Trao giải Cuộc thi Olympic truyền thống 30-4, khu vực phía Nam

(CTG) Ngày 8/4/2012, tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), đã diễn ra Lễ bế mạc kỳ thi học sinh giỏi Olympic truyền thống 30-4, khu vực phía Nam, lần thứ 18, năm 2012.

 
Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4, khu vực phía Nam là sự kiện thường niên do trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh) khởi xướng, chào mừng ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và ngày Quốc tế Lao động (1-5). 

Kỳ thi năm nay cũng thu hút sự tham dự của 3.789 học sinh đến từ 120 trường THPT và THPT chuyên của 32 tỉnh, thành phố phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Kết thúc kỳ thi, Ban tổ chức đã trao 1.481 bộ huy chương cho 3.781 thí sinh đạt giải. Trong đó, có 374 huy chương Vàng, 550 huy chương Bạc và 557 huy chương Đồng. Năm nay, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.Hồ Chí Minh) giành giải nhất toàn đoàn với 31 huy chương Vàng, tiếp theo là trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước) đạt 29 huy chương Vàng, Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn (Bà Rịa – Vũng Tàu) xếp thứ 3 với 29 huy chương Vàng...



Trao huy chương vàng cho các thi sinh có thành tích xuất sắc tại Kỳ thi


Phát biểu tại Lễ bế mạc, Phó giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Kỳ thi đã diễn ra tốt đẹp và nghiêm túc. Các em học sinh đã thể hiện hết tài năng của mình với tinh thần quyết tâm cao. Đây là sân chơi lành mạnh, đầy tính giao lưu, học hỏi giữa các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.



Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có thành tích xuất sắc


“Kỳ thi đúng là cơ hội quý báu giúp em rèn luyện và củng cố kiến thức cũng như kỹ năng làm bài. Em muốn gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, thầy cô, bạn bè, những người luôn quan tâm và động viên em trong suốt chặng đường vừa qua”. Em Hà Bảo Quỳnh Anh, học sinh lớp 10A trường THPT chuyên Quang Trung đạt huy chương Vàng môn Vật lý chia sẻ.

Tham dự kỳ thi Olympic 30-4 lần này, trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước) đạt 49 huy chương (29 Vàng, 15 Bạc, 5 Đồng) với 54 học sinh thi ở 9 bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, Anh. Trong đó, mỗi bộ môn có 3 thí sinh khối 10 và 3 thí sinh khối 11. 

Đây là dịp để các tỉnh phía Nam phát hiện các học sinh giỏi, giúp chuẩn bị đội ngũ cho các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hay quốc tế, cũng như phát triển nguồn nhân lực cho các địa phương; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên bộ môn cũng như giữa những nhà quản lí giáo dục ở các địa phương về quá trình phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tạo cơ hội để các học sinh giỏi cọ xát với những dạng thức thi cử đa dạng và giao lưu với các trường bạn cũng chính là những mục đích mà kỳ thi hướng đến.




Th.s Trần Quốc Duy (Bình Phước)