Trung ương Đoàn và Bộ Thông tin và Truyền thông: Phối hợp phát triển và ứng dụng CNTT giai đoạn 2012 – 2017

(CTG) Sáng nay 22/3/2012, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết “Chương trình phối hợp triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2012 – 2017” giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Bộ Thông tin và Truyền thông. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự và chứng kiến Lễ ký kết.


Dự Lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Minh Hồng; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi; lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn…



Anh Nguyễn Đắc Vinh (bên phải) và Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ký kết “Chương trình phối hợp triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2012 – 2017”.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về vị trí, vai trò và lợi ích của CNTT – TT trong cuộc sống và trong phát triển kinh tế - xã hội, phát huy và nâng cao năng lực của thanh niên, lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển CNTT, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực trẻ CNTT, hướng đến mục tiêu một triệu nhân lực CNTT vào năm 2020. 

Theo đó, nội dung của Chương trình phối hợp tập trung vào 7 lĩnh vực tăng cường hợp tác bao gồm Phát triển nguồn nhân lực trẻ CNTT; Thanh niên tham gia phát triển và hoàn thiện hạ tầng CNTT-TT; Phổ biến CNTT trong xã hội; Tăng cường ứng dụng CNTT; Khuyến khích thanh thiếu niên tham gia nghiên cứu phát triển; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT; Hợp tác quốc tế về CNTT. Trong đó, có 4 lĩnh vực mà thanh niên và hệ thống Đoàn có vai trò rất quan trọng, được dự kiến có nhiều hoạt động phối hợp đó là phát triển nguồn nhân lực trẻ CNTT; phổ biến CNTT trong xã hội; tăng cường ứng dụng CNTT; tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT.

4 lĩnh vực trọng tâm trong Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực trẻ CNTT: tổ chức các hoạt động nhằm khuyến khích, động viên thanh niên tích cực học tập, ứng dụng CNTT, khơi dậy niềm đam mê học tập, sáng tạo làm chủ CNTT của thanh thiếu niên Việt Nam. Tăng cường hỗ trợ chuyên môn và nguồn lực để nâng cao quy mô, chất lượng các chương trình, giải thưởng, các hoạt động phát triển và bảo trợ tài năng trẻ CNTT; các hoạt động nâng cao trình độ cho công chức, viên chức trẻ trong các cơ quan nhà nước, nghiên cứu tổ chức các cuộc thi kỹ năng CNTT trong khối công chức, viên chức trẻ, cho ĐVTN trong các doanh nghiệp.

Lĩnh vực phổ biến CNTT trong xã hội: Tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện giới thiệu, hướng dẫn sử dụng máy tính và khai thác tri thức trên internet cho thanh thiếu niên nông thôn. Huy động lực lượng thanh thiếu niên tham gia chương trình “Máy tính nối mạng tri thức” sau khi được Thủ tướng phê duyệt. Đẩy mạnh sử dụng mã nguồn mở trong học sinh, sinh viên phục vụ học tập, nghiên cứu giải trí. Bước đầu xây dựng diễn đàn trao đổi, học tập trong khuôn khổ Hội thi tin học trẻ các cấp tiến tới phát triển cộng đồng mã nguồn mở trong giới học sinh sinh viên.

Lĩnh vực tăng cường ứng dụng CNTT: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động của hệ thống Đoàn; hoàn thiện hạ tầng, các ứng dụng CNTT và phối hợp tổ chức các hội thảo, chuyên đề, lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng CNTT và phát động phong trào học tập và ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp; triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ thanh niên ứng dụng CNTT trong sản xuất và đời sống, hỗ trợ các sáng kiến CNTT của thanh thiếu niên; các chương trình, dự án phát triển nội dung số trên mạng internet cho thanh thiếu niên. Nghiên cứu xây dựng Mạng xã hội Thanh niên để tăng cường hoạt động tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam trên môi trường mạng; phát triển các diễn đàn chuyên đề trong học sinh, sinh viên và cộng đồng mạng.

