lực công việc, cuộc sống và trách nhiệm nuôi dạy con cái, thì gia đình anh Nguyễn Hải Đăng và chị Hà Kiều Anh lại là một tấm gương sáng về sự gắn bó, đồng hành và lan tỏa giá trị hạnh phúc. Tổ ấm bốn thành viên của anh chị – một gia đình trẻ cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân – không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn xây dựng được nếp sống văn minh, giàu tình yêu thương, tạo uy tín trong cộng đồng nơi cư trú.
|
Anh Nguyễn Hải Đăng hiện là chuyên viên chính Phòng Quản lý đào tạo & Bồi dưỡng nâng cao, Học viện An ninh nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm cao, anh đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu, cũng như trong các phong trào thi đua của đơn vị. Người bạn đời của anh, chị Hà Kiều Anh hiện là giảng viên chính Khoa Nghiệp vụ 1, Học viện An ninh nhân dân. Không chỉ hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, chị còn tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội Phụ nữ và nhiều phong trào thi đua, để lại dấu ấn đậm nét trong tập thể đơn vị.
Sống và làm việc trong môi trường kỷ luật nghiêm khắc của lực lượng Công an nhân dân, nhưng tổ ấm nhỏ của anh Đăng chị Kiều Anh vẫn luôn chan hòa, hạnh phúc. Hai con của anh chị là bé Nguyễn Đăng Duy (sinh năm 2016) và bé Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi (sinh năm 2020) đều ngoan ngoãn, chăm ngoan học giỏi, là niềm tự hào của ba mẹ. Đặc biệt, Đăng Duy nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
Gia đình nhỏ tại khu Tổng cục 5, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho từng thành viên. Dù công việc bộn bề, anh chị vẫn dành thời gian quây quần bên con cái, dạy con biết lễ phép, sống trách nhiệm và yêu thương mọi người xung quanh.
Trong công việc, cả hai vợ chồng đều đạt được những thành tích đáng tự hào. Anh Nguyễn Hải Đăng nhiều lần được Giám đốc Học viện An ninh nhân dân tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống của ngành; từng được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2020, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và có nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Chị Hà Kiều Anh từng nhận Bằng khen của Hội Phụ nữ Bộ Công an năm 2018, nhiều giấy khen của Học viện An ninh nhân dân và Đoàn thanh niên, ghi dấu bằng những thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu và các hội thi tìm hiểu truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Không chỉ vậy, các con tuy còn nhỏ nhưng đều ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập; bé Đăng Duy liên tiếp ba năm học (2022 - 2025) đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, tiêu biểu của trường.
|
Không chỉ gương mẫu trong công việc, gia đình anh Đăng – chị Kiều Anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại nơi cư trú. Anh chị luôn đồng hành cùng bà con trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, cũng như nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Chính sự trách nhiệm và tinh thần sẻ chia đã giúp gia đình anh chị được bà con yêu mến, đánh giá là một trong những gia đình trẻ trí thức tiêu biểu của địa phương.
Gia đình anh Nguyễn Hải Đăng và chị Hà Kiều Anh là hình mẫu đẹp về một gia đình trẻ trong lực lượng Công an nhân dân: trách nhiệm trong công việc, gắn bó trong đời thường, giàu tình yêu thương và biết lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng.
Đặc biệt, năm 2025 gia đình anh chị vinh dự là một trong 10 gia đình trẻ tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc năm 2025” với chủ đề “Bên nhau, mình là nhà” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức, nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
KA