Từ kỹ sư công nghệ đến nghệ nhân tái chế

CTG: Trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh Tây Ninh, anh Nguyễn Thanh Tùng đã lựa chọn hướng đi độc đáo, kết hợp giữa đam mê cá nhân và xu thế phát triển bền vững. Từ một kỹ sư công nghệ thông tin nhưng lại “bén duyên” với nghề chế tác tranh nhôm tái chế, mang đến những sản phẩm nghệ thuật mới lạ, giàu giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa môi trường.

Xuất phát từ niềm yêu thích sáng tạo và mong muốn làm ra những sản phẩm khác biệt, anh Tùng đã tận dụng vỏ lon bia, lon nước ngọt bằng nhôm – những vật liệu tưởng chừng chỉ là rác thải – để thiết kế, họa khắc thành các khung chữ, hình 2D, 3D, tạo nên những bức tranh nghệ thuật độc đáo.

Những ngày đầu khởi nghiệp, anh Tùng gặp không ít khó khăn, thậm chí nhiều lần thất bại do chưa nắm vững kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm và đầu ra cho sản phẩm còn hạn chế. Tuy nhiên, với tinh thần kiên trì, đam mê nghệ thuật và ý chí không bỏ cuộc, anh không ngừng mày mò, nghiên cứu, thử nghiệm các phương pháp mới để hoàn thiện kỹ thuật chế tác. Từ những sản phẩm ban đầu chỉ để trưng bày và tặng bạn bè, anh Tùng dần chuyển sang sản xuất kinh doanh với nhiều dòng tranh đa dạng như: tranh Bác Hồ, tranh phong cảnh, tranh tâm linh, tranh truyền thần…

Các tác phẩm được khách hàng đánh giá cao về sự tinh xảo, sáng tạo và tính độc bản. Hiện nay, giá mỗi bức tranh dao động từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, tùy theo kích thước và độ phức tạp. Đặc biệt, quy trình chế tác tranh nhôm tái chế của anh Nguyễn Thanh Tùng đã được Cục Bản quyền tác giả chứng nhận, khẳng định tính sáng tạo, độc đáo và giá trị sở hữu trí tuệ của mô hình khởi nghiệp này.

Bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, anh Tùng đang tập trung quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, hướng đến phân khúc quà tặng lưu niệm, quà tặng nghệ thuật. Đồng thời, anh cũng đã thực hiện các thủ tục đăng ký sản phẩm OCOP, với mong muốn đưa tranh nhôm tái chế trở thành sản phẩm đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh thanh niên khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh.

Từ một kỹ sư công nghệ thông tin chuyển hướng sang nghệ thuật tái chế, anh Nguyễn Thanh Tùng đã chứng minh rằng: khởi nghiệp không chỉ là kinh doanh, mà còn là hành trình sáng tạo, đóng góp giá trị cho cộng đồng và môi trường. Mô hình tranh nhôm tái chế của anh không chỉ giúp giảm thiểu rác thải, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn mở ra hướng đi mới cho thanh niên trong việc kết hợp kinh tế sáng tạo với phát triển bền vững.

Đây thực sự là gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đổi mới tư duy, khai thác thế mạnh cá nhân, biến đam mê thành sản phẩm có giá trị, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lê Văn Tú