Lĩnh vực tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về CNTT-TT và nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vai trò của CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và tuyên truyền hình ảnh thế hệ “thanh niên điện tử”, nền tảng phát triển công dân điện tử và xã hội thông tin tại Việt Nam. Phát hiện các tấm gương tiêu biểu, những điển hình thanh niên, các mô hình hay về học tập, ứng dụng CNTT và những cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành CNTT –TT. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng, trao giải thưởng cho các sản phẩm cá nhân, tập thể tiêu biểu trong ứng dụng, phát triển CNTT.

Căn cứ Chương trình phối hợp, hàng năm Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch nội dung triển khai cụ thể; phối hợp kiểm tra đánh giá việc triển khai Chương trình tại cơ sở, kịp thời rút kinh nghiệm chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình; đồng thời thống nhất kế hoạch phối hợp công tác cho năm tiếp theo. Hai bên, giao Vụ CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn là 2 đơn vị thường trực triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.



Các đại biểu tham dự Lễ ký kết

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết công nghệ thông tin là mũi nhọn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở nội dung, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị 4 nội dung gắn với thanh niên gồm: xây dựng website về việc làm về công nghệ thông tin  cho thanh niên, tạo ra diễn đàn trao đổi, cơ hội tìm kiếm việc làm cho các bạn trẻ học về công nghệ thông tin, kết nối giữa nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin với các doanh nghiệp về công nghệ thông tin…; tham gia phát triển hạ tầng về công nghệ thông tin, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy điểm văn hóa xã thành điểm internet cộng đồng; tham gia chương trình “Máy tính nối mạng tri thức”, thanh niên, sinh viên, giáo viên trẻ  tham gia phát triển phần mềm và xây dựng Mạng xã hội Thanh niên, tạo diễn đàn trao đổi giữa Chính phủ và thanh niên và ngược lại. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định tương lai đất nước nằm trong tay thanh niên; việc phối hợp tốt giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ giúp cho công tác Đoàn và phong trào TTN phát triển tốt hơn, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.



Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết công nghệ thông tin là một ngành kinh tế - kỹ thuật rất trẻ nhưng đang có tốc độ phát triển như vũ bão, đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội hiện nay, rất tương đồng với hình ảnh của người thanh niên trong thời đại mới. Bên cạnh việc giới trẻ đang chung tay xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vùng sâu vùng xa, việc tham gia vào lĩnh vực mũi nhọn này là hết sức cần thiết. Tuổi trẻ hiện nay đóng vai trò quan trọng trên mặt trận này.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của CNTT, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã kiện toàn Ban chỉ đạo, do trực tiếp Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Trưởng ban chỉ đạo. Trung ương Đoàn đang triển khai ý tưởng mời các chuyên gia trẻ tuổi về CNTT về công tác tại Trung ương Đoàn. Trong thời gian qua, Trung ương Đoàn đã tham gia chương trình phổ cập tin học ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Cuộc thi tin học trẻ; tổ chức Giải thưởng Quả Cầu Vàng thường niên; xây dựng trong tiêu chí thi đua bắt buộc các cơ sở Đoàn có ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, chỉ đạo phong trào.



Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Lễ ký kết

Việc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hôm nay khẳng định trách nhiệm và sự quyết tâm của Đoàn thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam đối với sự phát triển CNTT; chủ động xung kích thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT- TT. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đề nghị các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Chương trình vừa ký kết.



Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (bên trái) trao quà cho Đoàn Thanh niên ở 3 xã thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới.


Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao tặng 10 bộ máy tính cho Đoàn thanh niên ở 3 xã thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới gồm: Bản Qua (huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai); Đại Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Vĩnh Thanh (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) thể hiện sự hợp tác và hỗ trợ của ngành Thông tin - Truyền thông thanh niên, đội quân xung kích, chủ lực thực hiện sứ mạng phát triển và ứng dụng CNTT của đất nước.


 CTG