Trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

(CTG) Sáng nay 26/6/2020, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao Giải thưởng Báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

 

Anh Lê Quốc Phong trao Giải nhất cho nhóm tác giả đạt Giải.

Tham dự buổi Lễ có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; các đại biểu đạt giải.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng phát biểu phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. 

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng, cho biết Giải thưởng năm nay diễn ra trong điều kiện có nhiều sự kiện lớn của đất nước, Đảng, Đoàn như: Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ: “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác”; năm Thanh niên tình nguyện, năm Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; sơ kết giữa nhiệm kỳ XI của Đoàn và là năm Quốc hội thông qua luật Thanh niên...

Đăc biệt, năm 2020 ghi dấu sự nỗ lực tuyệt vời của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19, trong đó, có công sức rất lớn của thế hệ trẻ Việt Nam. Từ đi sâu phản ánh các mô hình, tấm gương thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người; phản ánh những tấm gương người tốt, việc tốt, gương thanh niên tiêu biểu đang âm thầm vượt qua khó khăn, thách thức, sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch, chung sức cùng đất nước vượt qua đại dịch, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”… đến việc triển khai các phong trào, chương trình của Đoàn…

Anh Nguyễn Ngọc Lương và anh Bùi Quang Huy trao Giải cho các tác giả và nhóm tác giả.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, các tác phẩm tham gia giải năm nay có nhiều điểm mới so với các năm trước. Số lượng cơ quan báo chí không trực thuộc Trung ương Đoàn tham gia đông đảo, đặc biệt là các báo địa phương với số lượng 215 bài, chiếm hơn 60% tổng số bài viết tham gia giải thưởng… Điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của báo chí đến đời sống giới trẻ, đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhiều bài báo dài kỳ, khai thác theo nhiều hướng tiếp cận, kiên trì đeo bám, tiêu biểu là tuyến bài “Những người trẻ trên tuyến đầu chống dịch” 14 kỳ của Báo Thanh Niên; tuyến bài “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” 10 kỳ của Báo Tiền Phong…

Các tác phẩm về gương người tốt, việc tốt, trào lưu xu hướng tích cực trên mạng xã hội “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” tiếp tục tăng, năm nay có trên 100 bài tham gia giải thưởng, đây là các bài báo có ý nghĩa giáo dục to lớn đối với giới trẻ.

“Các bài báo phản án đa dạng, toàn diện, có chiều sâu về giới trẻ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phong phú chủ đề, đa dạng thể loại, sâu sắc về nội dung, trau chuốt về hình thức. Các bài báo xét chọn trao giải thưởng năm nay đã tạo được cảm hứng, sức lan tỏa về hoạt động Đoàn, đời sống giới trẻ. Nhiều vấn đề “nóng” có tính thời sự liên quan đến thanh thiếu nhi được phản ánh kịp thời với nhiều giải pháp, kiến nghị xác đáng, đặc biệt liên quan đến vấn đề vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em. Qua đó gợi mở để tổ chức Đoàn các cấp, các cơ quan chức năng tìm các giải pháp hiệu quả, phù hợp thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”, anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Nhân dịp này, anh Nguyễn Ngọc Lương đã phát động Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Anh Lê Quốc Phong trao Giải nhất cho nhóm tác giả Báo Thanh niên và Tiền Phong.

Năm nay, các tác phẩm tham gia dự thi ở 2 loại hình: phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.

Năm 2020, ban tổ chức giải thưởng đã nhận được 344 tác phẩm. Trong đó, thể loại phóng sự, phỏng vấn, bài viết viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi co 237 bài; thể loại tác phẩm giới thiệu cán bộ Đoàn tiêu biểu, gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu có 107 bài.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao giải nhì cho các tác giả và nhóm tác giả.

Giải được chấm qua 2 vòng: sơ khảo và chung khảo. Kết quả, 11 tác phẩm đoạt giải thể loại phóng sự, phỏng vấn, bài viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, 11 tác phẩm đoạt giải thể loại tác phẩm giới thiệu cán bộ đoàn tiêu biểu, gương điển hình thanh thiếu nhi. Mỗi thể loại gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

BTC trao Giải khuyến khích cho các tác giả.

Trong đó, loạt bài Những người trẻ trên tuyến đầu chống dịch của nhóm tác giả Nguyền Phúc, Vũ Thơ, Nữ Vương, Trần Ngọc, Khánh Hoan, Đình Tuyển, Nguyễn Loan, Thúy Hằng, Phạm Hữu, Minh Hải, Lã Nghĩa Hiếu đoạt giải nhất thể loại gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.

Giải nhất thể loại về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thuộc về Báo Tiền Phong với tác phẩm Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác của nhóm tác giả Lưu Trinh, Xuân Tùng và Thành Nam.

Hải Đăng