![]() |
Tham dự Lễ tổng kết có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn…
|
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tổng kết cuộc thi. |
Báo cáo tổng kết cuộc thi, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cho biết, cuộc thi được tổ chức trong 6 tháng với 2 chặng thi. Chặng thi thứ nhất bắt đầu từ ngày 02/6/2025 và kết thúc vào ngày 11/11/2025 trên hai nền tảng trực tuyến đã có 2.107.826 thí sinh tham gia với 7.377.803 lượt thi. Chặng thi thứ hai bắt đầu từ ngày 14/10/2025 và kết thúc vào ngày 02/12/2025, sau 8 tuần thi với 8 chủ đề tương ứng, có 1.813.130 lượt tiếp cận, tương tác và bình luận trên mạng xã hội Facebook.
Chặng 1 được tổ chức trong 23 tuần dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên 2 nền tảng: Ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” và websitethitructuyen.doanthanhnien.vn. Mỗi tuần thi gắn với một chủ đề cụ thể, thí sinh trả lời đúng từ 7/10 câu hỏi trở lên được cấp chứng chỉ trực tuyến.
|
Ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao phần thưởng cho các thí sinh xuất sắc đạt giải tuần của Cuộc thi. |
Chặng 2 được tổ chức trong 8 tuần dưới hình thức tương tác trực tuyến, phát sóng trên các nền tảng số của Trung ương Đoàn. Người tham gia tương tác trực tiếp với người dẫn chương trình, trả lời câu hỏi bằng hình thức bình luận lựa chọn phương án đúng ngay trong phần phát sóng và được nhận giải thưởng nếu là người trả lời đúng và nhanh nhất.
Ngay sau khi phát động cuộc thi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các cơ quan báo chí của Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Cuộc thi. Định kỳ 2 tuần/lần, Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc để trao đổi, thảo luận, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tổ chức và động viên các đơn vị tham gia thực hiện hiệu quả cuộc thi; định kỳ sau mỗi chủ đề thi thống kê, tổng hợp số lượng thí sinh, lượt thi và bảng xếp hạng gửi báo cáo Ban Tổ chức.
|
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng Bằng khen của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc thi. |
Ủy ban Văn hóa và Xã hội chỉ đạo tuyên truyền, thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng; gửi thông báo đến các cơ quan thuộc Quốc hội, các tổ chức chính trị, đoàn thể của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan liên quan, các Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố để tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia.
“Với cách thức triển khai khoa học, với sự quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan tổ chức, Cuộc thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt được những kết quả rất tích cực, thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, thu hút đông đảo cử tri và Nhân dân tham gia; góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam; tổng kết thực tiễn, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục phát huy trong giai đoạn mới.
|
Ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao Bằng khen của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc thi. |
Cuộc thi đã tạo không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần “Hiểu Quốc hội - Yêu Tổ quốc - Sống trách nhiệm”; giúp thế hệ trẻ nâng cao hiểu biết về Quốc hội, Hiến pháp và pháp luật, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ… Cùng với đó, các cơ quan tổ chức đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và các phương thức thi mới. Các nền tảng trực tuyến được thiết kế hiện đại, ấn tượng, thân thiện với người dùng, tối ưu trải nghiệm trên cả máy tính và thiết bị di động, phù hợp với thị hiếu giới trẻ”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định.
|
Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu tại chương trình. |
Phát biểu tại lễ tổng kết cuộc thi, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt lãnh đạo Quốc hội, trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan liên quan. Đồng thời biểu dương các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; biểu dương các tập thể và cá nhân đã xuất sắc trong tổ chức và tham gia cuộc thi; đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên khối Quốc phòng và Công an đã hưởng ứng mạnh mẽ, sáng tạo và đầy trách nhiệm.
|
Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc thi. |
Theo bà Nguyễn Thị Thanh, trải qua 23 tuần thi của chặng thi thứ nhất và 8 tuần thi của chặng thi thứ hai, cuộc thi không chỉ dừng lại ở những câu hỏi, những lượt thi, mà còn để lại nhiều giá trị quan trọng. Đó là quá trình học tập, tìm hiểu, ôn lại lịch sử lập hiến, lập pháp của dân tộc; là cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền công dân, nhất là quyền tham gia bầu cử và giám sát hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước. Qua Cuộc thi này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh tin rằng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc trong mỗi bạn trẻ sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa.
“Sau 6 tháng diễn ra, đến nay cuộc thi đã khép lại, nhưng hành trình lan tỏa những giá trị lịch sử, ý nghĩa thiêng liêng của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam không dừng lại ở đây. Tôi đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử lập hiến, lập pháp; lan tỏa rộng rãi những thông điệp, tinh thần của cuộc thi đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Các cơ quan truyền thông của Quốc hội, của Đoàn Thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò, duy trì các chuyên mục, các sản phẩm thông tin hấp dẫn để kết quả cuộc thi tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng. Tôi mong rằng mỗi đoàn viên, thanh niên, dù ở bất kỳ vị trí, hoàn cảnh nào, dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ tiếp tục học tập, tìm hiểu pháp luật, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước với tinh thần “Hiểu Quốc hội - Yêu Tổ quốc - Sống trách nhiệm”...
Quốc hội Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự đồng lòng, chung sức của toàn xã hội. Trong hành trình ấy, thế hệ trẻ Việt Nam là những công dân có tri thức, bản lĩnh, nhiệt huyết, đây chính là lực lượng đóng vai trò xung kích, sáng tạo. Quốc hội luôn mong muốn đồng hành cùng thanh niên; lắng nghe những ý kiến, đề xuất, sáng kiến của các bạn; tạo môi trường để các bạn phát huy vai trò, trí tuệ, trách nhiệm đối với đất nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.
![]() |
Tại Lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao bằng khen tặng các thí sinh xuất sắc trong Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến “Tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam" cũng như các tập thể, cá nhân tiêu biểu tích cực tham gia, đóng góp vào công tác tổ chức, góp phần vào thành công của Cuộc thi.
CTG






















