Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 2 tân Bí thư

(CTG) Tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn khóa XI, anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh Ngô Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn vừa được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn chúc mừng 2 tân Bí thư Nguyễn Tường Lâm và Ngô Văn Cương.

Sáng nay 22/3/2021, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã họp bầu bổ sung anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam và anh Ngô Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng 2 tân Bí thư.

Phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI cho biết, rất vinh dự và xúc động khi được Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Ủy viên BCH Trung ương Đoàn tín nhiệm và bầu và Ban Bí thư. Đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng và không ngừng rèn luyện để tham mưu cho Bí thư thứ nhất, Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Quang cảnh Hội nghị.

Anh Nguyễn Tường Lâm, tân Bí thư Trung ương Đoàn cũng cho biết rất vinh dự khi được bầu vào Ban Bí thư và cũng là cơ hội tiếp tục rèn luyện phấn đấu, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị anh Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng anh Nguyễn Tường Lâm và anh Ngô Văn Cương vừa được Ban Chấp hành tin tưởng bầu vào Ban Bí thư. Đồng thời cho biết đây là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Việc bầu bổ sung đã diễn ra theo đúng quy trình của Đảng, của Đoàn. “Ban bí thư xin hứa làm tốt công việc của mình, sẽ chia sẻ với cơ sở tốt hơn nữa thời gian qua”, anh Tuấn nói.

Minh Kiệt