Tuổi trẻ Bình Thuận hướng về Thành phố mang tên Bác

(CTG) Tiếp tục triển khai chương trình “Chuyến xe tuổi trẻ - san sẻ yêu thương”, ngày 15/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã xuất quân "Chuyến xe tuổi trẻ" thứ 19 hướng về thành phố mang tên Bác.

 

Thông qua chuyến xe tuổi trẻ, tuổi trẻ Bình Thuận đã gửi tới tuổi trẻ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh các dụng cụ y tế phòng chống dịch, các nhu yếu phẩm gồm: quần áo bảo hộ y tế, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, kính chắn giọt bắn, nước lọc, nước muối bù khoáng, gạo, mắm, bột nêm, dầu ăn, hải sản khô, thanh long… để tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch, thanh thiếu nhi và người dân đang cách ly tại các khu cách ly tập trung, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng, tác động trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị các phần quà trên chuyến xe tuổi trẻ là 110 triệu đồng.

Mặc dù giá trị vật chất không lớn nhưng thông qua hoạt động đã thể hiện tình cảm “tương thân, tương ái”, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tuổi trẻ Bình Thuận góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, góp sức cùng người dân TP. Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh Covid-19, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã triển khai 18 "Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương" tới 10 huyện, thị, thành phố, 3 đơn vị lực lượng vũ trang, 5 chốt kiểm dịch và khu cách ly trên địa bàn tỉnh Bình Thuận với tổng giá trị 1,2 tỷ. Trong vài ngày tới, Tỉnh Đoàn Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai 02 "Chuyến xe tuổi trẻ - San xẻ yêu thương" tới huyện Tánh Linh và Thị xã Lagi là những địa phương mới phát hiện ca lây nhiễm mới của tỉnh.

Tỉnh Đoàn Bình Thuận