Trăng chỉ thật sự tròn khi niềm vui đến với mọi trẻ em

(CTG) Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục triển khai chương trình “Trung thu cho em” năm thứ 14 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục triển khai chương trình “Trung thu cho em” năm thứ 14 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Chương trình năm nay dành sự quan tâm đặc biệt tới thiếu nhi tại 248 xã biên giới, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những em đang cần được hỗ trợ, đồng hành. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam, về những điểm mới và thông điệp mà chương trình muốn gửi gắm.

Anh Lê Anh Quân tặng quà cho các em thiếu nhi.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương xác định ý nghĩa của các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu năm 2026 như thế nào?

Anh Lê Anh Quân: Tết Trung thu từ lâu đã trở thành ngày hội được các em thiếu nhi mong đợi. Nhưng phía sau niềm vui của một đêm hội còn là trách nhiệm của người lớn, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Với Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, tổ chức Tết Trung thu không chỉ là mang đến cho các em những chiếc lồng đèn, những phần quà hay một chương trình văn nghệ. Điều quan trọng hơn là từ dịp này, chúng ta quan tâm sâu sát hơn đến đời sống, việc học tập, vui chơi và những nhu cầu chính đáng của trẻ em, nhất là những em còn nhiều khó khăn, thiệt thòi.

Mỗi phần quà được trao cần mang theo sự sẻ chia; mỗi hoạt động được tổ chức phải tạo thêm niềm vui, sự tự tin và động lực để các em tiếp tục học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ. Chúng tôi mong muốn mọi trẻ em, dù ở thành thị hay những bản làng xa xôi, đều được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn và ấm áp bởi “Trăng chỉ thật sự tròn khi niềm vui đến với mọi trẻ em”.

Phóng viên: Những nhóm trẻ em nào được đặc biệt ưu tiên trong chương trình năm nay, thưa đồng chí?

Anh Lê Anh Quân: Năm nay, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương dành sự quan tâm trọng tâm tới trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại 248 xã biên giới; thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó là trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; con thanh niên công nhân; các em đang được chăm sóc tại mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, cơ sở nuôi dạy trẻ em; trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo và các em mồ côi cha mẹ. Hội đồng Đội Trung ương cũng tiếp tục thăm hỏi, động viên và đồng hành với những em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang được nhận bảo trợ.

Việc xác định rõ những nhóm trẻ em cần được ưu tiên không phải để tạo ra sự phân biệt, mà để sự quan tâm đến được với những em đang cần nhất. Chúng tôi chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp, các cơ sở Đội rà soát cụ thể từng hoàn cảnh, nắm bắt nhu cầu thực tế, bảo đảm nguồn lực được trao đúng địa chỉ, đúng đối tượng và có ý nghĩa thiết thực. Sau một phần quà Trung thu, điều các em cần hơn vẫn là cơ hội được tiếp tục đến trường, được chăm sóc sức khỏe, được vui chơi trong môi trường an toàn và có người đồng hành khi gặp khó khăn. Vì vậy, các hoạt động trong dịp này cũng cần được kết nối với những chương trình hỗ trợ, đỡ đầu lâu dài.

Phóng viên: So với những năm trước, chương trình “Trung thu cho em” năm 2026 có những điểm mới và điểm nhấn gì?

Anh Lê Anh Quân: Điểm nhấn rõ nét nhất của chương trình năm nay là tập trung hướng về thiếu nhi tại 248 xã biên giới, gắn với việc triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”. Qua đó, các hoạt động chăm lo trong dịp Trung thu trở thành một phần của hành trình đồng hành lâu dài với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, thay vì chỉ dừng lại ở một đợt hỗ trợ mang tính thời điểm.

Chương trình được triển khai thành một hành trình rộng khắp từ ngày 14 đến ngày 25/9/2026. Trong khoảng thời gian này, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên cả nước đồng loạt tổ chức thăm hỏi, trao quà, học bổng, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường; đồng thời tạo thêm nhiều không gian để các em vui chơi, trải nghiệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, rước đèn và phá cỗ Trung thu.

Một điểm mới nữa là việc tăng cường kết nối giữa điểm cầu chính tại thành phố Cần Thơ với các địa phương, đặc biệt là những điểm cầu tại khu vực biên giới. Qua những điểm cầu ấy, không khí Trung thu được nối dài từ đô thị đến các bản làng xa xôi; những câu chuyện, tình cảm và ước mơ của thiếu nhi các vùng miền cũng được chia sẻ rộng rãi hơn.

Bên cạnh những phần quà Trung thu, chương trình chú trọng vận động học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập và các công trình dành cho trẻ em như sân chơi, tủ sách, phòng học, công trình vệ sinh, không gian học tập số. Chúng tôi mong muốn mỗi nguồn lực được trao không chỉ mang lại niềm vui trong một đêm mà còn góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và mở thêm cơ hội phát triển cho các em.

Phóng viên: Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo toàn hệ thống triển khai các hoạt động như thế nào để bảo đảm thiết thực, đồng bộ và đúng đối tượng?

