Triển khai 100 trạm rửa tay dã chiến miễn phí phục vụ người dân chống dịch Covid-19

(CTG) Với mong muốn chung tay phòng chống dịch Covid-19, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế, Công ty TNHH Quốc tế Unilever – nhãn hàng Lifebuoy tổ chức Chương trình Chung tay phòng chống dịch Covid -19 “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh”, lắp đặt 100 trạm rửa tay dã chiến miễn phí trên toàn quốc tại những nơi công cộng như bến xe, bến tàu, khu du lịch, có đông người đi lại...

 

Sáng nay 23/03, đã tổ chức khánh thành trạm rửa tay dã chiến tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự đồng hành, thực hiện của Thành đoàn Hà Nội. Dự Lễ khánh thành có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Phó Giáo sư, tiến sỹ Doãn Ngọc Hải – Viện trưởng Viện sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế; chị Lê Thị Hồng Nhi – Quản lý cấp cao, phòng đối ngoại và phát triển bền vững, Đại diện Quỹ Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy; Nhạc sỹ Khắc Hưng – tác giả bài hát “Ghen Co-vy”, bài hát đã được cộng đồng trong nước và quốc tế đón nhận rất nhiệt tình và góp phần trong tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; ca sỹ Chi Pu – đại sứ của “Quỹ 100 trạm rửa tay dã chiến – Vì một Việt Nam khoẻ mạnh” cùng lãnh đạo các phòng, ban Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội và các bạn đoàn viên trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Đại biểu, lãnh đạo khánh thành trạm rửa tay dã chiến tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngoài các chính sách và hoạt động cộng đồng được áp dụng nhằm kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân, thì việc nâng cao ý thức phòng bệnh chủ động cho mỗi cá nhân, đặc biệt là việc rửa tay cũng quan trọng không kém. Theo Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO), khẩu trang sẽ chỉ đạt được hiệu quả phòng bệnh khi sử dụng kết hợp việc rửa tay thường xuyên và đúng cách bằng xà phòng sạch khuẩn với nước sạch.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam (áo xanh) ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid19.

Tại Việt Nam, trong lời kêu gọi toàn dân phòng chống dịch Covid -19, ngày 22/3, Thủ tướng Chính phủ kêu gọị toàn thể người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng thiết bị, khẩu trang cho Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Chương trình chung tay phòng chống dịch Covid-19 “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh” là sáng kiến hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, nhãn hàng Lifebuoy nhằm tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về thói quen rửa tay đúng cách để phòng bệnh truyền nhiễm nói chung và chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, với 03 hoạt động trọng tâm: tổ chức kêu gọi, khuyến khích cộng đồng tham gia Cuộc thi nhảy tại chỗ “Vũ điệu rửa tay” trên nền nhạc “Ghen Co-vy 2.0”, trước đó bài hát Ghen Co-vy được biết đến là dự án truyền thông sáng tạo của Viện Sức khoẻ và nghề nghiệp, Bộ Y tế và tuyên truyền sẻ chia trên nền tảng trực tuyến (online) để tuyên truyền, lan toả về thói quen rửa tay đúng cách và gây quỹ “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh”, từ đó gây quỹ triển khai 100 trạm rửa tay dã chiến miễn phí trên toàn quốc tại những nơi công cộng như bến xe, bến tàu, khu du lịch, có đông người đi lại; tặng 40.000 bánh xà phòng Lifebuoy và tài liệu truyền thông cho các điểm tuyên truyền phòng chống Covid-19 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp triển khai, trị giá gần 6,7 tỷ đồng. Đây là cuộc thi nhảy mang tính khuyến khích cộng đồng tập thói quen rửa tay đúng cách và lan tỏa tinh thần tích cực, khuyến khích mọi người nhảy tại chỗ, tại nhà, công sở; không khuyến khích tụ tập đông người tại nơi công cộng. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức không chỉ góp phần khuyến khích và hướng dẫn cộng đồng tập thói quen rửa tay 6 bước đúng cách, mà còn lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc rửa tay với xà phòng theo tinh thần tích cực, lạc quan nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và phòng chống các dịch bệnh trong tương lai. Ca sĩ Chi Pu – một trong những gương mặt nghệ sĩ tích cực trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cũng sẽ đồng hành với vai trò đại sứ chính thức, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn lời kêu gọi chung tay “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” đến mọi người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Đại biểu tham gia rửa tay.

Trong khuôn khổ Chương trình, ngày 23/3/2020, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, nhãn hàng Lifebuoy, với sự đồng hành thực hiện của Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã khánh thành trạm rửa tay đầu tiên tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mở đầu cho 100 trạm rửa tay dã chiến sẽ được lắp đặt trên toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao về dịch Covid-19, trong đó tại Hà Nội lắp đặt 20 trạm rửa tay dã chiến mỗi trạm trị giá 55 triệu đồng tại các địa điểm công cộng như nhà ga, bến xe, chợ, điểm du dịch tập trung đông người, tại một số khu cách ly,…

Ca sỹ Chi Pu – đại sứ của “Quỹ 100 trạm rửa tay dã chiến – Vì một Việt Nam khoẻ mạnh” tham gia rửa tay tại trạm rửa tay quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chia sẻ tại lễ khánh thành, anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết để cùng phòng chống dịch Covid-19, trong thời gian vừa qua, Hội viên, thanh niên trên cả nước đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng bằng nhiều việc làm thiết thực và cụ thể như tổ chức các đợt tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, bảo hộ y tế cho cán bộ y tế và người dân; tham gia tình nguyện hỗ trợ tại các khu cách ly; hỗ trợ kê khai y tế trực tuyến;…Chương trình “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh” là sáng kiến rất ý nghĩa và sáng tạo với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, nhanh chóng lan toả trong cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu nhi về thói quen rửa tay đúng cách phòng trừ dịch bệnh, thông qua việc triển khai Chương trình trên toàn quốc, phát huy vai trò tham gia của thanh niên trong việc xung kích, tình nguyện chung tay phòng chống dịch Covid-19, hướng đến một Việt Nam khoẻ mạnh” ..

Người dân trên địa bàn tham gia rửa tay tại trạm rửa tay gia chiến.

Dịp này, Trung ương Đoàn trao kinh phí 383 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 cho Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là kinh phí hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Trung ương Đoàn quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch. Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn đã tham gia ủng hộ ít nhất một ngày lương. Và để tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô đại diện cho cán bộ, chiến sỹ cả nước, tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng 260 bộ đồ bảo hộ y tế, 333 khẩu trang N95, 3.000 khẩu trang y tế, 1.000 bánh xà phòng Lifebuoy cho đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid tại các khu cách ly.

 

Hoàng Long