![]() |
Đến thăm khu vườn rộng 1 héc ta của Hà Văn Sáng, vừa bước vào cổng, chúng tôi được chiêm ngưỡng không gian đẹp lung linh. Cùng vợ chăm sóc vườn rau xanh trước nhà, Hà Văn Sáng chia sẻ, năm 2014, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Sáng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Sáng vào làm công nhân tại nhà máy ở tỉnh Hưng Yên, với mức lương 7-8 triệu đồng/tháng. |
“Tôi luôn ấp ủ thực hiện công việc này từ lâu, để giúp gia đình thay đổi cuộc sống, lại vừa được gắn bó với quê hương. Vì vậy, trong thời gian làm công nhân ở Hưng Yên, cứ thời gian rảnh, tôi lại đến các vườn trồng rau an toàn và các trang trại chăn nuôi để học tập cách làm của họ. Sau thời gian tìm hiểu, tôi nhận thấy mô hình chuyển đổi số gắn với phát triển nông nghiệp có thể áp dụng thực hiện ở địa phương mình”, Sáng Tâm sự. |
![]() ![]() |
Năm 2022, Sáng cùng vợ rời khu công nghiệp ồn ào về quê khởi nghiệp từ chính các nông sản sạch ở quê hương. Sáng cho biết, ngay khi về quê, vợ chồng bắt tay ngay vào cải tạo vùng đất đồi rộng khoảng 1 héc ta của gia đình, đầu tư khu chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, kết hợp đào ao thả cá và trồng cây ăn quả. |
![]() |
“Tôi khởi nghiệp với nguồn vốn ít ỏi. Hai vợ chồng rất vất vả, bỏ ra nhiều công sức để cải tạo vườn, đầu tư xây dựng chuồng trại. Thời gian đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm, lại thiếu kiến thức, vật nuôi nhiễm dịch bệnh, dẫn đến thua lỗ. Nhưng với quyết tâm, tôi vừa làm, vừa tự học hỏi thêm kỹ thuật trên internet để thay đổi cách chăn nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng”. |
![]() |
“Tôi sẽ phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm. Khách đến thăm được trải nghiệm cuộc sống của người nông dân; được trồng, thu hoạch nông sản, câu cá giải trí”, Sáng cho biết. |
![]() ![]() |
Để quảng bá những sản phẩm làm ra, Sáng đã học hỏi, xây dựng hai kênh YouTube có hơn 100.000 người theo dõi. Trước nhu cầu trải nghiệm của du khách về không gian tại các làng quê, phong cảnh yên bình và con người bình dị, anh thử nghiệm làm các nội dung về hoạt động thường ngày, như hái măng rừng, bắt cá suối, ốc suối, làm nương, làm ruộng… |
Chị Cầm Ngọc Thu Phương - Phó Bí thư Huyện đoàn Phù Yên cho biết, mô hình khởi nghiệp của anh Hà Văn Sáng đã tiếp lửa cho những bạn trẻ đang khát khao khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp từ nông nghiệp. Hiện nay, mô hình của anh Sáng đang là điểm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm cho nhiều đoàn viên thanh niên trong và ngoài huyện. Đây cũng là mô hình được Huyện Đoàn Phù Yên chọn tham dự cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2024 và mô hình đã đoạt giải nhất cuộc thi.
Theo TP