Anh Lê Anh Quân: Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch chung và giao Hội đồng Đội Trung ương làm đơn vị thường trực tham mưu triển khai. Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành Đoàn, Hội đồng Đội và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương. Tinh thần chung là tổ chức hoạt động vui tươi nhưng phải thiết thực; tạo không khí Trung thu rộn ràng nhưng phải an toàn, tiết kiệm. Mỗi địa phương cần rà soát kỹ hoàn cảnh thiếu nhi trên địa bàn, lựa chọn đúng những em cần được hỗ trợ, tránh trùng lặp hoặc chỉ tập trung ở những nơi thuận lợi, dễ tổ chức.

Cùng với chăm lo về vật chất, các hoạt động phải tạo được môi trường để trẻ em vui chơi, trải nghiệm và thể hiện tiếng nói của mình. Các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại, đuối nước, tai nạn thương tích; bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm và an toàn trong suốt quá trình tổ chức.

Một yêu cầu chúng tôi đặc biệt lưu ý là phải tôn trọng sự riêng tư và lòng tự trọng của trẻ em. Khi trao quà hay truyền thông về chương trình, không nên nhìn các em chỉ bằng hoàn cảnh khó khăn hay khai thác những hình ảnh gây thương cảm. Mỗi em cần được nhìn nhận bằng nghị lực, khả năng, sự cố gắng và những ước mơ tốt đẹp của mình.

Phóng viên: Điểm nổi bật của chương trình cấp Trung ương được tổ chức tại thành phố Cần Thơ là gì, thưa đồng chí?

Anh Lê Anh Quân: Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” sẽ diễn ra vào tối 25/9/2026, tức ngày 15/8 âm lịch, tại Công viên Sông Hậu, thành phố Cần Thơ. Đây là điểm cầu chính của chương trình cấp Trung ương, với sự tham gia trực tiếp của hơn 1.000 thiếu nhi cùng đông đảo người dân địa phương. Không gian chương trình được thiết kế như một ngày hội thực sự dành cho trẻ em, với triển lãm hình ảnh về hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”; hội thi rước đèn; diễu hành; thi bày mâm cỗ, trang trí lồng đèn; múa lân; trò chơi dân gian; các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ và phá cỗ Trung thu.

Điểm đặc biệt là chương trình tại Cần Thơ sẽ kết nối với 16 điểm cầu tại nhiều tỉnh, thành phố; trong đó có 6 điểm cầu biên giới được kết nối trực tiếp tại Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh và Đồng Tháp. Mỗi điểm cầu mang một màu sắc văn hóa, một câu chuyện riêng nhưng cùng gặp nhau ở niềm vui, tình yêu thương và những ước mơ trong trẻo của thiếu nhi. Thông qua hình thức kết nối này, chúng tôi mong muốn các em ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa không chỉ được nhận quà mà còn được trực tiếp tham gia ngày hội chung, được chia sẻ câu chuyện về quê hương, trường lớp và những điều mình mong ước.

Tại thành phố Cần Thơ, chương trình dự kiến trao 1.000 suất quà cùng nhiều suất học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập và các nguồn hỗ trợ khác cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trên phạm vi toàn quốc, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội phấn đấu trao ít nhất 40.000 phần quà Trung thu cùng nhiều công trình, phần việc dành cho thiếu nhi.

Phóng viên: Đồng chí muốn gửi gắm điều gì tới các tổ chức, cá nhân đồng hành và các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm nay?

Anh Lê Anh Quân: Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương trân trọng cảm ơn các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên và phụ trách Đội đã chung tay mang đến cho các em một mùa Trung thu đầy đủ, ấm áp hơn.

Chúng tôi mong sự đồng hành ấy không khép lại sau đêm Rằm tháng Tám mà tiếp tục được nối dài bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ: một suất học bổng giúp một em nhỏ được tiếp tục đến trường; một chiếc xe đạp rút ngắn con đường đi học; một tủ sách, một sân chơi mở thêm không gian phát triển; hay một em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận đỡ đầu lâu dài. Mỗi sự sẻ chia, khi được trao đúng lúc và đúng nhu cầu, đều có thể trở thành một điểm tựa quý giá đối với trẻ em.

Với các em thiếu nhi, tôi mong các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, biết yêu thương, chia sẻ và không ngừng cố gắng trong học tập, rèn luyện. Các em hãy mạnh dạn nói lên suy nghĩ, nguyện vọng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp của mình. Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cùng các cô, các chú, các anh, các chị sẽ luôn nỗ lực đồng hành để các em được yêu thương, bảo vệ, học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Mỗi chiếc lồng đèn được thắp sáng trong mùa Trung thu năm nay không chỉ soi sáng niềm vui đêm rằm, mà còn gửi đến các em tình yêu thương, niềm tin và lời nhắn nhủ rằng: dù ở nơi đâu, các em cũng luôn được quan tâm, chở che và tiếp thêm sức mạnh để vững bước tới tương lai.

CTG